- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
U não - 1 trong 10 bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu: Dấu hiệu nghi ngờ cần khám ngay
U não lành tính hay ác tính hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Các bác sĩ khẳng định u não hiện nay không còn là "án tử"
Điều trị cần đa chuyên khoa
Theo TS Nguyễn Đức Liên – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K trung ương, u não ở người lớn chiếm 10 – 20% các loại u, trong đó có u nguyên phát và thứ phát.
TS Liên cho biết, u thứ phát là di căn não chiếm 30%. Cho đến nay, vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân gây u não nguyên phát. Trước đây, u não được coi là "án tử" nhưng hiện nay, nhờ phát triển các kỹ thuật y khoa với các phương pháp điều trị đa mô thức thì bệnh u não không còn đáng sợ như trước.
Theo bác sĩ Liên, trong điều trị u não nếu là u lành việc điều trị thành công hoàn toàn được nhưng còn khó khăn đó là bệnh nhân có thể bị thiếu hụt thần kinh liệt, yếu, động kinh.
U não là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư, đứng thứ 2 trong các bệnh lí thần kinh sau đột quị và là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các bệnh nhi và người trẻ tuổi.
Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm, tỷ lệ mắc u não từ 3 – 5/100.000 dân và con số này ngày càng tăng. Tần suất mắc bệnh chủ yếu gặp ở 2 nhóm tuổi từ 3 – 12 và 40 – 70 tuổi.
Tại Mỹ tỷ lệ mắc u não là 4,5/100.000 dân; tỷ lệ tử vong đứng thứ 5 sau các bệnh ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư thực quản.
Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2000, tỷ lệ mắc u não chiếm 1,3/100.000 dân.
Ngoài ra, khi phẫu thuật não, bác sĩ phải xác định rõ điều trị triệt căn hay không và việc loại bỏ khối u như thế nào để người bệnh không bị mất chức năng của não.
Vì thế để điều trị u não cần rất nhiều chuyên khoa. Phẫu thuật vừa đủ để hiệu quả lấy tối đa khối u, xạ trị và hoá chất cũng đóng vai trò không kém trong diệt khối u mà không ảnh hưởng chức năng.
BS Liên nhấn mạnh, trong điều trị u não ác tính cần có sự phối hợp của bác sĩ thần kinh, phẫu thuật, xạ trị. Tuỳ vào từng trường hợp để đưa ra phác đồ chứ không phải đưa ra 1 phác đồ chung cho tất cả các bệnh nhân.
Các bác sĩ cho biết tiên lượng của u não ác tính nếu không điều trị, bệnh nhân chỉ sống được 3 – 6 tháng nếu u não độ 4. Nhưng bệnh nhân được phẫu thuật thể sống từ 18 đến 24 tháng. U độ 3 không điều trị có thể sống từ 6 thàng đến 1 năm.
Tuy nhiên, nếu u độ 3 có thể mắc cơ ung thư đột biến gen, giải trình gen và xác định u này nhạy cảm với hoá chất thì theo nghiên cứu, bệnh nhân có thể sống từ 4 – 5 năm thậm chí 10 năm.
Ngoài ra, BS Liên cho biết, tiên lượng u não phụ thuộc bản chất u, phụ thuộc kích thước u. Phụ thuộc vào ảnh hưởng khối u ăn vào vùng chức năng hay không, lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ và phát hiện sớm cũng là vai trò đóng góp vào tiên lượng điều trị bệnh.
Khi khối u nhỏ chưa ăn vào các vùng xung quanh thì xạ trị, hoá chất, phẫu thuật sẽ can thiệp được khối u sớm nhất.
Dấu hiệu u não cần nhớ
Dạng u lành tính: Khi có các dấu hiệu đau đầu dai dẳng hay tái diễn có thể khám chuyên khoa thần kinh để sàng lọc u não. Dấu hiệu cần nhớ đầu tiên đó là người bệnh giảm trí nhớ và thay đổi tính tình. Đây là biểu hiện kín đáo nhưng lại dễ phát hiện.
Ngoài ra, bệnh nhân có thể nhìn mờ, không phải nguyên nhân về tật khúc xạ cần nghĩ tới các khối u gần mắt u tuyến yên, sọ hầu…
Ở phụ nữ còn thêm các biểu hiện như tiết sữa tự nhiên, bỗng nhiên mất kinh, thay đổi hình thái chân, tay.
Dấu hiệu nhận biết của u não ác tính: triệu chứng thường rầm rộ, đau đầu dai dẳng, thuốc không có tác dụng. Trong thời gian 1 tháng bệnh nhân có thể bị yếu liệt, tình trạng lơ mơ. Khi bệnh nhân đến bệnh viện với những dấu hiệu điển hình nói trên, bác sĩ chụp phim dựa trên hình ảnh và giải phẫu bệnh có thể chẩn đoán là u ác tính.
Hiện nay, bác sĩ Liên cho biết khi xác định u não bệnh nhân cần tới các cơ sở y tế đa chuyên khoa để được tư vấn và điều trị tốt nhất.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe4 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe7 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe12 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe12 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe15 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.