- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mùa hè nếu làm điều này quá muộn có dễ dẫn đến đột quỵ?
Trước thông tin mùa hè tắm muộn dễ dẫn đến đột quỵ, PV báo đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Anh Tú (bác sĩ đa khoa, đang công tác tại một phòng khám nổi tiếng tại Hà Nội).
Thời tiết mùa hè nóng bức khiến cơ thể con người trở nên mệt mỏi, chính vì thế không ít người nghĩ đến việc tắm muộn để dễ ngủ. Thông thường, có người sẽ lựa chọn tắm sau 22h đêm hoặc trước thời điểm đi ngủ khoảng 15 phút, họ cho rằng tắm như vậy cơ thể sẽ dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra lo lắng không biết việc tắm đêm muộn vào mùa hè liệu có gây hại cho sức khỏe, thậm chí có dẫn đến đột quỵ như nhiều người chia sẻ hay không?
Theo bác sĩ, nói mùa hè tắm muộn gây đột quỵ là sai (Ảnh minh họa).
Trước câu hỏi này, trao đổi với PV, bác sĩ Anh Tú (bác sĩ đa khoa, đang công tác tại một phòng khám nổi tiếng tại Hà Nội) cho biết: “Nói tắm muộn mùa hè gây đột quỵ thì không hẳn, mà tắm muộn thì khả năng đột quỵ cao hơn, hoặc có người xảy ra đột quỵ trùng với thời điểm đang tắm nên mọi người thông tin đổ lỗi do tắm muộn. Vì thế, theo tôi nếu nói cứ tắm muộn mùa hè gây đột quỵ là sai”.
Bác sĩ Anh Tú cũng đưa ra lời khuyên: “Vào buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống nên tắm đêm không có lợi, nhẹ thì có thể gây ra nhiều chứng bệnh khác nhau như đau đầu, mỏi cổ, vai gáy, đau tay chân, tay chân cử động khó, còn nặng có thể dẫn đến đột quỵ nhất là với người cao tuổi bị tăng huyết áp. Ở các nước phương Tây họ thường tắm sáng vì đây được coi là thời điểm tắm tốt nhất cho sức khỏe. Còn chúng ta, thường tắm vào chiều tối khoảng 17-18h trước khi ăn và không nên tắm sau 22h đêm”.
Theo Người đưa tin
-
Sức khỏe2 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe23 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.