Đức Anh: ’Đăng Khoa là người ghi âm cuộc nói chuyện của tôi’

Thí sinh vừa dừng chân ở Vietnam Idol khẳng định cuộc nói chuyện điện thoại cá nhân của anh với một người bạn thân đã bị Nguyễn Tấn Đăng Khoa ghi âm lại. Còn "thủ phạm" phản ứng thế nào về lời buộc tội này?

Thí sinh vừa dừng chân ở Vietnam Idol khẳng định cuộc nói chuyệnđiện thoại cá nhân của anh với một người bạn thân đã bị Nguyễn Tấn Đăng Khoaghi âm lại. Còn "thủ phạm" phản ứng thế nào về lời buộc tội này?
 
Đức Anh: ’Đăng Khoa là người ghi âm cuộc nói chuyện của tôi’
Đức Anh trong đêm chia tay Vietnam Idol

- Sau khi bị loại, cư dân mạng lại truyền nhau một đoạn băng ghi âm cuộc nóichuyện điện thoại của Đức Anh. Bạn nghĩ ai đã ghi âm lại cuộc nói chuyện củabạn?

- Mìnhđã nghe đoạn băng ghi âm đó và mình không phủ nhận đó là đoạn nói chuyện điệnthoại của mình với người bạn. Nhưng đoạn băng đó đã bị cắt xén rất nhiều. Trướcđêm công bố kết quả, mình vừa mới ngủ dậy và nghe mọi người thông báo về bàiviết trên trang tin kia dự đoán mình và Đăng Khoa ai sẽ là người ra đi. Lúcđó,với tâm lý của một người thí sinh đang sắp đón nhận kết quả và đang rất căngthẳng và áp lực nên mình cảm thấy rất bức xúc và có chút tức giận. Vì quá bứcxúc, và nhận được điện thoại của người bạn thân, mình đã kể cho bạn nghe sựviệc. Nhưng cuộc trò chuyện đó của mình diễn ra trong phòng, chứ không phải nơicông cộng hay ngoài đường. Tuy nhiên, trong phòng lúc đó vẫn còn một vài ngườikhác.

Nhưng dùsao đây là cuộc trò chuyện riêng tư của mình, ở một nơi riêng tư, chứ mình khôngchửi nhau trên đường phố hay trên sân khấu ca nhạc. Lúc đó mình còn khóc tứctưởi vì tức giận khi nói chuyện với người bạn của mình, nhưng đoạn đó khi tunglên mạng, đã bị... cắt xén mất rồi. Mình cũng là con người, cũng có những lúcbức xúc chứ! Mình chỉ mong mọi người thông cảm cho tâm trạng của mình lúc đó.Mình cũng đang là một thí sinh như bao bạn khác, tại sao mình lại bị người tađối xử như thế chứ, lại còn không công bằng, khi đưa những lời nhận xét của cácanh chị đã từng thi rớt (lại không phỏng vấn chị Bích Phương, một người chị luônủng hộ mình), khiến cho khán giả đọc sẽ cảm thấy như mình rớt là xứng đáng, mìnhđang bị tẩy chay và mình chắc chắn là người bị loại.

Còn nóivề người phát tán đoạn băng ghi âm này, mình khẳng định, chắc chắn không phải làngười bạn thân. Mình cũng đã ngầm dự đoán được người phát tán đoạn ghi âm này,nhưng giờ cuộc thi đang diễn ra, nên mình không muốn làm xáo trộn nó.

- Trong đoạn băng ghi âm đó, tôi thấy bạn khá bức xúc và có những lời nói khôngtốt về các thí sinh Idol khác bị loại, ngoại trừ Bích Phương. Vì sao vậy?

- Nếunhư anh có đọc bài báo đó thì ắt hẳn sẽ thấy ba anh chị đi trước là Trung Quân,Phương Anh, Vương Linh đưa ra những lời nhận xét không tốt về mình. Các anh chịấy nên biết rõ nhất là đây đang là cuộc thi, và cũng từng trải qua những áp lựccủa các bạn đang thi thì sao các anh chị đó lại đưa ra những dự đoán “ chắcnịch” như vậy mà không thay vào đó là những dự đoán nhẹ nhàng và có sự động viênnhiều hơn. Trong khi chị Bích Phương là người luôn ủng hộ em thì không đượcphỏng vấn, phải chăng đây là bài viết mang tính chủ quan của tác giả. Thật rathì Đức Anh cũng cảm thấy mình còn khá trẻ, nên khi bị sốc, mình rất khó để kiềmchế cảm xúc và muốn được chia sẻ cùng bạn thân của mình, đó là điều tất nhiên vàđây cũng là bài học đáng quý để Đức Anh trưởng thành hơn.

