- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 nguy hiểm đáng sợ khi tắm vào mùa đông, bạn cần lưu ý kỹ nếu không muốn cơ thể gặp nguy
Tắm là nhu cầu cá nhân của mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên, việc tắm không đúng cũng có thể gây ra nguy hiểm cho chính mình. Nhất là vào mùa đông.
- Dấu hiệu ở mắt cảnh báo ung thư phổi đã nghiêm trọng
- Những người sắp bị ung thư thường có 3 hiện tượng lạ sau bữa ăn, nếu không có dù chỉ 1 nghĩa là dạ dày bạn rất khỏe mạnh
- Đêm nay đón đợt rét cực kỳ mạnh, Hà Nội chỉ 6 độ C: Khi tắm, đi ngủ, ra đường CẦN NHỚ những điều quan trọng này để tránh chấn thương, đột quỵ
Tắm là nhu cầu cá nhân của mỗi con người chúng ta.Tắm là cách nhanh chóng hiệu quả và dễ chịu để làm sạch cơ thể. Hơn thể nữa tắm còn giúp ta phòng ngừa và chữa trị một số các loại bệnh. Sau khi tắm ta luôn cảm thấy dễ chịu thoải mái hoàn thành các công việc tốt hơn.
Quả là tuyệt vời!!! Nhưng đó cũng chính là con dao hao hai lưỡi có thể gây bệnh hoặc gây chết người bất cứ lúc nào bạn lơ là.
Những nguy hiểm khi tắm mà bạn cần tránh
1.Tắm quá lâu
Tắm là một thói quen rất tốt cho cơ thể nhưng rất nhiều người lạm dụng nó. Một số người có thói quen ngâm bồn hoặc tắm rất lâu trong nhà tắm đặc biệt là nữ giới. Bạn nên biết rằng phòng tắm là một nơi khá kín nếu ở trong đó quá lâu ngâm nước nóng sẽ rất khó chịu nhiều khi có thể gây nên ngạt thở. Một số nhà khoa học đã chứng minh rằng khi bạn tắm quá lâu trong nước ấm vào mùa lạnh cơ thể sẽ khó chống chịu được với các phân tử nước đặc biệt là nước nóng. Khi tắm quá lâu bạn có thể bị dị ứng da ửng đỏ hoặc có thể dẫn đến đột tử hơn thế nữa da bạn có thể sẽ bị khô thiếu nước.
Vậy nên vào mùa đông bạn không nên tắm quá lâu chỉ nên tắm khoảng 20-30 phút bằng nước ấm.
Khi tắm quá lâu bạn có thể bị dị ứng da ửng đỏ hoặc có thể dẫn đến đột tử.
2. Tắm quá nhiều lần trong một ngày
Có những người rất thích tập thể dục thường tập thường xuyên để rèn luyện sức khỏe,sau khi tập xong sẽ tắm một lượt trước khi đi ngủ lại tắm một lượt nữa để loại bỏ các vết bẩn bám trên da . Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo rằng việc tắm quá nhiều lần trong một ngày là điều không nên bởi tương tự khi bạn tắm quá lâu khi bạn tắm quá nhiều cơ thể sẽ trở nên mất nước, da dễ bị kích ứng, ửng đỏ, gây ra nhiều bệnh da khác.
Vậy nên trung bình một ngày cả người lớn lẫn trẻ nhỏ chỉ nên tắm 1 lần một ngày.
3. Khi tắm dùng nhiều xà phòng
Khi đi tắm việc sử dụng xà phòng là điều tất yếu giúp làm sạch các vết bẩn bám trên da. Hiện nay trên hiệu trường xuất hiện rất nhiều các loại sữa tắm khác nhau sở hữu mùi thơm dịu nhẹ cuốn hút người khác khiến rất nhiều người săn đón. Và một số người khi tắm thường sử dụng rất nhiều xà phòng nhằm tạo ra mùi hương thơm mát quyến rũ. Nhưng mấy ai biết rằng hậu quả khôn lường đằng sau những mùi hương đặc biệt đó.
Các chuyên gia y tế cho rằng mỗi người chúng ta đều có làn da khác biệt sở hữu các độ pH nhất định thể hiện được da nhạy cảm hay không. Tuy nhiên sữa tắm có chất tẩy rửa rất mạnh mà chúng ta không hề biết nếu sử dụng quá nhiều sữa tắm kết hợp với sự kì cọ mạnh của chúng ta có thể khiến da bị chà xát quá mạnh gây nên tổn thương nghiêm trọng đối với da. Có một điều mà chúng ta nên biết rằng xà phòng có khả năng làm mất các lớp màng bảo vệ da vốn có của chính mình và khi bạn gặp nắng da sẽ rất dễ ửng đỏ, bong tróc gây nguy hiểm nếu không để tâm đến có thể gây nên bệnh dị ứng da gây nên nhiễm trùng da.
