- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặt bỏng rộp vì dùng kem chống nắng mua trên mạng
Hiện nay, đa số mỹ phẩm bán trên thị trường đều sử dụng hóa chất, vì thế nó gây ra nhiều hệ lụy đối với người sử dụng: nhẹ thì dị ứng, nặng thì ung thư hoặc vô sinh.
Đau đớn như bị nước sôi dội vào người vì mỹ phẩm
Đó là trường hợp của bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa đã nhiều ngày không dám đi ra ngoài bởi làn da đang tróc vảy sau đợt đi biển trong kỳ nghỉ cuối tuần. Minh Nguyệt tâm sự: “Do thời gian đi biển gấp rút nên trước khi đi, tôi đã đặt mua một tuýp kem chống nắng trên mạng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Tôi không thể ngờ sau khi tắm biển bôi loại kem chống nắng đó, toàn thân lại như một “con tằm lột xác””.
Nguyệt cho biết, do quê ở gần biển nên trước đó dù có đi du lịch cũng chưa bao giờ dùng kem chống nắng, nhưng đợt này do bạn bè khuyên dùng kem chống nắng tốt hơn, chống đen da hiệu quả nên đã mua thử một tuýp kem chống nắng trên mạng về dùng thử. Ban đầu, da chỉ rám nắng bình thường ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng một một vài giờ sau đó, làn da trở nên đỏ, rát như bỏng, đau đớn như bị nước sôi dội vào người, thậm chí còn bị lên cơn sốt, da biểu hiện những nốt đỏ nhỏ màu hồng.
Sau khi đi biển về, hiện tượng đau rát vẫn chưa khỏi, Nguyệt đã đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám thì mới tá hỏa khi nghe các bác sỹ kết luận là, bị kích ứng với các thành phần hóa chất có trong kem chống nắng nên gây ra hiện tượng cháy nắng trên da.
Minh Nguyệt chia sẻ: “Tưởng kỳ nghỉ được thư giãn, thoải mái, không ngờ lại xảy ra chuyện này, mình đã phải nghỉ làm mấy hôm rồi, đến bản thân mình còn không dám nhìn vào gương vì thật sự trông quá kinh dị. Hy vọng, những vết dị ứng này sẽ khỏi trong vài ngày tới và không để lại sẹo. Có lẽ, từ giờ mình sẽ không bao giờ dám dùng kem chống nắng nữa”.
Đồng nghiệp cùng đi du lịch với Nguyệt, cũng là bạn ở cùng phòng cho hay: “Cũng may mà tôi có làn da đen sẵn nên không sử dụng, nếu không chắc cũng chịu chung số phận, đúng là “tiền mất, tật mang”, từ nay xin chừa”.
Không chỉ riêng Nguyệt, mà còn rất nhiều trường hợp khác chỉ vì thiếu hiểu biết, ham của rẻ nên cũng chịu chung số phận khi dùng các loại mỹ phẩm rởm chứ hàng tá các chất hóa học gây hại cho làn da cũng như cơ thể.
Không chỉ dị ứng mà còn …vô sinh
Việc dị ứng do dùng mỹ phẩm thì không có gì là lạ vì trong các loại mỹ phẩm có rất nhiều hóa chất gây dị ứng đối với làn da, nhất là các loại mỹ phẩm trôi nổi ngoài thị trường. Điều đáng báo động hơn là trong các loại mỹ phẩm còn chứa cả những chất kịch độc gây nên bệnh ung thư và vô sinh cho người sử dụng.
Điều này đã được cảnh báo rộng rãi tại châu Âu khi các chuyên gia phát hiện loại mỹ phẩm tạo da nâu chứa nhiều hợp chất gây rối loạn hormone, vốn có thể tác động xấu đến thai nhi và những chất gây ung thư như formaldehyde và nitrosamines.
Thậm chí ngay tại Việt Nam, Bộ Y tế đã từng cảnh báo về việc mỹ phẩm chứa chất Paraben gây ung thư vú và vô sinh nam. Đồng thời Bộ cũng đã yêu cầu phải kiểm định chặt trẽ loại chất này ở các loại mỹ phẩm để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng.
Ngoài những chất được các cơ quan chức năng phát hiện trên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, trong các loại mỹ phẩm còn nhiều loại hóa chất độc hại khác cũng gây nên tình trạng vô sinh.
Tiêu biểu như chất mineral oil. Đây là chất được biết đến với các tên dạng biến thể như: petrolatum/ paraffinum liquidum /paraffin oil/ cera microcristallina. Mineral oil là khoáng dầu được làm từ dầu hỏa thô hay dầu mỏ chất này có tác dụng làm mềm da. Tuy nhiên tác hại đối với sức khỏe là vô cùng nguy hiểm, nó làm ngăn cản sự bài tiết của da, làm bít lỗ chân lông, gây mụn. Hơn thế, chất này được khuyến cáo có khả năng gây ung thư và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Hay như chất dioxin cũng được các nhà khoa học cảnh báo là có trong mỹ phẩm. Đây là loại hoá chất bị cấm trong mọi loại sản phẩm. Dioxin thường chứa các chất chống khuẩn như triclosan, chất nhũ hoá…. Dioxin gây ra các bệnh nguy hiểm ung thư, suy giảm miễn dịch, rối loạn thần kinh, vô sinh và dị dạng ở thai nhi. Nó nguy hại tới mức, chỉ cần một phần nghìn tỷ của giọt dioxin cũng có thể gây ra sự phá hủy hormone. Cơ thể chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống lại tác động của dioxin.
Theo Kiến thức
-
Sức khỏe53 phút trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe22 giờ trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe2 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.