- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nước mắt hoa hậu sau hơn 2 năm che giấu bằng những nụ cười
Nghe xong quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, Nga rạng rỡ quay sang nhìn Dung và cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc....
>> Xét xử Hoa hậu Phương Nga
5 ngày xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung đã kết thúc trong niềm hạnh phúc không chỉ của Nga và Dung mà còn của gia đình, bạn bè. Cả khán phòng như vỡ òa khi chủ tọa thay mặt TAND TP.HCM công bố thay đổi biện pháp ngăn chặn, theo đó cả hai được tại ngoại.
Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại tòa |
Trước vành móng ngựa, hoa hậu Phương Nga không kìm nén được cảm xúc, mắt cô rưng rưng. Đây là lần đầu tiên Nga khóc. 5 ngày qua và cả tại phiên sơ thẩm lần 1 Nga không hề rơi một giọt nước mắt, trên miệng cô luôn nở nụ cười. Thế nhưng trong giây phút được về với gia đình, về với tự do cô đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Gặp lại nhau bên ngoài nhà tạm giam, sau khi được tại ngoại, Nga và Dung ôm nhau thật chặt, cái ôm của sự sẻ chia, đồng cảm với những tháng ngày cơ cực, đen tối đã qua.
Cho dù đến nay vụ án chưa thực sự kết thúc, chưa thể khẳng định được vụ án của Nga và Dung có được đình chỉ hay không. Tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng với những gì diễn ra trong suốt 5 ngày xét xử khiến người ta tin vào công lý, tin vào sự công tâm của những người “cầm cân nảy mực”.
Việc HĐXX đi đến quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo, trả hồ sơ vụ án không đơn giản chỉ dựa trên cảm tính mà hoàn toàn dựa vào các tài liệu, chứng cứ mà luật sư, người làm chứng đã cung cấp cũng như những lời khai hợp logic của các bị cáo, người làm chứng về vụ án.
Xuyên suốt phiên xét xử, cả hai bị cáo đều khẳng định giữa Nga và ông Mỹ là mối quan hệ tình cảm, Dung thường xuyên được Nga cho đọc những tin nhắn tình cảm yêu đương mà ông Mỹ gửi cho Nga. Cả hai cũng khẳng định, những thỏa thuận mua bán nhà giữa Nga và ông Mỹ đều được tạo lập sau khi ông Mỹ tố cáo hai bị cáo ra tòa.
Theo lời khai của Nga, Nga tạo lập các thỏa thuận giả này là theo hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương vì bà này đe dọa Nga, nếu không làm thỏa thuận mua bán nhà thì sẽ bị ông Mỹ tố ra cơ quan công an tội mua bán dâm. Cũng trong thời gian này trong giới showbiz đang rộ lên thông tin một loạt người mẫu bị bắt về tội môi giới mại dâm nên Nga rất sợ và đã làm theo chỉ bảo của bà Nguyễn Mai Phương.
Đồng thời, hàng loạt các chứng cứ được người làm chứng và luật sư tung ra tại tòa. Chứng cứ đầu tiên là bản khai của ông Mỹ và Nga giống nhau từ dấu chấm, dấu phẩy. Tiếp đó, sau 3 ngày vắng mặt, Lữ Minh Nghĩa xuất hiện và tung ra những bức thư của Dung viết ra trên tấm nilon được gửi ra từ trại tạm giam thông qua một cán bộ công an tên Nghĩa.
Các bức email được cho là hợp đồng tình cảm của Cao Toàn Mỹ gửi cho Nga cũng được luật sư đưa ra làm bằng chứng.
Trước những tài liệu, chứng cứ mới này, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ những chứng cứ không thể làm rõ tại tòa. Theo đó, HĐXX đề nghị điều tra lại bản chất số tiền 16,5 tỷ đồng . Bởi, tại tòa hai bị cáo đều khai nhận bản chất số tiền 16,5 tỉ đồng là do Mỹ chuyển cho Nga do hai bên có quan hệ tình cảm, ông Mỹ lại khai nhờ Nga mua nhà. Phương Nga khai hồ sơ do bị cáo làm theo hướng dẫn của bà Mai Phương. Hồ sơ được tạo lập sau khi ông Mỹ đã có đơn tố cáo Nga.
Hội đồng xét xử xét thấy cần kiểm tra thực tế căn nhà để đối chiếu với lời khai của ông mỹ tại tòa. Quá trình điều tra, ông Mỹ có lời khai không nhất quán về số tiền 16,5 tỉ đồng.
Tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai nhân chứng, bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Về hồ sơ mua bán nhà cần kiểm tra xem thời điểm tạo lập các giấy tờ mua bán, xác định xem Dung có vai trò nào trong việc tạo lập chứng cứ mua bán nhà.
HĐXX phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án hoa hậu Phương Nga |
Nếu quá trình điều tra có người tạo lập chứng cứ mua bán nhà giả thì cần xử lý theo quy định.
Luật sư của bị cáo Nga cung cấp chứng cứ về những lần lưu trú khách sạn giữa Nga và Mỹ, cần điều tra chứng cứ này nếu có sẽ xử lý về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng.
HĐXX cũng đề nghị làm rõ dấu hiệu vi phạm hoạt động tư pháp của cán bộ trại giam.
Theo HĐXX, tại phiên tòa Phương Nga đã tố cáo bị Mỹ đe dọa, nên cần điều tra nếu có xử lý theo quy định pháp luật.
Tại tòa, người làm chứng và bị cáo có khai về cán bộ trại giam Chí Hòa tên Nghĩa, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cũng đã cung cấp số điện thoại, tên cán bộ có dấu hiệu chuyển thư ra ngoài. Hội đồng xét xử cho rằng cần điều tra làm rõ có hay không hành vi vi phạm hoạt động tư pháp.
Đề nghị cho giám định các lá thư xem có phải của Dung viết hay không? Cần xác định lời khai của Nga về 17 lần xuất nhập cảnh với ông Cao Toàn Mỹ, Nga khai đi và ở chung khách sạn, ông Mỹ khai đi riêng.
Theo HĐXX, tất cả những vấn đề trên cần phải được làm rõ để xác định sự thật khách quan của vụ án.
Hoa hậu Phương Nga và người bạn đồng cam cộng khổ Nguyễn Đức Thùy Dung đã được trở về với vòng tay của người thân. Dù không còn phải sống trong 4 bức tường như 2 năm, 3 tháng, 10 ngày đã qua nhưng con đường phía trước của các cô vẫn còn nhiều gian nan. Nếu thực sự Nga và Dung bị oan thì dưới sự động viên, hỗ trợ của người thân các cô sẽ nhanh chóng vượt qua để lấy lại sự trong sạch cho mình.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật3 giờ trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật3 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật3 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.