- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều trẻ tại Hà Nội diễn biến nặng do mắc virus RSV
Thời tiết chuyển mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) lây lan nhanh. Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, ghi nhận sự gia tăng về số lượng bệnh nhi vào cấp cứu, các phòng bệnh đều kín giường.
Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, thông tin gần đây số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh hô hấp có dấu hiệu tăng cao.
Khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh hiện điều trị khoảng 80 trẻ, các phòng bệnh đều kín giường.
Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh, cho biết phần lớn trẻ nhập viện đều mắc các bệnh lý đường hô hấp như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, tiêu chảy... Tuy nhiên, số trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) chiếm số lượng nhiều nhất, khoảng 1/4 tổng số bệnh nhi. Đây là căn nguyên hàng đầu gây bệnh ở trẻ nhỏ và các nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở mọi nhóm tuổi.
Theo bác sĩ Sang, bệnh nhi nhỏ nhất tại khoa chỉ mới 2 tháng tuổi. Đây là một cặp sinh đôi bị biến chứng suy hô hấp, viêm phổi phải thở oxy. Trước đó, gia đình tự điều trị 2-3 ngày trẻ đã chuyển nặng và đưa con tới nhập viện trong tình trạng khó thở, ăn kém, sốt nhẹ. "Các bệnh nhân suy hô hấp do virus hợp bào hô hấp đa phần gặp ở các bạn nhỏ 1-2 tháng. Virus này gây biến chứng suy hô hấp, viêm phổi rất nhanh, đặc biệt với các bạn nhỏ có hệ miễn dịch kém", bác sĩ Sang nói.
Chị Phương Anh (trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) giữ chặt con gái 4 tháng tuổi để bác sĩ tiêm thuốc. Đây là ngày thứ 5 trẻ nhập viện nhưng chưa có tiến triển nhiều. "Ở nhà, con chỉ ho và sốt nhẹ tôi đã đưa con đi khám ngay. Kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được chẩn đoán mắc RSV nhưng viện hết giường nên tôi đưa con sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện bé ăn kém khiến tôi rất lo lắng", bà mẹ tâm sự.
Bà mẹ 3 con cho hay có thể bé lây bệnh từ các anh chị đang đi học mầm non. Tại lớp con chị theo học, gần 10 trẻ nhiễm virus phải nghỉ học. Hai bé lớn của chị Phương Anh cũng ốm sốt nhưng gia đình tự điều trị tại nhà đã khỏi.
Ở giường bên, anh Vũ Cao Bình (trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đang thay ca trông con cho vợ. Anh cho hay con bắt đầu với biểu hiện ho tăng dần, sau 3 ngày, trẻ xuất hiện thêm sốt. Mẹ bé có cho uống thuốc nhưng không đỡ. Gia đình đưa con đi khám ở phòng khám tư và được hướng dẫn nên nhập viện. Sau một ngày điều trị, bé trai 2 tuổi này đã giảm ho, đỡ mệt.
Phó khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết việc điều trị bệnh do virus này gây ra với trẻ khá khó khăn. Dù không phải là một loại virus mới nhưng đã có nhiều nghiên cứu và thống kê cho thấy RSV gây bệnh nặng với trẻ nhỏ, nhất là với bé dưới 6 tháng tuổi.
"Bệnh lây rất nhanh vì dễ dàng phát tán trong không khí thông qua các giọt bắn mang mầm bệnh do người bệnh phát tán ra hay qua các dịch tiết của đường hô hấp… Vì vậy, bệnh viện đã sắp xếp bệnh nhi cùng bệnh lý do virus RSV ở chung một phòng để tránh tình trạng lây chéo", bác sĩ Mai Sang cho hay.
Theo bác sĩ Sang, trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, cha mẹ cần cho trẻ đi khám khi thấy con có biểu hiện như sốt cao từ hai ngày trở lên, ho, khò khè, chảy mũi kéo dài, nôn, tiêu chảy. Đặc biệt, trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được thăm khám sớm hơn.
"Hiện chưa có thuốc đặc hiệu đối với nhiễm trùng do RSV. Các bác sĩ vẫn áp dụng các biện pháp điều trị triệu chứng, hỗ trợ, nâng cao thể trạng. Trường hợp nguy cơ cao diễn biến nặng, người dân nên tiêm dự phòng kháng thể đơn dòng vào mùa dịch; tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt tốt; áp dụng nguyên tắc 5K", bác sĩ Sang khuyến cáo.
Theo Zing
-
Sức khỏe8 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong món canh chua giá đỗ, nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBột chuối xanh có những lợi ích gì cho sức khoẻ, bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.
-
Sức khỏe13 giờ trướcCả nhà ngơ ngác khi xét nghiệm trước phẫu thuật cho thấy cậu bé 2 tuổi nhiễm vi khuẩn giang mai, trong khi hai bố mẹ đều không bị, hóa ra nguyên nhân đến từ bà nội.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã đạt được kết quả ngoài mong đợi khi nghiên cứu phương pháp trị ung thư vú, ruột kết và buồng trứng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcNước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống cũng tốt, bạn tuyệt đối không uống nước cam vào 3 thời điểm này.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe17 giờ trướcSự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tự miễn hiếm gặp trong đợt bùng phát COVID-19 ở Anh đã dẫn đến việc phát hiện ra một hội chứng mới. Đó là hội chứng tự miễn dịch mới liên quan đến COVID-19 có thể gây ra bệnh phổi đe dọa tính mạng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNhiều người cho rằng hoa bằng lăng không chỉ đẹp mà còn có thể ăn được, điều này có đúng?
-
Sức khỏe22 giờ trướcNghiên cứu cho thấy vỏ chanh có thể giúp ích cho răng, tim và hệ miễn dịch của bạn, thậm chí chống lại căn bệnh ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?