- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loài côn trùng có bộ lông dựng đứng
Các nhà nghiên cứu mới phát hiện một loài côn trùng có hình dáng kỳ lạ với chùm lông mọc ngược và dựng đứng phía sau.
Các nhà nghiên cứu mới phát hiện một loài côn trùng có hình dáng kỳ lạ với chùm lông mọc ngược và dựng đứng phía sau.
Loài côn trùng có hình dáng giống búp bê Troll. Ảnh now.msn.com
|
Theo IScience News, sinh vật kỳ lạ được các nhà sinh vật học phát hiện trong một khu rừng nhiệt đới ở nước Cộng hòa Suriname, Nam Mỹ. Con côn trùng có chiều dài khoảng 5 mm, phần thân màu vàng với các vết đốm và sọc màu cam, phía sau thân có một nhúm lông ngược và dựng đứng, giống với mái tóc của búp bê đồ chơi Troll từng phổ biến vào những năm 1990.
Các nhà khoa học cho rằng loài sinh vật mới được phát hiện có thể là một trong 4 loài có tên khoa học là Dictyopharidae, Nogodinidae, Lophopidae hoặc Tropiduchidae.
Trond Larsen, một nhà sinh vật học bảo tồn, cho biết "kiểu tóc" lạ của con côn trùng được tiết ra từ chất sáp ở phần bụng và là cơ chế bảo vệ nhằm đánh lạc hướng kẻ săn mồi, giúp chúng không bị tấn công vào những bộ phận dễ tổn thương khác trên cơ thể. Khi kẻ thù cố gắng tấn công bộ phận này, chất sáp sẽ tan ra và côn trùng có thể trốn thoát an toàn.
Loài côn trùng mới được phát hiện trong chuyến khảo sát rừng nhiệt đới
Nam Mỹ theo chương trình nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế. Các khu
rừng nhiệt đới ở miền nam Suriname là một trong những khu vực chưa được
khám phá trên Trái Đất. Trong chuyến khảo sát gần đây, nhóm nghiên cứu
đã phát hiện 60 loài sinh vật chưa từng được biết đến.
Theo VnExpress
-
Sức khỏe2 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe7 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe7 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe21 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe22 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.