Thi sắc đẹp "chui": Không thành công cũng thành… sao!

huyện người đẹp Châu Đoàn Thanh Trúc đang “đi thi chui” tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 (diễn ra tại Trung Quốc) đã được xem là chuyện thường ngày ở huyện. Bởi đây chỉ là kịch cũ tái diễn.

Chuyện người đẹp Châu ĐoànThanh Trúc đang “đi thi chui” tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010(diễn ra tại Trung Quốc) đã được xem là chuyện thường ngày ở huyện. Bởi đâychỉ là kịch cũ tái diễn. Chuyện này lặp đi lặp lại, phải chăng bởi chế tàixử phạt chuyện “đi thi chui” của các người đẹp còn quá nhẹ nên chưa đủ sứcrăn đe?

>>

>>

Thi chui - cơ hội để PR!

Tuần qua việc 3 người mẫu là Bắc Linh, Thanh Trúc và Kim Dung bị từ chốicấp phép đi dự 3 cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp bên ngoài biên giới là sựkiện mới (vì dính cả chùm liền lúc), nhưng là chuyện không mới. Trướcđó, chuyện đi thi “chui” đã được xới lên nhiều lần.

Thi sắc đẹp "chui": Không thành công cũng thành… sao!
Thí sinh Châu Đoàn Thanh Trúc (bên phải) tại một hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010
Năm 2004, công chúng và cả các cơ quan quảnlý nhà nước đều bất ngờ khi biết tin Việt Nam lần đầu tiên có mặt tạicuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Thí sinh năm đó đại diện cho Việt Namlà siêu mẫu Hoàng Khánh Ngọc, 19 tuổi. Ở thời điểm đó quy chế về việcđưa các người đẹp đi thi còn chưa chặt chẽ, nhưng bởi Hoa hậu Hoàn vũ làmột trong những cuộc thi lớn và uy tín nhất thế giới nên đại diện cơquan quản lý Việt Nam chưa có biện pháp xử lý mạnh. Theo đà đó, năm 2005người đẹp Phạm Thu Hằng lại đến Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoànvũ thế giới. Sau khi Quy chế thi hoa hậu được ban hành đầu năm (2006),với những điều khoản rất rõ ràng về điều kiện thủ tục đi thi sắc đẹp ởnước ngoài, nhưng cũng năm đó 2006, việc thi chui lại diễn ra khi ngườimẫu Trần Thị Lan Phương có mặt tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế khihồ sơ xin phép dự thi của cô đã bị cơ quan cấp phép từ chối. Gần đâynhất là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ, người đẹp Bảo Ngọccũng “bất ngờ” tham dự.

Điều đáng nói là rất nhiều người đẹp khi được chọn làm ứng cử viên tạicác cuộc thi sắc đẹp ngoài biên giới Việt Nam, nhất là các người đẹpthuộc quyền quản lý cả các công ty người mẫu, đều chưa “đi đã la khắp cảlàng”. Cả ba người đẹp Bắc Linh, Kim Dung và Thanh Trúc, từ khi mới ởkhâu làm hồ sơ trình xin phép đã lên báo tuyên bố về chuyện mình sẽ đạidiện cho sắc đẹp nước nhà tại cuộc thi này. Cụ thể như trường hợp củaBắc Linh, khi biết mình là ứng cứ viên cho cuộc thi Hoa hậu Bikini 2010tại Trung Quốc cô đã để lọt thông tin ra ngoài gần như khẳng định đây làchuyện chắc chắn. Cô xuất hiện trên các báo rầm rộ đến nỗi Giám đốc Côngty Quản lý người mẫu PL, ông Trần Thanh Long phải lên báo nói rằng đúnglà công ty có đề cử cô và một vài ứng viên khác, nhưng chưa có kết quảcụ thể, không rõ thông tin cô là đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoahậu Bikini 2010 xuất hiện từ đâu.
 
