Thu Minh: "Tôi không có duyên với các giải bầu chọn"

Ca sĩ "Bay" chẳng vui nhưng không quá buồn khi trắng tay tại giải Cống Hiến 2011. Thu Minh nói từ lâu đã giữ mình tránh xa các giải thưởng do bình bầu, bỏ phiếu để lòng thanh thản.

Ca sĩ "Bay" chẳngvui nhưng không quá buồn khi trắng tay tại giải Cống Hiến2011. Thu Minh nói từ lâu đã giữ mình tránh xa các giải thưởng do bìnhbầu, bỏ phiếu để lòng thanh thản.

- Album "Bodylanguages" của chị trượt giải Cống Hiến năm 2011. Chị cảmthấy thế nào?

- Nếu nói khôngbuồn là không đúng. Nhưng tôi chỉ mỉm cười với kết quả và chấp nhận. Bởi ngay từđầu, tôi đã có cảm giác là tôi sẽ khó mà đoạt giải. Sau đêm trao giải, tôi phảitham gia nhiều chương trình, chạy theo các sô diễn nên không có thời gian đểbuồn lâu.

- Nếu dựa vàocâu nói "có cảm giác sẽ không đoạt giải" để nghĩ chị không tự tin vào album củamình, thì chị nói sao?

- Tôi có cơ sở đểtự tin vì album này có đến 3 bài hit. Mà bài hit có nghĩa là ca khúc đó đượccông chúng yêu thích. Các báo cũng quan tâm, công nhận rằng những ca khúc trongalbum này mang đậm tính xã hội, chứ không thuộc dòng tình cảm ướt át, ủy mị nhưcác nhạc phẩm thông thường trên thị trường như hiện nay. Phần hòa âm và cách háttrong sản phẩm này của tôi cũng được đánh giá là tiếp cận được với phong cáchnhạc dance thế giới, tạo điểm nhấn tiêu biểu cho dòng dance Việt vẫn còn thiếu.

Thu Minh: "Tôi không có duyên với các giải bầu chọn"

Thu Minh trung thành với hình ảnh người phụ nữ gợi cảm trên sân khấu.

Dù vậy,đến với một giải thưởng, số phận sản phẩm của tôi lại phụ thuộc vào 100phiếu bầu từ các cá nhân mà ở họ cũng có "tình thân mến, sự ưu ái và guthẩm mỹ riêng". Vì thế, tôi không thể quyết định được việc này.

- Nếu đã cócảm giác như vậy, sao chị vẫn tham gia?

- Đây là giảithưởng được tổ chức từ những người uy tín, có hiểu biết và tên tuổi mà tôi rấttrân trọng. Nhưng qua lần này, tôi cũng hiểu thêm về những tiêu chí riêng, cơchế riêng cho giải thưởng của mỗi đơn vị tổ chức đề ra. Có lẽ tôi đã hiểu chưađúng hết hai từ "Cống Hiến" của giải thưởng.

- Những nămgần đây, chị ít đoạt giải với những sản phẩm âm nhạc dù dốc lòng đầu tư. Theochị vì sao?

- Từ năm 16 tuổitôi đi thi đâu thắng đó... Tôi thấy dường như mìnhcó duyên với những giải thưởng mặt đối mặt và trực tiếp thể hiện tài năng, so kènhư: các cuộc thi ca hát, hay gần đây là Bước nhảy Hoàn vũ, Festival âm nhạcAsean.

Nhưng với giải nàocần có sự bình bầu, bỏ phiếu, voting là tôi trắng tay (cười). Vì vậy mà, từ mấynăm nay, tôi đã quyết định "tránh xa cho đời thanh thản". Chính vì xác định tưtưởng như thế rồi nên việc có giải thưởng hay không với tôi không còn quantrọng. Tôi không thấy buồn, không thấy vui. Điều tôi biết là mình đang được sốngvới công việc mang lại niềm hứng khởi, thỏa mãn đam mê, được khán giả đón nhậnvà thu nhập tốt.

- Vào nghề đã20 năm, loay hoay như thế nào mà vài năm nay Thu Minh mới bật lên được vớithương hiệu "sexy woman" của dòng nhạc dance?

- Tôi cũng đã gặpnhiều câu hỏi tương tự về sự "loay hoay" của mình. Nhưng nếu hỏi tôi có thấytiếc khoảng thời gian đã mất hay không, thì câu trả lời là "tôi yêu những ngàyloay hoay đã qua". Tôi theo đuổi âm nhạc vì muốn thỏa mãn niềm đam mê được hát.Và cho đến giờ này, tôi tích lũy cho mình được nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm đểcó thể kiêu hãnh với kiến thức đủ để xử lý tốt các dòng nhạc khác nhau, trongđó, tôi nổi bật với nhạc dance. Tôi không muốn làm một Diva, bị ràng buộc bởimột phong cách, một lối hát.

- Dư luận tácđộng đến chị thế nào khiến cho từ đầu năm 2012 khán giả đã thấy Thu Minh có xuhướng mặc kín hơn?

- Nhữngdư luận tập trung về việc ăn mặc của tôi dấy lên vàocuối năm ngoái và đầu năm nay. Nhưng như vậy là quá trễ rồi, bởi âm nhạc cũngnhư một thể loại thời trang nên có trào lưu và thay đổi theo mùa. Nhất là theodòng dance nên tôi thay đổi để hình ảnh mình luôn tươi mới, theo kịp trào lưu...Tôi không thích mình là ca sĩ chỉ mang một màu, năm nào cũng như năm nào.

