- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân ở Hà Nội 16 tuổi đã ung thư vòm họng: Nghi ngờ thủ phạm là thứ người Việt rất mê
Ung thư vòm họng căn bệnh ác tính, ít triệu chứng bệnh nhân phần lớn đến ở giai đoạn đã muộn.
Ung thư vòm họng căn bệnh ác tính, ít triệu chứng bệnh nhân phần lớn đến ở giai đoạn đã muộn.
Thủ phạm gây bệnh là do đâu?
Chỉ có biểu hiện ngạt mũi bệnh nhân N.V.Th (16 tuổi, Hà Nội) nghĩ bị cảm cúm thông thường, bệnh nhân đã uống thuốc nhưng không khỏi. Khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chảy máu mũi gia đình đưa khám bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư vòm họng.
Theo Th BS Vương Ngọc Dương, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai trường hợp bệnh nhân Th là một trong những bệnh nhân ung thư vòm họng trẻ tuổi tới điều trị tại trung tâm. Qua điều tra bệnh sử của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện bệnh nhân thường xuyên dùng rượu mạnh.
Lạm dụng rượu mạnh có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy bệnh ung thư vòm họng đến sớm hơn với người trẻ tuổi. Bác sĩ Dương nhận định ung thư hòm họng tăng ca mắc ở lứa tuổi vị thành niên có liên quan tới thói quen tập nhiễm rượu bia từ sớm.
Còn theo bác sĩ Thân Văn Thịnh, Khoa khám bệnh, Bệnh viện ung bướu Hà Nội, trường hợp bệnh nhân ung thư vòm họng trẻ tuổi nhất bác sĩ đã từng tiếp nhận điều trị đó là một trẻ 9 tuổi.
Trước đó, tại nhà bệnh nhân thường bị u tai, nghẹt mũi… gia đình cũng đi điều trị tai mũi họng nhiều nơi nhưng không khỏi. Khi gia đình đưa bé tới bệnh viện ung bướu Hà Nội khám bệnh ung thư bé mắc đã ở giai đoạn muộn.
Bác sĩ Thịnh cho biết: "Thủ phạm gây ra ung thư vòm họng hiện nay vẫn chưa xác định rõ, căn bệnh này có yếu tố dịch tễ lưu hành nhiều ở phía Nam Trung Quốc, vùng Đông Nam Á Châu Á và miền Bắc Việt Nam, khu vực có nguy cơ mắc trung bình là vùng Bắc Phi, vùng nguy cơ mắc thấp Châu Âu và Châu Mỹ.
Và qua theo dõi bệnh sử các nhà khoa học cũng phát hiện ung thư vòm họng ở Việt Nam khác so với trên thế giới. Một nhóm nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan của một loại vi rút Epstein – Barr (EBV) ký sinh trong đồ mắm tôm, cua, tép… là thủ phạm gây ra bệnh. Nghi ngờ này cũng chỉ là tương đối".ˆ
Ngoài ra, ung thư vòm họng còn do yếu tố di truyền, thức ăn chế biến lên men như: rượu, bia, nước mắn… có chứa nitrosamin có liên quan tới ung thư tiêu hoá. Ung thư vòm họng có liên quan tới tuổi tác, tuổi càng cao thì nguy cơ mắc ung thư càng cao.
4 triệu chứng nên nghĩ tới căn bệnh ung thư này
Bác sĩ Thịnh cho hay, ung thư vòm họng ở giai đoạn đầu triệu chứng dễ bị hầm lẫn với các bệnh lý đường hô hấp. Giai đoạn sớm bệnh nhân có thể có nhưng biểu hiện như: đau đầu âm ỉ có thể thành cơn; ù tai có cảm giác ve kêu trong tai; ngạt mũi tăng dần, có thể kèm chảy máu mũi; nổi hạch cổ hoặc góc hàm, hạch chắc, không đau.
Ung thư vòm họng là bệnh chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên các phòng bệnh được các chuyên gia ung bướu khuyến cáo hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá…
Cần hạn chế ăn ăn thịt, cá – tôm – cua muối các thức ăn lên men như dưa muối, củ muối là những thức ăn chứa nhiều chất Nitrosamin có liên quan đến một số loại ung thư của đường ung thư vòm họng. Nên ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau, hoa quả tươi.
" Ung thư không từ một ai, ngay cả bác sĩ cũng mắc ung thư, vì vậy người dân cần phải có thói quen tầm soát ung thư, phát hiện sớm bệnh chữa sẽ khỏi. 40 tuổi trở lên, nên đi tầm soát ung thư vòm họng, ung thư đại trực tràng. Từ 30 tuổi trở đi cần tầm soát ung thư dạ dày, ung thư vú", bác sĩ Thịnh khuyến cáo.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe7 giờ trướcRau ngót là loại rau khá quen thuộc, được sử dụng nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng loại rau này không tốt cho bà bầu, cần tránh sử dụng khi mang thai.
-
Sức khỏe9 giờ trướcChị L.M.P (26 tuổi, Kiên Giang) sau khi nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào buổi trưa, đến đêm người phụ nữ đã tử vong.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…