Thi sắc đẹp "chui": Không thành công cũng thành… sao!
Người mẫu Bắc Linh

Mới tuần trước một số báo còn đưa tinngười đẹp Kim Dung sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa2010 tại Malaysia vào ngày mùng 6/5. Nhưng cho tới chiều 10/5 vừa quaCông ty PL, đại diện là ông Trần Thanh Long đã phải tổ chức họp báo côngbố hai người đẹp Bắc Linh và Kim Dung vẫn “ngoan ngoãn ở nhà” sau khibiết mình không được cấp phép. Chỉ có Châu Đoàn Thanh Trúc, xuất phátsớm do cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 diễn ra từ ngày 26/4 là viphạm. Cũng theo Công ty PL, Thanh Trúc tự động đi thi không được phépcủa công ty. Và đây là quyết định riêng của người đẹp này.

Cả ba người đẹp Bắc Linh, Kim Dung, Thanh Trúc suốt một tháng qua đãđược hâm nóng tên tuổi trên các mặt báo. Với trường hợp của Thanh Trúcthì tới đây khi về, theo ông Thanh Long có thể cô sẽ bị “treo giò 3tháng” nhưng hình phạt này chả đáng gì khi những ngày qua tên tuổi côđược xuất hiện nhan nhản trên các kênh thông tin. Bỗng dưng từ một ngườimẫu hàng C, D ít ai biết đến giờ cô tạm được gọi là... sao.

Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 vẫn như nằm trong “mây mù”

Trong giới người mẫu Việt, có một quy định bất thành văn là: Hễ có giảithì mới dễ có danh, thế nên các người đẹp của chúng ta có rộn ràng đithi hoa hậu thì cũng nên xem đây là chuyện thường ở huyện. Bởi không cógiải thưởng không lên được hàng vedette (siêu mẫu hàng đầu). Đặc biệtxưa nay các người mẫu của chúng ta phần nhiều xuất thân từ các cuộc thihoa hậu, người đẹp. Do đó mà có được cơ hội đi thi sắc đẹp, đặc biệt làcác cuộc thi quốc tế thì người đẹp nào cũng tận dụng một cách tối đa.

Thi sắc đẹp "chui": Không thành công cũng thành… sao!
Người mẫu Kim Dung

Cũng chính vì tâm lý này mà khoảng hainăm gần đây, các người đẹp của chúng ta đổ xô đi thi các cuộc thi hoahậu quốc tế. Nhưng ngoài năm cuộc thi trong bảng hệ thống tính điểm sắcđẹp thì hầu như các cô người mẫu mới chân ướt chân ráo vào nghề, hay đãvào nghề lâu nhưng chưa có chỗ đứng đều chọn thi những cuộc thi có cáitên rất mơ hồ. Như trường hợp của Châu Đoàn Thanh Trúc tham dự cuộc thiHoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 (tên tiếng Anh là Miss Beauty of The World2010). Mức độ danh tiếng của những cuộc thi như thế này có lẽ khôngnhư... nhiều người tưởng tượng.

Thử vào mạng tìm kiếm tên tiếng Anh của cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thếgiới 2010 mà Châu Đoàn Thanh Trúc tham dự thì tìm mãi không thấy websitechính thức của cuộc thi, trường hợp này cũng giống như cuộc thi Nữ hoàngSắc đẹp thế giới mà người đẹp Vũ Hoàng Điệp của chúng ta đoạt vương miệnnăm ngoái. Lý do được đưa ra là cuộc thi mới diễn ra nên chưa có trangweb chính thức. Một số thông tin và hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Sắcđẹp thế giới 2010 được đưa trên trang web Worldshowbiz.info và mạng xãhội Facebook có tên Miss Beauty World 2010. Thông tin về cuộc thi là vôcùng nghèo nàn, để theo dõi diễn biến của cuộc thi này và kiểm chứngchất lượng của nó ra sao quả là công việc khó. Bởi tất cả thông tin vềthi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 mà chúng ta được biết đều nằm “trongvùng mây mù”.

TheoViệt Anh
Thi sắc đẹp "chui": Không thành công cũng thành… sao!



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.