- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm khi cho rằng cúm B không nguy hiểm bằng cúm A
Mặc dù ít phổ biến bằng cúm A, cúm B vẫn là bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em.
Trẻ em và những người có hệ thống miễn dịch bị suy yếu có thể có thời gian ủ bệnh khi mắc cúm lâu hơn. Ảnh: Kids Clinic Singapore.
Cúm là một bệnh đường hô hấp do virus gây ra, chủ yếu bùng phát vào mùa thu, đông. Những virus này có thể lây lan khi người bệnh ho, hắt hơi.
Cảm cúm khác với cảm lạnh thông thường. Nó có thể gây ra bệnh nặng và làm trầm trọng thêm một số tình trạng bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh tim và tiểu đường. Trong một số trường hợp, cúm có thể dẫn đến tử vong, nhất là với trẻ em.
Các loại cúm
Hiện nay, virus cúm có 4 chủng là A, B, C, D. Trong đó, cúm A và B là phổ biến nhất ở người.
Các triệu chứng khi nhiễm cúm có thể từ nhẹ đến nặng và khác nhau ở mỗi người, phổ biến nhất là mệt mỏi, nghẹt mũi, ho, đau đầu, đau họng, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, sốt, nôn, tiêu chảy (thường gặp ở trẻ em).
Một số trẻ có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng như tức ngực, khó thở, đau dữ dội, sốt cao, co giật, chóng mặt, mất ý thức... Nếu thấy các triệu chứng này, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc kịp thời.
So sánh cúm A và cúm B
Về mức độ phổ biến, các nhà nghiên cứu nhận thấy virus cúm A là nguyên nhân gây ra khoảng 75% ca mắc cúm. Trong khi đó, con số này ở virus cúm B là 25%.
Về khả năng lây nhiễm, cả hai bệnh đều rất dễ lây lan. Khi ai đó bị cúm ho hoặc hắt hơi, các giọt bắn chứa virus có thể truyền từ người bệnh sang người lành.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus cúm có thể lây nhiễm cho người khác từ khoảng cách tối đa 2 m. Ngoài ra, một người có thể bị cúm nếu họ chạm vào bề mặt bị nhiễm virus, sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
CDC cho biết những người bị cúm dễ lây lan nhất trong vòng 3-4 ngày sau khi phát bệnh. Các triệu chứng có xu hướng phát triển 2 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Do đó, người bệnh có thể nhiễm virus trước khi cảm thấy triệu chứng.
Trẻ bị cúm nên đeo khẩu trang, hạn chế tới chỗ đông người và vệ sinh sạch sẽ, tăng cường sức đề kháng bằng thực phẩm. Ảnh: Raising Children Network.
Về mức độ nghiêm trọng, với người khỏe mạnh, bệnh cúm thường không nguy hiểm. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số nhóm người nhất định, những người này nên đi khám ngay khi nghi ngờ mình có các triệu chứng cúm. Họ gồm phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn từ 65 tuổi trở lên.
Phần lớn bệnh nhân mắc cúm B nhẹ, tự khỏi. Tuy nhiên, virus cũng có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi do virus cúm hoặc bội nhiễm vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác hiếm gặp hơn như viêm cơ tim, viêm não, viêm cơ tiêu cơ vân, suy đa cơ quan (rất hiếm).
Những trẻ có nguy cơ biến chứng nặng do cúm là bé sơ sinh và dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. Trẻ có các bệnh mạn tính như suy giảm miễn dịch bẩm sinh/mắc phải, bệnh gan, bệnh thận, bệnh hen, bệnh phổi mãn, bệnh tăng áp phổi, trẻ được dùng các thuốc ức chế miễn dịch, mắc các bệnh ung thư, bệnh máu rối loạn chuyển hóa, béo phì…
Nhiều người cho rằng cúm A nặng hơn cúm B. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm.
Một nghiên cứu năm 2014 kết luận số người lớn nhập viện vì cúm A hoặc B có xu hướng nằm viện dài ngày tương tự nhau. Họ cũng có tỷ lệ nhập viện chăm sóc đặc biệt và tử vong khi nhập viện tương tự.
Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy virus cúm B có nhiều khả năng gây tử vong ở trẻ em nhập viện từ 16 tuổi trở xuống.
Các nhà nghiên cứu cũng kết luận trẻ em 10-16 tuổi nhiễm loại virus cúm B có nhiều khả năng chuyển biến xấu, phải chăm sóc đặc biệt hơn là cúm A.
Theo Zing
-
Sức khỏe1 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe2 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe17 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe21 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe22 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.