-Con người ai cũng có những lúc nóng giận, nhưng bạn có nghĩ rằng mình đã làngười của công chúng, là thí sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm Thần tượng Âm nhạcViệt Nam, thì lời ăn tiếng nói đôi khi cũng cần cần phải kiềm chế?

- ĐứcAnh xin nói lại rằng đây là một cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người bạn thânvà có phần “dân dã” chứ không phải ở một nơi công cộng hay trước công chúng.Nhưng sau sự việc này Đức Anh đã nhận ra được những điều mình còn học tập thêmcho sự nghiệp sau này, nhưng cũng đừng vì sự xâm phạm đời tư này mà quên đinhững gì Đức Anh đã và đang phấn đấu.

Đức Anh: ’Đăng Khoa là người ghi âm cuộc nói chuyện của tôi’
6 gương mặt của Vietnam Idol 2010

- Một lần cuối, bạn có thể trải lòng mình với khán giả về những bức xúc của mình?

- TheoĐức Anh trong thời điểm nhạy cảm này thì im lặng là vàng.

-Đức Anh có lời nào muốn gửi đến những người không yêu mến bạn?

- TheoĐức Anh mỗi người đều có những sở thích riêng và những lựa chọn phù hợp riêngcho mình, Đức Anh cũng không ép ai phải yêu thương mình, bởi vì tình cảm xuấtphát từ tình cảm.

-Bạn có muốn nói gì với 5 thí sinh còn lại?

- Theomình các bạn cũng đã trưởng thành, và biết mình đang làm gì và sẽ làm gì, do đóthay vì một lời khuyên thì thay vào đó là một lời chúc may mắn.

- Dựđịnh hậu Việt Nam Idol của Đức Anh như thế nào?

- Quacuộc thi Đức Anh đã có cơ hội tiếp cận với môi trường nghệ thuật và với khángiả, qua đó rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm, những ưu khuyết điểm của bảnthân để sự trở lại của Đức Anh sẽ làm các bạn bất ngờ và sẽ nghi nhận những gìĐức Anh đang phấn đấu cùng với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Sau khi thực hiện xong bài phỏng vấn này thì trên trang cá nhân của Đức Anh Idol có dòng status: "Mọi chuyện đã sáng tỏ, mình sẽ relax và cố gắng hơn cho sự nghiệp chông gai. Thông cảm và bỏ qua cho Khoa. Mong các bạn thi tốt. Yêu các bạn, fans và các anh chị nhà báo.”. Đọc được dòng này, phóng viên liền gọi điện cho Đức Anh và hỏi : "Cư dân mạng cho rằng người thu đoạn ghi âm đó chính là Đăng Khoa?”. - ” Đó chính là Khoa anh ạ!” - Đức Anh khẳng định. Trong sự việc này, Khoa liệu có phải là người sai khi thu âm như vậy hay không? Hay Khoa có lý do nào khác để thu âm đoạn “nói chuyện” này của Đức Anh. Chúng tôi đã liên hệ với Khoa và nghe anh chàng trải lòng về việc này.

ĐăngKhoa: "Mình đã thu âm cuộc nói chuyện của Đức Anh"

- Chào Đăng Khoa, trên trang cá nhân của Đức Anh có đăng thông tin bạn chính làngười thu âm và post lên mạng đoạn băng ghi âm đó. Bạn nói gì về điều này?

- Khoakhông phủ nhận đoạn băng đó là do chính Khoa thu âm. Nhưng Khoa chỉ phản ánhđúng sự thật về con người của Đức Anh mà thôi. Khoa không ngờ con người sống vớinhau mà lại như thế! Khoa thu âm cũng không phải có mục đích nhằm hạ bệ anh ấyhay gì khác, vì nếu như muốn làm như vậy thì mình đã tung lên mạng từ trước khicông bố kết quả chứ không phải sau khi biết kết quả thì đoạn băng đó mới bị lantruyền trên mạng. Sở dĩ Khoa nói là bị lan truyền trên mạng là vì mình khôngphải là người post đoạn ghi âm đó lên.

