Ai là siêu mẫu số 1 ở VN?

Có lẽ chưa ở đâu để trở thành "siêu mẫu" dễ như ở Việt Nam. Chỉ cần tham gia trình diễn thời trang là người ta gắn cho mác “siêu mẫu”.

Có lẽ chưa ở đâuđể trở thành "siêu mẫu" dễ như ở Việt Nam. Chỉ cần tham gia trình diễn thờitrang là người ta gắn cho mác “siêu mẫu”.

"Nếu đóng phim thìThanh Hằng hơn Hà Anh"

Theo trang Wikipedia Tiếng Việt thì thuật ngữ "siêu mẫu" dùng để chỉ nhữngngười mẫu thời trang cao cấp được trả lương cao, thường nổi danh trên khắpthế giới và thường có kinh nghiệm về thời trang cao cấp và làm người mẫuthương mại.

Ai là siêu mẫu số 1 ở VN?
 Siêu mẫu Hà Anh
 
Khái niệm này được Gianni Versace lần đầu đưa ranăm 1991 khi nhà tạo mẫu nổi tiếng này tập hợp một nhóm các tên tuổi nhưCindy Crawford, Helena Christensen và Stephanie Seymour - trình diễn trangphục của ông. Gianni Versace đã mất, nhưng khái niệm "siêu mẫu" ông đưa ravẫn còn với thời gian.
 
Thuật ngữ này được phổ biến trong văn hóa đạichúng vào thập niên 1990. Những siêu mẫu thường làm việc cho những nhà thiếtkế và nhãn hiệu thời trang hàng đầu. Họ có những hợp đồng và chiến dịchquảng cáo sản phẩm trị giá hàng triệu USD. Họ được xem là những cái tên củamọi gia đình và được cả thế giới công nhận, hình ảnh họ lung linh trên bìacủa nhiều tạp chí danh tiếng.
 
Nếu "chiếu" theo tiêu chí này thì danh xưng siêumẫu Việt Nam vẫn là một "vùng trắng". Nhưng nếu hiểu theo cấp độ "dễ chịu"hơn thì theo bà Thúy Nga- Giám đốc Cty Elite: Ở Việt Nam chỉ có 2 người xứngđáng ở đẳng cấp siêu mẫu là Hà Anh và Thanh Hằng. "Phương Mai cũng có thểcó tố chất thành siêu mẫu tốt, chỉ tiếc Phương Mai hơi thiếu chiều cao, chỉ1m73. Thanh Hằng là một trong những nghệ sĩ có sự phấn đấu tốt và ngày càngrực rỡ. Nhưng nếu nói về chuyên môn người mẫu thì Hà Anh vẫn là số 1. ThanhHằng phù hợp với sàn diễn hoa hậu và đóng phim nhiều hơn. Ngược lại, nếuđóng phim thì chắc chắn Hà Anh không thể bằng Thanh Hằng được", bà Nganhận xét.

Về việc vì sao không liệt kê những cái tên đình đám của làng mẫu như VõHoàng Yến, Vũ Thu Phương, Ngọc Quyên... vào danh sách siêu mẫu, bà Nga thẳngthắn: "Tôi không nói những người đó có xứng đáng hay không nhưng xứng vớidanh hiệu siêu mẫu thì chỉ có Hà Anh, Thanh Hằng và kế cận là Phương Mai.Elite là một công ty đào tạo về người mẫu đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam,chúng tôi đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn và chuyên môn chứ không dựa vàocảm tính".

Ai là siêu mẫu số 1 ở VN?
  Siêu mẫu Thanh Hằng

Tất cả các siêu mẫu thế giới cộng lại vẫn "thua" nhà mình(?!)

Người mẫu đượccoi là một nghề nên đương nhiên phải có những tiêu chuẩn, quy định rõ ràng.Sự khác nhau giữa người mẫu và siêu mẫu được hiểu nôm na như giáo viên vàgiáo sư. Theo đó, cát-sê và địa vị cũng khác nhau. Nếu người mẫu có thể làmột học sinh tuổi teen như trường hợp Bảo Trân và Huỳnh Tiên thì siêu mẫukhông thể là một người mới chân ướt chân ráo vào nghề.

Người mẫu hay siêu mẫu không chỉ khác nhau về tên gọi mà kèm theo đó là sự nỗ lực, phấn đấu một thời gian khá dài mới được công nhận và "lên hạng". Vì thế, đã đến lúc cần phải đặt địa vị và danh xưng đúng với khả năng và cấp độ của mỗi người mẫu để thấy được giá trị mà họ đã phải trả bằng mồ hôi và nước mắt mới đạt được.

"Để trở thành một siêu mẫu, tiêu chuẩn đầutiên là phải có chiều cao từ 1m75 trở lên và phải là người mẫu đã. Sau thờigian hoạt động nghề, nếu như thực sự có chất lượng và ít nhất phải đã từngcó show diễn ở nước ngoài thì mới có thể gọi là siêu mẫu. Khi thành siêumẫu, người đó phải tỏa sáng trên sàn diễn, phải chứng tỏ được mình trên cácsàn diễn trong và ngoài nước. Hoặc ít nhất phải tham dự các chương trìnhthời trang giao lưu ở nước ngoài với tư cách được mời độc lập. Nhưng hiệnnay ở VN, rất hiếm người được mời theo diện này mà chỉ đi theo đoàn, trongcác chương trình biểu diễn giao lưu là chính", bà Thúy Nga khẳng định.
 
Nói về thực trạng "loạn" siêu mẫu như hiện  nayở Việt Nam, bà Nga bức xúc thay cho những người có đóng góp và nỗ lực thựcsự với nghề: Chẳng có nước nào lại có cuộc thi siêu mẫu dành cho những ngườichưa từng hoạt động người mẫu như ở Việt Nam. Họ ghi tên đi thi, chỉ sau mộtđêm là trở thành "siêu mẫu". Chính vì thế, để trở thành siêu mẫu thì không ởđâu dễ như ở xứ mình. Và tất cả các siêu mẫu trên thế giới cộng lại cũngkhông thể nhiều bằng "siêu mẫu" ở VN(?!).
 
Ai là siêu mẫu số 1 ở VN?
Huỳnh Tiên, 14 tuổi cũng được gọi là... siêu mẫu

Mỗi nước họ chỉ có vài ba "siêu mẫu", còn ở VNthì có tới hàng trăm. Ngay như việc tổ chức các cuộc thi "siêu mẫu" cũngkhông phù hợp với thông lệ chung của thế giới. Ngay cả các nước có nền côngnghiệp thời trang phát triển như Pháp, Đức, Ý... họ cũng chỉ dũng cảm tổchức cuộc thi người mẫu thôi chứ chưa từng tổ chức cuộc thi "siêu mẫu" baogiờ. Từ rất nhiều người mẫu đấy họ mới đào tạo và cho cọ xát qua các buổitrình diễn, phải mất hàng năm mới đào tạo được một siêu mẫu.

Người mẫu Vy Hạnh- Công ty Venus miền Bắc cũng cho rằng, không đâu như ở nhàmình, hễ có danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp là lập tức trở thành... ngườimẫu. Vẻ đẹp của hoa hậu là sự dịu dàng, nữ tính, khuôn mặt rạng rỡ nhưhoa... Trong khi đó, tiêu chí của một người mẫu khác hẳn, không nhất thiếtphải đẹp mà là sự góc cạnh, ấn tượng và cơ thể không thể có mỡ thừa để khitrình diễn hay lên hình mới đẹp được.


Theo Gia đình Xã hội


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.