- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng ung thư vì sụt cân, chán ăn, ngỡ ngàng thấy con ngọ nguậy trong gan
Bị gầy sút cân, mệt mỏi, người bệnh đi khám phát hiện tổn thương ở gan, có nơi chẩn đoán là ung thư gan. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự sau đó khiến nhiều người giật mình vì thói quen ăn đồ tái, sống.
TS.BS Đỗ Trung Dũng, Trưởng khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho biết, nhiễm sán lá gan rất thường gặp ở những vùng người dân có thói quen ăn đồ tái, sống như gỏi cá, ăn sống các loại rau thủy sinh.
Nữ bệnh nhân 50 tuổi ở Hà Tĩnh cho biết, chị vốn bị sỏi túi mật điều trị thuốc nam lâu nay. Mới đây, khi đi khám phát hiện tổn thương gan, sút cân, cả nhà khóc hết nước mắt vì ngỡ bị ung thư gan.
Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ phát hiện ổ tổn thương là ấu trùng sán lá gan lớn, soi kĩ thấy ngọ nguậy. "Tôi chỉ có dấu hiệu đau hạ sườn phải nhiều, không sốt", nữ bệnh nhân chia sẻ.
Một loài cá nước ngọt chứa ấu trùng sán lá gan, khi ăn gỏi vào cơ thể sẽ gây bệnh (Ảnh: H.Hải).
Theo TS Dũng, những người nhiễm sán lá gan, thời gian đầu khá âm ỉ, ít người để ý. Thời gian sau có thể gầy sút cân, chán ăn, biểu hiện viêm tuyến mật, viêm đường mật.
Căn bệnh này gặp nhiều ở những người có thói quen ăn đồ tái, sống, đặc biệt là gỏi cá nước ngọt, các loại rau sống thủy sinh. Ở vùng dịch tễ, có thể gặp những bệnh nhi 5-6 tuổi bị nhiễm sán lá gan nhỏ, vô tình phát hiện khi đau bụng, đi siêu âm.
"Trẻ không ăn đồ tái sống, nhưng có thể bị lây nhiễm qua dao, thớt, đĩa…khi sử dụng chế biến các món gỏi cá, khiến trẻ bị nhiễm ấu trùng sán lá gan nhỏ", TS Dũng cho biết.
Người nhiễm bệnh sán lá gan do ăn uống dính phải trứng hoặc ấu trùng nang có trong nước, gỏi cá, tôm sống, rau mọc dưới nước chưa rửa sạch… Khi ấu trùng xâm nhập vào mô gan, sán non phát triển thành sán trưởng thành, đẻ trứng trong ống dẫn mật. Trứng được bài xuất theo phân ra ngoài, gặp môi trường nước ngọt ở sông suối, ao hồ… lại sinh trưởng theo chu kỳ mới.
Bệnh nhân sán lá gan thường có triệu chứng đau tức vùng gan, nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tắc mật, ứ mật, vàng da. Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ xuất hiện trạng thái thiếu máu, gan bị xơ hóa, tăng huyết áp tĩnh mạch cửa và suy kiệt dần.
"Sán lá gan khi vào cơ thể, tùy từng cơ địa, thường chu kỳ 1 tháng là biểu hiện, phát triển thành con trưởng thành, đẻ trứng, bắt đầu gây các biểu hiện gầy sút cân, mệt mỏi, tổn thương gan, khiến không ít trường hợp nhầm tưởng là ung thư gan", TS Dũng cho biết.
Bệnh sán lá gan gặp nhiều nhất ở lứa tuổi 30-50 tuổi. Ở nam giới nhiễm sán lá gan gấp nhiều lần nữ.
Điều trị bệnh sán lá gan không khó, khi phát hiện, dùng thuốc đặc hiệu đủ liệu trình là tiêu diệt được sán lá gan. Tuy nhiên, việc phát hiện để điều trị là rất khó vì dễ nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh lý khác.
"Những người sống trong vùng dịch tễ, từng ăn gỏi cá, ăn sống các loại rau thủy sinh... xuất hiện dấu hiệu đau bụng, rối loạn tiêu hóa, ứ mật, vàng da... nên đi khám để được phát hiện, chẩn đoán và điều trị", TS Dũng khuyến cáo.
Bởi với sán lá gan nhỏ có thể gây viêm đường mật, túi mật, sỏi đường mật... gây tỉ lệ ung thư đường mật cao.
Bệnh nhiễm sán lá gan nhỏ xuất hiện nhiều tại các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái....
Theo Dantri
-
Sức khỏe9 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe13 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe14 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe17 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.