"Nữ quái" đánh chết người, phóng hỏa đốt nhà

Sau khi dùng gậy tre vụt anh Hùng đến chết, Luyến phóng hỏa đốt nhà hòng che giấu hành vi phạm tội. Vừa mới ngồi tù, Luyến đã vượt ngục rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Sau khi dùng gậy tre vụt anh Hùng đến chết, Luyến phóng hỏa đốt nhà hòng che giấu hành vi phạm tội. Vừa mới ngồi tù, Luyến đã vượt ngục rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Cục cảnh sát truy nã - Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Luyến (SN 1971, ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai), hung thủ gây ra vụ án mạng hơn 20 năm trước.
 
Theo tài liệu điều tra, tháng 7.1990, khi mới 19 tuổi, do có mâu thuẫn một người hàng xóm tên Hùng, Luyến đã dùng gậy tre vụt người đàn ông to khỏe này đến chết. Sau khi gây án, Luyến phóng hỏa đốt nhà nơi xảy ra án mạng hòng che giấu hành vi phạm tội. Trong năm đó, Luyến bị bắt và kết án 18 năm tù.


Bộ Công an bàn giao đối tượng Luyến cho Công an tỉnh Yên Bái

Tuy nhiên, năm 1991, Luyến đã trốn khỏi trại giam Yên Bái và vượt biên sang Trung Quốc. Năm 1992, Luyến đã nhận lời làm vợ một người hơn mình 20 tuổi. Từ đó, Luyến đi lại sang Việt Nam thuận lợi hơn vì đã mang quốc tịch Trung Quốc, có hộ chiếu, giấy tờ thông hành.

Những lần về nước, Luyến có tình cảm với một thanh niên tên Thành, ở huyện Yên Bình (Yên Bái). Từ ngày quen nhau, Luyến về nước nhiều hơn. Sáng 30.7, phát hiện Luyến đến nhà người tình ở Yên Bái, cảnh sát đã ập vào bắt giữ.

Hiện hồ sơ của Luyến đã được bàn giao Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.