- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ ở Hà Lan bí mật làm cha 17 đứa trẻ bằng tinh trùng của mình
Ít nhất 17 người chào đời nhờ thụ tinh nhân tạo được xác định là con của bác sĩ này.
- Xin tinh trùng thạc sĩ về mang thai, mẹ đồng tính suy sụp nhìn 2 con sau sinh
- Góc khuất "chợ" mua bán tinh trùng trên mạng: Giáp mặt sinh viên "bán giống để tạo phúc"
- Cưới được 2 tháng đã ly hôn vì chồng ngoại tình, người phụ nữ bỏ 200 triệu để thụ tinh nhân tạo, sinh đôi con lai Tây bất chấp việc gia đình cấm đường về quê
Theo Fox News, Bệnh viện Isala ở thành phố Zwolle, Hà Lan, vừa thông báo bác sĩ sản khoa Jan Wildschut (đã qua đời năm 2009) tự ý sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh mà không thông báo cho các gia đình.
Ông Jan Wildschut làm việc tại Bệnh viện Sophia (tên cũ của Bệnh viện Isala) từ năm 1981 đến 1993. Trong thời gian này, nam bác sĩ đã tham gia vào chương trình thụ tinh nhân tạo KID để điều trị cho phụ nữ hiếm muộn.
Theo điều tra ban đầu, ít nhất 17 đứa trẻ được xác định chào đời từ tinh trùng của bác sĩ này. Sự việc được phanh phui khi một trong 17 người này phát hiện trùng khớp ADN với cháu gái của bác sĩ Widlschut.
"Từ góc độ đạo đức, Bệnh viện Isala không thể chấp nhận việc bác sĩ sản khoa hiến tặng tinh trùng", cơ sở y tế này thông báo.
Hà Lan đã phát hiện 2 vụ việc bác sĩ tự ý sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân. Ảnh: Dailymail.
Cũng theo thông báo của bệnh viện, những đứa con sinh ra từ tinh trùng của bác sĩ Wildschut và gia đình ông có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên liên lạc.
Một phụ nữ từng thụ tinh nhân tạo giấu tên cho hay: "Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ ông ấy có thể là người hiến tặng. Với ấn tượng của tôi, ông ấy là người rất thân thiện, trung thực".
Các nhà chức trách hiện tiếp tục kiểm tra ADN của những đứa trẻ từng được thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viện Isala để xác định ông Wildschut có phải cha ruột của họ hay không.
Đây không phải là lần đầu tiên Hà Lan phát hiện bác sĩ sử dụng tinh trùng của mình để thụ tinh cho phụ nữ hiếm muộn.
Năm 2019, kết quả ADN xác nhận bác sĩ Jan Karbaat, ở quận Rotterdam, là cha của 49 đứa con. Ông Karbaat, qua đời vào năm 2017, cũng dùng tinh trùng của mình thay vì từ những người hiến tặng để thụ tinh cho các bệnh nhân.
Theo Zing
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe29 phút trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.