Hung thủ Lý Nguyễn Chung liệu có bị tát tại sân tòa lần nữa?

Phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung được dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.

Phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung được dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.

Theo dự kiến, sáng 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào năm 2003.

Vụ án được dư luận quan tâm bởi liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại thôn Me) đã phải chịu án oan và ngồi tù 10 năm.

Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử cấp sơ thẩm. Trước đó, TAND tỉnh Bắc Giang đã 2 lần tạm hoãn do liên quan đến một số vấn đề về tố tụng.
 

Một người dân giơ tay tát Lý Nguyễn Chung trong phiên xử ngày 29/9/2014

 
Phiên tòa mở lần thứ nhất vào ngày 29/9/2014 tạm hoãn do tại phần làm thủ tục, con trai thứ nhất của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan là anh Nguyễn Văn Tiến gửi đơn lên HĐXX đề nghị xem xét việc Lý Nguyễn Chung phải có trách nhiệm bồi thường trong vấn đề cấp dưỡng. Đồng thời, bà Hoàng Thị Hội – mẹ của nạn nhân Hoan cũng có đơn xin vắng mặt.
 
Trong vụ án liên quan cũng xuất hiện tình tiết hai bản án về vấn đề bồi thường dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn chưa được tuyên hủy.

Việc hai bản án “tồn” này không được hủy ảnh hưởng đến quá trình xét xử Lý Nguyễn Chung, đặc biệt trong vấn đề trách nhiệm dân sự.

Phiên tòa lần thứ hai diễn ra vào ngày 4/2/2015 cũng buộc phải tạm hoãn do không triệu tập được bị cáo Lý Nguyễn Chung đến dự tòa, đồng thời những người tham gia tranh tụng tại phiên tòa cũng vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa này, chủ tọa Ngô Quang Dũng cũng công bố đơn của Lý Nguyễn Chung gửi tòa đề nghị bố mẹ của bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Sau hơn 1 tháng tạm hoãn, ngày 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên xử lần thứ 3 xử vụ án Giết người, Cướp tài sản này.

Theo nhiều chuyên gia pháp lý, việc cơ quan chức năng đã tuyên hủy hai bản án về vấn đề bồi thường dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn thì việc xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung ngày mai sẽ trọn vẹn.

Trong phiên tòa xử hung thủ đích thực trong án oan Nguyễn Thanh Chấn, diễn ra ngày 29/9/2014, sau khi chủ tọa công bố hoãn tòa, khi đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung lên xe thùng, ngay tại sảnh sân tòa, Chung đã bị một người dân bức xúc tát vào mặt ngay giữa vòng dẫn giải của lực lượng bảo vệ tư pháp.

Sau sự việc, luật sư Hoàng Minh Hiển – người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ bị cáo.

Chiều tối ngày 5/3, trao đổi với chúng tôi, thẩm phán Thân Quốc Hùng – Phó chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo cũng như bố trí lực lượng an ninh cần thiết để phiên tòa ngày mai diễn ra suôn sẻ.

Vụ án oan sai xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào tối 15/8/2003.
Theo đó, đêm cùng ngày, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.

Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn.

Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Theo VOV


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.