Tắm nhiều xà phòng có thể gây nên bệnh dị ứng da gây nên nhiễm trùng da.
Vậy nên khi tắm hãy hạn chế việc dùng quá nhiều xà phòng hoặc sau khi tắm hãy bôi dưỡng ẩm da giúp làn da căng bóng ,giữ được lớp màng bảo vệ.
4. Tắm vào ban đêm
Mỗi người chúng ta có thể do công việc mệt mỏi, hay về nhà lúc đêm khuya tối muộn do đó chúng ta đều chọn cách tắm vào ban đêm.Một số người thường có suy nghĩ rằng tắm lúc nào cũng như nhau thôi làm sao mà bị bệnh được không cần phải lo. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm!
Các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc tắm vào đêm khuya sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Thứ nhất tắm muộn có thể dẫn đến việc bị cảm cúm hay trúng gió, hơn thế nữa khi tắm bằng nước lạnh có thể khiến cho máu không lưu thông gây tắt mạch máu gây nên bệnh đau đầu, chóng mặt. Thứ hai khi tắm vào tối muộn sẽ gây nhiễm lạnh phổi đối với người già có thể bị đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Về lâu dài ta có thể gây nên các bệnh về tim mạch hoặc phổi. Và cuối cùng khi bạn tắm vào buổi đêm tuổi thọ sẽ giảm sút một cách rõ rệt nếu tắm nhiều lần có thể dẫn đến đột tử.
Các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc tắm vào đêm khuya sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.
Vậy nên nếu được bạn nên tránh tắm vào đêm khuya nên tắm trước 9h bằng nước ấm giúp máu lưu thông hiệu quả hơn. Khi tắm xong nhiều người có thói quen đi ngủ luôn là không được cần tránh ngay. Tắm xong bạn nên ngồi một lúc lau khô tóc một lúc rồi đi ngủ.
5. Tắm bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh
Một số người trong chúng ta khi đi tắm thường rất lười không bao giờ kiểm tra nước nóng hay nước lạnh mà đi tắm luôn không cần bận tâm đến. Nhưng chúng ta nên biết rằng việc này vô cùng nguy hiểm
Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng việc tắm bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Các cơ quan lưu truyền máu bị ảnh hưởng. Khiến máu khó lưu thông về lâu dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra việc tắm bằng nước nóng khiến cho vùng da dễ mẫn cảm sẽ nổi ửng đỏ khô rát mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Nhiều người nghĩ rằng tắm bằng nước lạnh sẽ khiến cho da đẹp hơn, tăng cường miễn dịch nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Khi bạn tắm bằng nước quá lạnh phổi của bạn sẽ bị nhiễm lạnh gây nên trúng gió hay cảm.
Tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh là điều không nên.
Vậy nên lời khuyên dành cho bạn chính là nên tắm bằng nước ấm với lượng vừa phải khi gần tắm xong bạn có thể xả một ít nước lạnh vào người một lúc để giúp cơ thể thích nghi được với điều kiện thời tiết thay đổi.
6. Tắm khi người đang mệt mỏi
Một số người sau khi đi làm hay đi học về thường muốn đi tắm ngay. Với niềm tin rằng tắm sẽ giúp cơ thể xả stress gây nên sự thoải mái dễ chịu cho cơ thể lưu thông máu dễ dàng hơn. Nhưng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi khi cơ thể bạn mệt mỏi sự lưu thông máu trong cơ thể và tuần hoàn máu cũng lưu thông giảm nhanh. Nếu bạn tắm khi bị mệt mỏi thì sẽ gặp một số vấn đề như đau đầu chóng mặt sức khỏe giảm sút dẫn đến đột tử.
Tắm khi đang mệt khiến sức khỏe giảm sút dễ dẫn đến đột tử.
Vậy nên lời khuyên tốt dành cho bạn chính là khi đi làm hoặc đi học về nên nghỉ ngơi một lúc giúp cơ thể đỡ mệt mỏi hơn rồi hẵng nghĩ đến việc đi tắm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sức khỏe8 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe13 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe20 giờ trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.