- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 14 tuổi bụng to bất thường, đi khám phát hiện bệnh ung thư hiếm gặp và tử vong sau 1 năm, bác sĩ khuyên cha mẹ cần chú ý bộ phận này của con
Cô bé 14 tuổi bụng đột nhiên phát triển lớn trong vòng 2-3 tuần, đi khám phát hiện khối u ác tính hiếm gặp.
Trẻ em ngày càng mắc nhiều bệnh ung thư tưởng chừng như chỉ xảy ra ở người lớn, ví dụ như trường hợp cô bé 14 tuổi bụng đột nhiên phát triển lớn trong vòng 2-3 tuần, đi khám phát hiện khối u ác tính hiếm gặp.
Bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt, giám đốc điều hành Trung tâm điều trị Hải Phù Đao, Bệnh viện Bác Nhân Đài Bắc, đồng thời ông cũng là giáo sư Khoa phụ sản của Đại học y Cao Hùng chia sẻ trên Ettoday. Cách đây 20 năm có trường hợp cô bé Tiểu Muội, 14 tuổi, được mẹ đưa đến phòng khám. Bởi gần khi đó, người mẹ phát hiện bụng Tiểu Muội phát triển nhanh chóng, khiến bà cảm giác rất kỳ lạ.
Cơ thể của Tiểu Muội cũng không béo, không hiểu tại sao chỉ trong 2- 3 tuần bụng lại phát triển to đến như vậy? Kết quả siêu âm, bác sĩ phát hiện có một khối u buồng trứng có kích thước khoảng 20cm trong bụng. "Tôi đã nghĩ đây là ung thư buồng trứng khả năng ác tính cao, sau khi làm sinh thiết, báo cáo đúng như dự đoán", bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt nói.
Ung thư buồng trứng phổ biến nhất gọi là "ung thư biểu mô buồng trứng", chiếm 85%, chủ yếu ở phụ nữ lớn tuổi.
Theo bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt, cô bé Tiểu Muội không may mắc phải "khối u tế bào mầm ác tính" hiếm gặp. Vào thời điểm đó các loại thuốc hóa trị liệu không phát triển. Khi đó bác sĩ cảnh báo người mẹ phải chuẩn bị tâm lý, bởi mắc bệnh này hầu như rất khó sống sót. Sau đó, chưa đến 1 năm, cô bé đã qua đời, dừng lại cuộc sống ở tuổi 15.
Bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt cho biết, ung thư buồng trứng phổ biến nhất gọi là "ung thư biểu mô buồng trứng", chiếm 85%, chủ yếu ở phụ nữ lớn tuổi, nhưng còn một loại gọi là "ung thư tế bào mầm buồng trứng" đặc biệt thường tấn công người trẻ, ở độ tuổi từ 10 -20. Trẻ em trong độ tuổi từ học sinh tiểu học xuống đến bào thai nữ trong bụng mẹ đều có thể mắc khối u buồng trứng, nhưng đại bộ phận là lành tính.
Hiện nay, hầu hết các bệnh ung thư tế bào mầm buồng trứng, sau khi phẫu thuật đều có thể bảo tồn tử cung và 2 bên buồng trứng. Ngay cả khi dùng hóa trị liệu để bổ trợ, cũng có không ít người có thể hồi phục kinh nguyệt, thậm chí còn có thể sinh con bình thường.
Thường u tế bào mầm buồng trứng được phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng - khi trẻ được khám một bệnh lý khác.
Khối u tế bào mầm sinh dục ở trẻ em – lành ít dữ nhiều
Theo dữ liệu của "Tổ chức Ung thư Trung Quốc", khối u tế bào mầm là khối u xảy ra bên ngoài tuyến sinh dục hoặc ở tuyến sinh dục, trường hợp của Tiểu Muội chính là khối u xảy ra ở tuyến sinh dục. U tế bào mầm sinh dục nằm ở buồng trứng trẻ gái và tinh hoàn trẻ trai nên không khó để phát hiện.
Chẳng hạn như u tế bào mầm buồng trứng, dấu hiệu nhận biết rất nổi trội: Trẻ có cảm giác nặng bụng, đau quặn ở dưới rốn, biếng ăn, mất ngủ, táo bón hoặc tiểu nhiều lần… Nhưng vì u tế bào mầm buồng trứng thường xuất hiện khi trẻ gái bước vào tuổi dậy thì (10-15 tuổi), gia đình thường nghĩ rằng đó là đau bụng kinh hoặc do rối loạn kinh nguyệt của tuổi dậy thì nên không đưa con đi khám.
Thường u tế bào mầm buồng trứng được phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng - khi trẻ được khám một bệnh lý khác. Dù 75% là lành tính, nhưng nếu chẳng may rơi vào ác tính, thì sức tàn phá của u tế bào mầm rất lớn. Nếu phát hiện quá trễ, trẻ có thể bị cắt bỏ một hoặc hai buồng trứng và nguy cơ vô sinh là không tránh khỏi.
Với bé trai, u tế bào mầm sẽ dẫn đến ung thư tinh hoàn (95% các ung thư tinh hoàn xuất phát từ tế bào mầm).
Với bé trai, u tế bào mầm sẽ dẫn đến ung thư tinh hoàn (95% các ung thư tinh hoàn xuất phát từ tế bào mầm). Triệu chứng sớm là tinh hoàn sưng to, cứng, không đau. Nhưng khi người bệnh thấy đau lưng, bụng to với nhiều hạch ở bụng, có hạch cổ hoặc nữ hóa tuyến vú thì bệnh đã tiến xa.
Bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt nhắc nhở các bậc cha mẹ chú ý nhiều hơn đến dạ dày của bé gái vị thành niên. Nếu tay chân không mập, chỉ có bụng to bất thường, nó có thể là mang thai hoặc có thể là một khối u khổng lồ ở tử cung hoặc buồng trứng của trẻ, do đó cha mẹ phải đưa trẻ đến bệnh viện khám kịp thời.
Theo Helino
-
Sức khỏe2 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe14 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe19 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.