- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không hút thuốc, uống rượu, nữ MC vẫn phát hiện polyp và bị hạ gục bởi 3 vết thủng dạ dày, tự vạch trần một thói quen nhiều người mắc
Dù đã cố gắng duy trì thói quen ăn uống, sinh hoạt tốt trong thời gian dài nhưng một thói quen xấu khi còn trẻ đã khiến nữ MC phải nhập viện vì vấn đề về dạ dày.
MC nổi tiếng Wang Chengwen (Trung Quốc) thời gian gần đây bất ngờ chia sẻ tình trạng bệnh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nữ MC tiết lộ bản thân không chỉ tái phát căn bệnh là loét dạ dày, dạ dày được phát hiện đã thủng 3 "lỗ" mà còn phát triển thành polyp dạ dày. Điều khiến cô không khỏi ngạc nhiên là vì bình thường cô vốn giữ thói quen ăn uống lành mạnh và luôn có ý thức giữ gìn tốt sức khỏe.
Cô tiết lộ: "Cả tuần tôi đã có hiện tượng đau bụng, đau đến mức không thể duỗi thẳng thắt lưng. Dù nằm nghỉ ngơi tại nhà, uống thuốc cũng không cải thiện được tình trạng loét dạ dày".
Sau khi cô tiến hành nội soi dạ dày đã phát hiện bản thân không chỉ có vết loét mà còn xuất hiện polyp dạ dày. May mắn, polyp dạ dày của cô là lành tính và đã được cắt bỏ bằng phương pháp mổ nội soi.
Wang Zhengwen cho biết, nguyên nhân của việc này là bởi khi còn trẻ, cô đã thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau. Hiện tại, dù cô không ăn đồ cay nóng, uống rượu bia, hút thuốc hay sử dụng đồ nhiều dầu mỡ, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh nhưng vẫn gặp phải các vấn đề về dạ dày.
Polyp dạ dày có thể phát triển thành ung thư?
Hầu hết polyp dạ dày đều là lành tính và thường không cần điều trị đặc biệt. Trên thực tế, việc polyp dạ dày hình thành thường không có triệu chứng hay cảm giác nào. Bệnh nhân chỉ vô tình phát hiện ra khi nội soi.
Ngoài di truyền gia đình, có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến thể chất và các nguyên nhân khác, chẳng hạn những người đã dùng thuốc kháng axit mạnh trong hơn một năm (như bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản)...
Vì khả năng tiến triển thành bệnh ung thư là rất thấp nên trừ khi nguyên nhân là do di truyền thì không cần thiết người bệnh phải theo dõi hàng năm và chỉ nên nội soi dạ dày 3 đến 5 năm một lần.
Có 3 loại polyp dạ dày cơ bản gồm:
Polyp tăng sản: Đa số là do viêm dạ dày mãn tính do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Chính vì vậy, việc điều trị diệt khuẩn HP là phương pháp cơ bản. Khả năng polyp này trở thành ung thư là dưới 1%.
Polyp u tuyến hình thành từ nguyên nhân chủ yếu là do viêm dạ dày teo, gây ra bởi vi khuẩn Helicobacter pylori. Hoặc sau khi viêm dạ dày lặp đi lặp lại, một phần tế bào niêm mạc dạ dày bị teo và biến thành tế bào ruột.
Các loại polyp dạ dày khác nhau có "tiêu chuẩn" cắt bỏ khác nhau. Cụ thể:
Polyp tuyến đáy vị chỉ nên cắt bỏ khi có vết loét cùng lúc hoặc polyp vượt quá 1cm.
Polyp tăng sản mặc dù khả năng mắc ung thư tương đối thấp nhưng nguy cơ sẽ tăng cao nếu polyp lớn hơn 2cm. Tùy theo vị trí phát triển mà có thể cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Nếu polyp lớn hơn 2cm hoặc có khối u xu hướng chảy máu thì nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.
Polyp u tuyến là tiền thân của ung thư nên khi phát hiện nên cắt bỏ, điều trị tiêu diệt Helicobacter pylori và thực hiện nội soi dạ dày hàng năm để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Làm thế nào để ngăn ngừa polyp dạ dày?
Vì polyp tăng sản và polyp u tuyến có khả năng phát triển thành ung thư. Chính vì vậy, việc ngăn ngừa sự hình thành của polyp dạ dày vẫn là điều cần thiết.
Trước tiên cần xác nhận có bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori hay không. Nếu bị nhiễm Helicobacter pylori, nên điều trị bằng thuốc càng sớm càng tốt theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh hình thành polyp dạ dày.
Đồng thời, có thể ngăn ngừa nhiễm trùng Helicobacter pylori một cách hiệu quả bằng cách rửa tay cẩn thận sau khi đi vệ sinh, tiêu thụ ít thực phẩm sống và chú ý đến vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, do nguyên nhân gây polyp tuyến đáy liên quan đến việc dùng thuốc kháng axit mạnh nên chỉ cần giảm lượng thuốc đó thì polyp sẽ dần thu nhỏ lại. Tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ để tìm được phương án điều trị hiệu quả nhất.
Nguồn: edh.tw
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe5 giờ trướcCác bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé gái 11 tháng tuổi bị ngộ độc chì và asen.
-
Sức khỏe17 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.