-Vậy ai mới là người post đoạn ghi âm đó lên mạng?

- Sở dĩKhoa thu âm cũng vì quá bức xúc trước những lời nói xấu ấy của anh Đức Anh màthôi. Sau đó mình đã đưa đoạn băng ghi âm ấy cho anh Quân nghe. Và anh ấy có kêuKhoa là post lên mạng đi em, để mọi người biết về bộ mặt thật của Đức Anh. NhưngKhoa nhất quyết không mà gửi cho người khác, người ngoài cuộc để họ đưa nhận xétvề anh Đức Anh như thế nào, riêng Khoa thì không đưa ra lời nhận xét nào mà chỉcảm thấy buồn vô cùng trước những lời nói xấu đó của anh Đức Anh. Và Khoa ghitrong email gửi là :”Anh ơi em quá bức xúc khi Đức Anh lại đi nói xấu mấy anhchị như thế. Thật ra em cũng không có bình luận hay nhận xét nào về anh Đức Anhngay lúc này nhưng em cảm thấy rất buồn anh ạ!”. Lúc đó Khoa chỉ muốn tâm sự vớimột người ngoài cuộc, xem họ nghĩ như thế nào mà thôi. Và Khoa cũng không ngờanh ấy lại post lên mạng đoạn băng ghi âm đó.

Đức Anh: ’Đăng Khoa là người ghi âm cuộc nói chuyện của tôi’
 
- Tại sao cho đến bây giờ bạn mới lên tiếng về việc này?

- Thậtra sau khi BTC họp lại thì Khoa cũng đã rất thẳng thắn nhận đó là đoạn băng domình ghi âm. Và BTC cũng khuyên Khoa cũng như anh Đức Anh là ngay lúc này khôngnên nói điều gì trên trang cá nhân của mình hay với báo chí. Nhưng thật khôngngờ, sau khi họp xong, anh Đức Anh đã post lên trang của mình rằng: "Mọi chuyệnđã sáng tỏ, mình sẽ relax và cố gắng hơn cho sự nghiệp chông gai. Thông cảm vàbỏ qua cho Khoa. Mong các bạn thi tốt. Yêu các bạn, fans và các anh chị nhàbáo”.

Cứ xemcách nói của anh ấy thì như thế Khoa là người xấu và còn kêu thông cảm và bỏ quacho Khoa. Khoa không ngờ anh Đức Anh lại làm vậy. Trong việc này, rõ ràng anh ấylà người có lỗi, nhưng chưa một lần nào xin lỗi các anh chị như Trung Quân,Phương Anh, Vương Linh - những người từng cùng chung sống trong một nhà Idol.Hay anh ấy cũng không một lời xin lỗi các anh chị báo chí khi lại đi chửi thềnhư thế! Khoa chỉ nghĩ thế này: cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Sớmmuộn gì thì mọi người cũng sẽ biết sự thật và Khoa chỉ vô tình là người làm chosự thật đến sớm với mọi người hơn mà thôi. Và chính vì vậy, Khoa cần phải lêntiếng để tự bảo vệ mình và để cho khan giả có cái nhìn đúng hơn về sự việc.

-Trước đây bạn và Đức Anh có hiềm khích gì không?

- Thậtsự thì Khoa và anh Đức Anh không hề có hiềm khích gì cả. Nếu bạn không tin thìcứ hỏi anh Đức Anh. Nhưng Khoa lại chơi khá thân với anh Trung Quân, chị PhươngAnh, và khi nghe những lời nói xấu đó của anh Đức Anh, thật sự mình không chịunổi, dù gì cũng là người một nhà mà anh ấy lại nỡ….

Hơn nữaanh ấy lại chửi tác giả bài báo kia cũng như tờ báo mạng đó và cho rằng đó làbáo lá cải. Trong khi ngay bài báo đó, cái tít cũng nhằm vào Khoa và cho rằngKhoa sẽ bị loại. Và anh Trung Quân, anh Vương Linh hay chị Phương Anh cũng dựđoán Khoa có khả năng bị loại cao nhất. Khoa rất vui vẻ nhận những lời nhận xétđó về mình để hoàn thiện hơn. Vậy tại sao Khoa không bức xúc mà anh ấy lại tứcgiận và phải chửi thề như vậy? Mọi người hãy khoan nghĩ việc Khoa đúng hay saitrong việc ghi âm này, mà hãy nhìn nhận về con người của anh Đức Anh, bởi nóixấu người khác một cách quá đáng như vậy thì thật có xứng là “thần tượng âmnhạc” Việt Nam hay không?

