- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều người lớn mắc sởi, bố mẹ lây cho con
Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng phải nhập viện vì mắc sởi. Không ít trường hợp bố mẹ lây bệnh cho con cái.
|
|
Tại Bệnh viện Saint Paul, anh Nguyễn Cao Cường (34 tuổi, Hà Nội) đang chăm sóc con gái Hà Linh (7 tháng tuổi) bị sởi.
Anh Cường cho biết, bị sởi khá nặng và phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 6 ngày. Ban đầu là các biểu hiện sốt cao, ho cơn dài. Bốn ngày sau, anh Cường mới đi khám bệnh và được xác định mắc sởi.
Anh không nhớ mình đã được tiêm phòng, hay từng mắc sởi chưa, nhưng với suy nghĩ sởi chỉ có ở trẻ nhỏ, nên không tiêm thêm vắc-xin theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho người ngoài 20 tuổi. Sau khi anh Cường được xuất viện thì con gái phải nhập viện do lây bệnh từ bố trong quá trình ủ bệnh.
Đau lòng nhất phải kể đến trường hợp chị H. bị sởi và lây sang 2 cậu con trai 25 tháng và 7 tháng tuổi. Ba mẹ con được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, nhưng do bệnh cảnh nặng nên 2 bé được chuyển sang Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai).
Người mẹ đã khỏi bệnh nhưng ngất lên ngất xuống khi chứng kiến con trai đầu lòng 25 tháng tuổi tử vong ngày 21/4 tại Bệnh viện Bạch Mai, do sởi biến chứng thành viêm phổi quá nặng. Bé thứ 2 vẫn đang được theo dõi và điều trị đặc biệt.
TS Kính cho biết, những bệnh nhân sinh từ năm 1968 trở về trước là giai đoạn chưa có chương trình tiêm chủng mở rộng, nên chưa được tiêm vắc-xin, nếu chưa mắc sởi thì sẽ không có miễn dịch, nên có nguy cơ mắc sởi.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư), cho biết, từ khi xuất hiện dịch đến nay, chưa ghi nhận ca bệnh người lớn nào diễn biến nặng, có một vài trường hợp phải thở oxy và tiến triển tốt được ra viện.
Cho đến ngày 23/4, tại bệnh viện này chỉ còn điều trị những bệnh nhân sởi thông thường, không có biến chứng nặng. Theo ông Kính, người lớn mắc sởi thì biến chứng thường gặp nhất là viêm não gây rối loạn trung khu tuần hoàn đường hô hấp làm bệnh nhân có thể tử vong.
GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết, nếu phụ nữ mắc sởi khi đang có thai thì nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến thai nhi rất cao. Virus sởi có thể gây sảy thai, sinh non hoặc sinh con nhẹ cân, thậm chí dị tật.
Gồng mình cứu bệnh nhi
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), liên tục di chuyển giữa các buồng bệnh để kiểm tra công tác điều trị cho những bệnh nhi nặng. Đã 3 tháng nay cùng các đồng nghiệp trong khoa, TS Dũng gồng mình chữa trị những ca bệnh nặng.
Vừa công tác quản lý, vừa điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, TS Dũng còn phải động viên đồng nghiệp và học trò cứu chữa cho các bé bị sởi. Ông nói, những phút giây chứng kiến trẻ thở thoi thóp rồi lịm dần ai cũng đau lòng, nhưng vẫn cố điều chỉnh máy thở với hy vọng mong manh, nhưng rồi cháu bé vẫn ra đi mãi, có người bật khóc vì bất lực.
Những điều dưỡng đang làm việc tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, chưa bao giờ họ thấy dịch sởi nào nhiều đau thương, mất mát như lần này. Điều dưỡng Cao Thị Hợp đã chứng kiến 4 bệnh nhi tử vong và luôn ám ảnh gương mặt các bé khi cố gắng thở nhưng rồi cứ lịm dần đi và kiệt sức đến tử vong.
-
Sức khỏe1 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe5 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe12 giờ trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe22 giờ trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài chức năng sinh sản, buồng trứng còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và ngoại hình của nữ giới.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBạn chỉ bị ngộ độc khi ăn một lượng lớn hạt táo nhưng tốt nhất, bạn vẫn nên tránh nguy cơ này.