- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trung Quốc: Nam sinh 17 tuổi đã bị nhồi máu não, bác sĩ nhắc bỏ ngay những thói quen nhiều người mắc này
Dù còn rất trẻ, thân hình cân đối và không mắc bệnh lý nền nhưng chàng trai 17 tuổi này vẫn "rơi vào vòng nguy hiểm" khi bị nhồi máu não do chính những thói quen hàng ngày của nhiều người trẻ.
Tiểu Giang (17 tuổi, Trung Quốc) cao 1,9m, có vóc dáng cân đối, ngày thường thích chơi bóng rổ và luôn là "chàng trai tỏa nắng" trong mắt mọi người, tuy nhiên từ năm lớp 8, cậu đã thức khuya để làm bài tập, điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu.
Vài ngày trước, trong giờ học thể dục, Tiểu Giang đang chạy đột nhiên bị mất tầm nhìn, hai chân khập khiễng và nặng nề ngã xuống đất, điều này khiến các bạn học và giáo viên xung quanh vô cùng sợ hãi. Họ nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa cậu đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đại học Sư phạm Hàng Châu để điều trị.
Ảnh minh họa: Sohu
Lưu Đản Ninh, Phó trưởng Khoa Thần kinh của bệnh viện, đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng về "tắc mạch não cấp tính" sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra CT và CTA đầu của Tiểu Giang, trong đó thân chính của động mạch não giữa bên phải bị tắc và tình trạng khá nguy kịch, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.
Đối mặt với một bệnh nhân trẻ tuổi bị nhồi máu não như vậy, ê kip bác sĩ cũng hơi bất ngờ, quyết định tiến hành điều trị nội mạch can thiệp, Tiểu Giang được gây mê toàn thân và đặt nội khí quản.
Sau gần một giờ phẫu thuật, đội ngũ y bác sĩ đã mở thành công động mạch não giữa bên phải của Tiểu Giang và phục hồi lưu lượng máu tốt. Sau ca phẫu thuật, chụp CT vùng đầu không phát hiện chảy máu. Sau đó, Tiểu Giang được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt khẩn cấp và đã tỉnh lại tỉnh táo sau khi ống gây mê đã được rút ra.
Sáng sớm hôm sau, khi bác sĩ phẫu thuật chính cho Tiểu Giang đi vòng quanh các phòng bệnh, Tiểu Giang đã tỉnh táo và có thể trả lời trôi chảy các câu hỏi, tay chân phải của anh về cơ bản đã trở lại bình thường và có thể đi lại.
Ảnh minh họa: zhuanlan.zhihu
"Đứa nhỏ vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể đột nhiên bị nhồi máu não? Sau này chúng tôi nên chú ý cái gì?", cha mẹ Tiểu Giang lo lắng hỏi.
Nhồi máu não hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ là hội chứng trong đó mô não bị thiếu máu cục bộ, hoại tử do thiếu oxy và các khiếm khuyết thần kinh tương ứng xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bác sĩ Lưu cho rằng nhồi máu não thường phổ biến hơn ở người trung niên và người cao tuổi, nhưng hiện nay có xu hướng trẻ hơn, điều này liên quan đến lối sống không lành mạnh của mọi người, chẳng hạn như lười vận động, hút thuốc và uống rượu, béo phì hoặc thừa cân, thức khuya trong thời gian dài và tinh thần dễ bị kích động, căn bệnh của Tiểu Giang có liên quan đến việc cậu ấy thường xuyên thức khuya.
Theo dữ liệu liên quan, cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người có thể bị đột quỵ và cứ 6 giây lại có 1 người chết vì đột quỵ.
Bác sĩ Lưu nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa là thanh thiếu niên sẽ không mắc bệnh này, nhưng nó tương đối hiếm gặp và các yếu tố không lành mạnh chính là nguyên nhân. Sau khi làm tan và lấy huyết khối, bệnh nhân nên trải qua quá trình tập luyện phục hồi chức năng phù hợp, chú ý đến chế độ ăn uống, cố gắng không thức khuya.
Ông nhắc nhở rằng nhồi máu não khởi phát cấp tính và diễn biến nhanh, thời gian vàng cứu chữa là trong vòng 4, 5 giờ sau khi khởi phát. Nếu "thời gian vàng" này qua đi hoặc không đáp ứng được các chỉ định của tiêu huyết khối, bệnh nhân bị tắc mạch máu lớn cũng có thể được phẫu thuật lấy huyết khối động mạch can thiệp khẩn cấp. Trong cuộc sống hàng ngày, một khi những người xung quanh bạn có khóe miệng vẹo, nói không rõ ràng, đi không vững, mắt tối sầm, tay chân không cử động được, bạn nên gọi cấp cứu ngay và đưa họ đến bệnh viện gần nhất để điều trị càng sớm càng tốt.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột thanh niên 23 tuổi đã bỏ qua ba dấu hiệu cảnh báo, cuối cùng suy sụp khi được chẩn đoán có khối u não.
-
Sức khỏe4 giờ trướcGần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện sức khỏe của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn chưa hồi phục.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBác sĩ Trần Quang Trung, khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết về tình hình sức khoẻ của bác sĩ Hoàng Minh Lý hiện nay.
-
Sức khỏe9 giờ trướcSúp lơ hay hoa lơ chứa nhiều chất xơ, vitamin C, vitamin K và choline, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, giúp chặn đứng tế bào ung thư.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTủ quần áo là nơi chúng ta thường xuyên mở ra, đóng vào để lấy và cất trữ đồ. Tuy nhiên, nó cũng có thể ẩn chứa mầm bệnh hại phổi...
-
Sức khỏe11 giờ trướcĐôi lúc trên đồ ăn sẽ xuất hiện một số "hạt gạo" nhỏ, chúng thực chất là gì?
-
Sức khỏe14 giờ trướcBệnh nhi T.B.L.13 tuổi, trú tại xã Mỹ Bằng – Yên Sơn bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc chứa corticoid liều cao liên tục trong 6 tháng.
-
Sức khỏe14 giờ trướcChị gái chở bệnh nhi đang lưu thông trên đường, xe khác lấn làn đột ngột khiến em ngã và bị xe chở xi măng cán qua 2 chân.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNhững vật dụng tưởng chừng bình thường nhưng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở làm làm tóc "lấn sân" qua dịch vụ nam khoa với quảng cáo "Cậu bé Nga - VIP".
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữ lại phần thức ăn thừa, sau đó thêm nhiều gia vị hoặc đun nóng để tiếp tục ăn vào bữa sau là thói quen của rất nhiều gia đình Việt.