 -Đức Anh cho rằng cuộc điện thoại đó thực hiện ngay tại phòng mình?

- Nóichính xác hơn đó là một căn phòng tập thể! Có Khoa, anh ấy và một số người khác.Anh ấy lên báo bảo đó là chuyện riêng tư của anh ấy, trên giường của anh ấy,nhưng anh ấy có nghĩ đây là cuộc sống tập thể, phòng không chỉ có mình anh ấy.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù bất kỳ ở đâu đi chăng nữa thì việc anh ấy chửithề và nói xấu những anh chị cùng một nhà Idol như vậy liệu có đúng hay không?

Đức Anh: ’Đăng Khoa là người ghi âm cuộc nói chuyện của tôi’
 

-Ngay lúc này bạn nghĩ gì về Đức Anh?

- Thậtra thì tự đáy lòng em rất thương và quý trọng anh Đức Anh vì dư luận cứ nhằm vàoanh ấy từ vụ scandal lộ ảnh cho đến mọi vấn đề. Khoa cũng từng nói với anh ĐứcAnh rằng :” Ai cũng có lần trong đời tức giận một việc gì đó quá mà trở nênkhông kiềm chế bản thân được. Nhưng không vì thế mà anh ấy lại đi chửi thề vànói xấu các anh chị từng là một nhà như vậy. Khoa rất buồn về điều đó"!

-Mọi người cho rằng bạn làm điều này nhằm tạo scandal để mình nổi tiếng hơn?

- Khoakhông cần tạo scandal như thế vì nếu như muốn thì đã làm từ lâu chứ để đến giờmới làm. Hơn nữa nếu như vậy thật thì Khoa đã up đoạn ghi âm này lên ngay lậptức sau khi thu rồi. Nhưng Khoa không muốn mình phải dính vào bất kỳ một scandalnào cả, vì Khoa còn phải sống cho bố mẹ của Khoa, cho mọi người thân yêu và fanscủa Khoa. Anh nghĩ đi, tự nhiên tạo scandal để mọi người ghét mình them thì theoanh anh có muốn làm không. Em thì không muốn chút nào. Vì dù thế nào đi chăngnữa, hình tượng mà em muốn khan giả nhớ đến mình đó là sự trong sáng, hồn nhiênvà năng động của tuổi trẻ.

- Bạn có nghĩ rằng qua sự việc này bạn sẽ mất đi một lượng fans nhất định?

- Vềđiều gì hả anh? Vì em đã dám nói lên sự thật ư? Khoa nghĩ rằng những người yêuquí mình thật sự thì họ sẽ hiểu cho mình. Còn những khán giả chỉ nhìn một chiều,và đã ghét mình thì dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Nếu như córời khỏi cuộc thi sớm nhất, thì Khoa cũng muốn mình ra đi được khán giả hoannghênh và sự việc này phải được mọi người hiểu 100%. Bởi Khoa chẳng làm gì cảmthấy ân hận cả vì chẳng lẽ lên tiếng vì sự thật và phản ánh những điều sai tráilà sai sao?

- Các thí sinh Idol khác có ý kiến gì không?

- Saukhi họp xong thì mọi người có nán lại phòng Khoa để tâm sự cũng như bảo vệ Khoa.Mọi người đều hiểu lý do mình làm vậỵ, vì từng sống với nhau chung một nơi nênhiểu tính của nhau hết. Mọi người cũng động viên em rất nhiều và khuyên em hãycố gắng ở vòng thi tiếp theo.

- Cảm giác Khoa bây giờ như thế nào?

-Buồn và thất vọng. Nhưng Khoa nghĩ việc quan trọng bây giờ làm mình phải làmthật tốt ở vòng tiếp theo để dù có hát lần cuối cùng trên sân khấu Idol mìnhcũng muốn thể hiện thật tốt!
 

Theo BĐVN



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.