- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giấc mơ 'kho báu tỷ đô' và những màn lừa siêu đẳng
Tin vào những "kho báu" không có thật, nhiều người đã mắc bẫy của những kẻ lừa đảo siêu đẳng.
Ngày 29/3, Nguyễn Huy Hải (SN 1955, Chủ tịch HĐQT công ty CP tư vấn đầu tư Việt Nam Toàn Cầu), kẻ bị truy nã về tội lừa đảo đã ra đầu thú.
Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập công ty Toàn Cầu, đầu tháng 4/2013, Hải triệu tập cuộc họp thông báo đang cần 4 tỷ đồng để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ” đang trôi nổi ngoài thị trường.
Ông ta đề nghị những người có mặt trong cuộc họp tìm cách xoay đủ số tiền trên.
Do các cổ đông sáng lập và cán bộ của công ty đều không có tiền nên Nguyễn Thị Mai Hoa (Trưởng phòng tổ chức) đưa ra phương án- nhờ Nguyễn Mạnh Dũng, GĐ công ty Kim khí (là chồng cũ của Hoa) giúp mua nợ thép của công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, sau đó bán thép lấy tiền cho Hải đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ”, với hy vọng sẽ thắng lớn.
Dũng đồng ý với điều kiện Hải phải ký hợp đồng thế chấp "Gói tài chính đô la cổ" cho Dũng.
Ngày 13/4/2013, Hải đã ký hợp đồng thế chấp để được nhận vay hỗ trợ tài chính từ bên nhận thế chấp, số tiền được tạm tính là 300 tấn thép tương đương 4,86 tỷ đồng.
Hợp đồng thế chấp "Gói tài chính đô la cổ". |
Sau khi nhận thép từ công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, công ty Toàn Cầu đã đem bán và thu về trên 3,8 tỷ đồng.
Số tiền trên, Hải dùng hơn 3,6 tỷ đồng để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ”. Ông ta khẳng định, trong vòng 10 ngày sẽ lo được tiền để trả cho công ty Đăng Đạo.
Tuy nhiên một thời gian sau, Nguyễn Huy Hải không lo được tiền trả nợ như đã hẹn nên đã bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, trình bày về “Gói tài chính đô la cổ”, ông Hải tự nhận mình được bổ nhiệm là đại diện tại Việt Nam của một tổ chức Tòa án quốc tế.
Theo lời khai của Hải, ông ta là người được phép quản lý, xử lý số tiền 6.666 tỷ USD, là tiền của một cá nhân gửi tại một ngân hàng ở Hồng Kông từ năm 1934, đến nay đã sinh lời vô kể.
Cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc buôn tiền xu, lừa tiền tỷ
Trong một diễn biến khác, ngày 17/12/2015, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Một (SN 1972, quê Long An) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo truy tố, đầu năm 2011, dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần, nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng GĐ công ty TNHH Hà Nội Hoàng Ngân, với số vốn điều lệ đăng ký lên tới 500 tỷ đồng.
Trần Văn Một. |
Sau khi thành lập công ty, Một lôi kéo thêm một số người khác tham gia công ty và bổ nhiệm các chức vụ khác nhau.
Đăng ký vốn điều lệ "hoành tráng" là vậy, nhưng thực chất, công ty của Một không hề có bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào.
Để lừa được tiền của người khác, Một "nổ" về kho báu có tên “Hoa Mai Hội”. Một tiết lộ cho các thành viên công ty biết, kho báu chứa toàn tiền xu USD cổ, do một vị tướng quản lý, nhưng vì vị tướng đang lâm bệnh hiểm nghèo nên ông ta được giao quản lý và thực hiện chương trình hoán đổi toàn bộ số tiền USD cổ sang tiền hiện hành.
Giữa năm 2011, Một triệu tập các thành viên công ty dự họp đột xuất để bàn về chương trình khai thác kho báu, đề nghị các thành viên của công ty cho vay tiền và huy động vốn bên ngoài để triển khai dự án.
Với chiêu trò bày ra, Một đã dễ dàng huy động được tiền của thành viên công ty và các cá nhân khác tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, không hề có kho báu như lời Một nói.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Một 8 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật2 giờ trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật3 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật3 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.