- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kỹ sư xây dựng sản xuất con dấu, giấy tờ giả thu lợi 1 tỷ đồng
Nghĩa cùng 3 đồng phạm mở "xưởng" sản xuất bộ con dấu, giấy tờ giả tại nhà rồi mang đi tiêu thụ. Mỗi bộ Nghĩa bán từ 500.000 đồng đến 25 triệu đồng.
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngày 15/6 cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Văn Nghĩa (34 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và 3 đồng phạm về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đầu năm 2017, sau khi xác minh tin báo tố giác về nhóm tội phạm sản xuất, mua bán và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với số lượng lớn; tiêu thụ toàn quốc nên Công an quận Bắc Từ Liêm xác lập chuyên án triệt xóa.
Gần 3 tháng theo dõi, trinh sát xác định đường dây phạm tội do Nghĩa tổ chức. Anh ta mở "xưởng" sản xuất con dấu, tài liệu giả tại nơi ở của mình tại phường Phú La, quận Hà Đông.
Theo hồ sơ cảnh sát, Nghĩa là kỹ sư xây dựng làm việc cho một công ty có trụ sở ở Khu đô thị Xa La, Hà Đông. Việc làm giả giấy tờ, con dấu anh ta thực hiện ngoài giờ hành chính.
Nghĩa và tang vật vụ án. Ảnh: H.L. |
Trung tuần tháng 5, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt khẩn cấp Hà Văn Nghĩa và 3 đồng phạm. Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can 34 tuổi, cảnh sát phát hiện khoảng 2.000 phôi bằng thạc sĩ, 3.000 phôi bằng đại học, 5.000 mẫu giấy tờ giả và hơn 200 mẫu in dấu các loại cùng 500 con dấu giả.
Tại cơ quan công an, Nghĩa khai anh ta tổ chức đường dây từ năm 2015. Trong 2 năm, Nghĩa cùng đồng bọn lập hàng chục tài khoản mạng xã hội để đăng tin nhận làm giấy tờ giả. Tại chỗ ở và nơi làm việc, Nghĩa chi hơn 100 triệu đồng mua các loại máy móc phục vụ việc thiết kế, in ấn hàng giả.
Theo nhà chức trách, nhóm của Nghĩa đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 2.000 bộ giấy tờ và con dấu giả của cơ quan Nhà nước, đơn vị Công an, Quân đội, các trường đại học, công ty.
Mỗi bộ giấy tờ giả hoặc bộ dấu giả, Nghĩa bán từ 500.000 đồng đến 25 triệu đồng. Trong 2 năm hoạt động, Nghĩa và đồng bọn thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Theo Zing
-
Pháp luật2 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật2 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật3 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật3 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật4 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật6 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật28/04/2024Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật28/04/2024Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật27/04/2024Ngày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.