- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều trẻ nhập viện vì viêm não, viêm màng não nặng
Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), từ đầu tháng 9 đến nay, có 12 trường hợp bệnh nhi điều trị viêm não - viêm màng não với biểu hiện nặng.
Bác sĩ thăm khám cho trẻ mắc viêm màng não. Ảnh: BVCC
Đơn cử như trường hợp của bệnh nhi N.Đ.T. (4 tuổi), trước nhập viện khoảng 1 ngày, bệnh nhi có sốt 39 độ C kèm theo đau đầu, nôn. Gia đình cho bệnh nhi uống hạ sốt nhưng tình trạng không đỡ.
Bệnh nhi được gia đình cho nhập viện ngày 16/9. Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có biểu hiện của viêm màng não.
Bệnh nhi đã được chỉ định chọc dịch não tủy xác định bị viêm màng não và được điều trị theo phác đồ. Hiện, lâm sàng bệnh nhi đã cải thiện và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Theo các bác sĩ, bệnh viêm não - viêm màng não là tình trạng của hệ thần kinh trung ương. Nguyên nhân thường là do virus, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm… Nếu mắc bệnh viêm não - viêm màng não mà chẩn đoán và điều trị muộn sẽ dẫn đến động kinh, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, liệt… và nặng có thể gây tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo: Khi thấy trẻ có các dấu hiệu như sốt, đau đầu, nôn, co giật… cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Có nhiều trẻ vì sự chủ quan không đến viện sớm mà nhập viện muộn, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.
Để phòng tránh viêm màng não ở trẻ em, cần cho trẻ tiêm phòng vaccine đầy đủ: viêm não Nhật Bản, vaccine 6 trong 1 phòng HIB, vaccine phòng não mô cầu, phế cầu…
Chú ý vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, rửa tay cho trẻ trước khi ăn. Vệ sinh nhà cửa, môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát. Cho trẻ ngủ trong màn, tránh để muỗi đốt.
Quan trọng nhất là nếu phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.
Theo VTV
-
Sức khỏe3 giờ trướcTrong khi Salmonella, Bacillus cereus hay tụ cầu vàng là những vi khuẩn gây ngộ độc quen mặt, Clostridium Botulinum cũng là một nhân tố có độc lực rất mạnh cần được chú ý.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNên uống xạ đen tươi hay khô là băn khoăn của nhiều người khi có nhu cầu sử dụng dược liệu này để chữa bệnh.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTại sự kiện trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2024” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức, hàng loạt sản phẩm của Herbalife Việt Nam đã được vinh danh.
-
Sức khỏe8 giờ trướcKhông chỉ có học sinh, sinh viên ở trường học, trường đại học, thực tế ghi nhận cả người lớn cũng đi ăn "xiên bẩn" như một thú ăn vặt hay ho.
-
Sức khỏe9 giờ trướcUng thư máu phổ biến ở nhóm dưới 18 tuổi. Trong khi đó, người 20 tuổi dễ mắc ung thư da hơn các loại khác.
-
Sức khỏe10 giờ trướcGiấm trắng và đậu đen là hai thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Khi kết hợp với nhau có thể mang tới rất nhiều công dụng sức khỏe, làm đẹp ít ai ngờ tới.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe13 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.