20 người đập phá trụ sở, hành hung cán bộ xã

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo gây rối, đánh cán bộ xã, đập phá trụ sở ủy ban.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo gây rối, đánh cán bộ xã, đập phá trụ sở ủy ban.
Ngày 17/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích; Giữ người trái pháp luật" xảy ra tại trụ sở UBND xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vào ngày 14/8/2012.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 14/8, Đặng Văn Công (trú tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có hành vi "Chống người thi hành công vụ", bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc bắt tạm giam để điều tra xử lý.
20 người đập phá trụ sở, hành hung cán bộ xã
Các bị cáo tại tòa. 

Khi biết Đặng Văn Công bị bắt, khoảng 13h cùng ngày, Đặng Văn Định (anh trai Công) gọi điện cho Đặng Văn Minh, Đặng Văn Đồng, Đặng Văn Chính đến nhà Đặng Văn Định cùng một số người, bàn nhau ra trụ sở UBND xã Yên Lộc gây áp lực yêu cầu ông Nguyễn Huy Quế (Chủ tịch) và ông Dương Chí Thanh (Phó Chủ tịch) thả anh Công.

Nghe lời Định, 20 thanh niên khác đã xông vào bắt giữ và dùng gậy tấn công ông Quế và ông Thanh cùng nhiều cán bộ khác của huyện Can Lộc khiến những người này phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.


Chưa dừng tại đó, nhóm người trên còn vào phòng làm việc của UBND xã đập phá, làm hư hỏng một số tài sản có giá trị khác.

Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, lời khai các bị cáo, nhân chứng tại tòa… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Văn Quang và Đặng Văn Toàn mỗi người 6 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng; Giữ người trái pháp luật"; Đặng Văn Định 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng".

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt, Đặng Văn Đồng, Đặng Văn Chính, Trần Đình Hạnh mỗi người 3 năm tù, Nguyễn Văn Đào 2 năm tù, Đặng Văn Minh, Đặng Văn Chiến, Hồ Nam mỗi người 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngoài ra, các bị cáo trên phải bồi thường cho ông Quế 30 triệu đồng và hơn 52 triệu đồng giá trị tài sản thiệt hại cho UBND xã Yên Lộc.

Theo VTC News


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.