Điều quan trọng làtôi biết tôi đang làm gì, làm việc có trách nhiệm và nhiệt huyết hay chỉ "vờvĩnh" trên sân khấu. Nếu sống mà không có sự kiên định và cá tính riêng, khôngcó lập trường thì làm sao thành công được.

Thu Minh: "Tôi không có duyên với các giải bầu chọn"
Nữ ca sĩ đề ra một lịch tập luyện khắt khe để giữ cơ thể được dẻo dai, săn chắc. Ảnh: Quỳnh Như.

- Chịsẽ gắn bó với dòng nhạc dance đến khi nào?

- Tôi nhìn nữhoàng nhạc pop Madonna đã 52 tuổi rồi vẫn là hình mẫu củamột phụ nữ hiện đại. Tôi chỉ mong đến năm 40 tuổi vẫn giữ được thân hìnhnhư bây giờ, tràn đầy sung sức, nhiệt huyết và sự gợi cảm trong âm nhạc.

Để được như thếkhông đơn giản chút nào. Người nghệ sĩ phải biết ý thức về sức khỏe của mình.Phải có một chế độ ăn uống hợp lý, rèn luyện bền bỉ, có kỷ luật nghề nghiệp rấtcao. Vì thế, nhạc dance đối với tôi bây giờ không chỉ là sự hứng thú mà còn đemlại cho tôi sự tươi trẻ, sức khỏe. Mỗi ngày tôi đều uống vitamin để bổ sung sứckhỏe, giúp có đủ sự dẻo dai, thể chất tốt trình diễn trên sân khấu.

- Điều gì mớicó thể bào mòn tình yêu âm nhạc của chị?

- Tôi sẽ chỉ buồntủi khi cảm thấy mình không còn có ích cho mọi người nhiều nữa. Tình cảm và sựđón nhận của khán giả là động lực lớn nhất dành cho tôi.

- Những dự ánsắp tới của chị là gì?

- Tôi tập trungcho vai trò giám khảo của chương trình "The Voice".Song song đó là chuẩn bị một dự án âm nhạc với Nguyễn Hải Phong. Trước mắt, tôibận rộn với các tour lưu diễn cuối tháng 5 ở châu Âu, đầu tháng 6 ở Australia,đầu tháng 7 đi Mỹ...

Nếu như trước đây,trong nghề nghiệp, phần lớn tôi phải tự vạch đường đi và tự mình làm mọi việcthì trong năm nay, đồng hành tôi trên mọi phương diện sẽ là những êkíp chuyênnghiệp.

- Vì sao đếnnăm nay chị mới có êkíp làm việc cho riêng mình?

- Những năm trướctôi không dám chi tiền (cười). Ca sĩ nào cũng có một thời, vì thế tôi lo xa. Tôisợ đến một lúc nào đó không đi hát được nữa thì sống bằng gì? Trong công việchay khi làm gì tôi đều theo cảm hứng chứ không hoạch định chiến lược rõ ràng,kiểu như, phải đạt được điều này, điều kia. Vì vậy, tôi cứ sợ nếu vung tiền mồhôi nước mắt quá tay khi có được danh thì lại "rỗng ruột". Thế nên, tôi đi đầutư địa ốc, bất động sản theo anh chị mình và dần dần tự làm một mình.

Tôi vay nợ ngânhàng để trả tiền đất nên phải cày rất cật lực để trả lãi ngân hàng. Mạng tôi làmạng thổ, có lẽ hợp với đất nên công việc cũng thuận lợi. Giờ nợ nần ngân hàngđã trả xong. Mọi thứ thoải mái hơn nên thu nhập dư ra từ việc đi hát, tôi dùngđể đầu tư lại cho đam mê của mình.

- Ngoài côngviệc, chị có những sở thích nào trong cuộc sống?

- Rảnh thì tôi đichơi với gia đình. Bây giờ cuộc sống ổn, tôi thích sưu tầm túi xách, giày...Trước đây, tôi cứ tập trung vào đầu tư đất đai, nhà cửa, có lúc, đi vào đi ramột cửa hàng mấy lượt, liếc một cái túi ưa thích mà không dám mua vì cái túi nàymấy nghìn USD, bằng số lãi ngân hàng nên không dám. Giờ thì quyết định nhữngchuyện như thế nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.

Thu Minh: "Tôi không có duyên với các giải bầu chọn"

Từ năm 2012, nữ ca sĩ có một êkíp riêng hỗ trợ chị trong mọi khâu trong công việc. Ảnh: A.K.

- Chịcó thể sắp xếp mọi chuyện trong cuộc sống nhưng trừ chuyệntình cảm. Chị thấy sao?

- Lúc buồn thìcũng thấy mình lận đận. Nhưng giờ đang vui nên tôi thấy mình vẫn may mắn (cười).

- Với ngườiđàn ông hiện tại, chị mơ gì về "ngôi nhà và những đứa trẻ?

- Chưa bao giờ tôicảm thấy thoải mái như lúc này. Tôi có thể làm mọi điều mình yêu thích. Anh ấyủng hộ hoàn toàn công việc của tôi và tự hào về điều đó.

Tôi luôn mong muốnvà sẵn sàng cho chuyện có con, lập gia đình. Nhưng còn phải chờ duyên thôi. Cómuốn ngay cũng không được. Nhìn chị Hồng Nhung có hạnh phúc gia đình vàsinh con ở tuổi 42, tôi thấy có thêm niềm vui và sựtự tin vào hạnh phúc muộn.


Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.