- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái trẻ: Thêm hồi chuông báo động về tác hại của ma túy đá
Dưới góc độ pháp lý, dư luận băn khoăn liệu gây án trong tình trạng ngáo đá, không tỉnh táo, Châu Việt Cường phải đối diện với mức án nào?
Ngày 6/3, Cơ quan điều tra (CQĐT) - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở Hà Trung, Thanh Hóa) và một số người khác.
Dưới góc độ pháp lý, dư luận băn khoăn liệu gây án trong tình trạng ngáo đá, không tỉnh táo, Châu Việt Cường phải đối diện với mức án nào?
Tìm thấy hơn 30 nhánh, củ tỏi gây tắc đường hô hấp
Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế) rủ chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng Anh (chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy đá.
Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác. Nghĩ chị H. bị ma nhập nên Cường đã nhét tỏi vào miệng chị H. Hành động “trừ ma” của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.
Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H. gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H. tử vong.
Châu Việt Cường bị tình nghi có liên quan tới cái chết của một cô gái trẻ sinh năm 1998 tại một ngôi nhà ở phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội).
Cùng ngày, Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ việc này, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh nhận định, Châu Việt Cường đang mắc phải 3 tội danh là sử dụng chất kích thích mạnh, giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cụ thể, Châu Việt Cường đã gây án trong cơn ngáo đá, việc này không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Với hành vi tổ chức và sử dụng ma túy và sát hại bạn gái, nghi phạm có thể phải đối diện với mức án cao nhất.
Về diễn biến vụ việc, sau khi bị tạm giữ, Nguyễn Việt Cường khai tại cơ quan điều tra rằng đã cùng H. và một số người khác sử dụng ma túy.
Do có ảo giác, nghi phạm đã cho tỏi vào miệng chị H. dẫn tới bịt đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong. Với lời khai này, theo quan điểm của luật sư Thơm, đây chỉ là lời khai ban đầu từ phía của Cường.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân sẽ được cơ quan pháp y giám định để làm căn cứ xử lý. Dù nghi phạm có hành vi dùng tay nhét tỏi vào miệng H. đã là hành vi cố ý nên đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Dưới góc độ luật pháp, ngáo đá có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ.
Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi, nên hậu quả xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và ngáo đá cũng không ngoại lệ.
Trong vụ án này, ngoài hành vi xâm hại đến tính mạng người khác thì cần thiết phải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.
Loạn thần vì ma túy đá
Thống kê chung tại các bệnh viện tâm thần hiện nay cho thấy, các cơ sở này tiếp nhận không ít bệnh nhân liên quan đến ma túy tổng hợp, điển hình là ma túy đá với đối tượng sử dụng gặp ở giới trẻ nhiều hơn.
Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamin, có tên khoa học là methamphetamin và được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương. Trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá an toàn, không gây nghiện.
Nhưng thực chất việc sử dụng ma túy đá có thể gây ảo giác, thay đổi cách cư xử, thái độ, và quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não.
Trong những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện của ma túy đá là sự gia tăng chóng mặt số lượng người trẻ tìm đến nó để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng ma túy đá có sức tàn phá ghê gớm đối với sức khỏe, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Tác hại của ma túy đá đối với sức khỏe tâm thần rất lớn, khiến người nghiện có thể gây án, có hành vi nguy hiểm với bản thân và môi trường xung quanh.
Rất nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy đá sau đó bị ảo giác và làm những việc không kiểm soát được như trèo nhà cao tầng, đốt phá, thậm chí giết người trong đó có cả chính người thân của mình…
Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động về tính cấp thiết phải ngăn chặn việc buôn bán cũng như sử dụng loại ma túy giết người này.
Theo thống kê từ các viện sức khỏe tâm thần, 50% người nghiện ma túy đá bị rối loạn tâm thần, trong đó đáng chú ý, thời gian gần đây, số người nhập viện vì chứng bệnh này đang tăng đột biến.
Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội - nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân rối loạn tâm thần trong đó có nguyên nhân từ nghiện ma túy đá, không khó để gặp nhiều đối tượng đang điều trị tại đây.
Điều đáng nói là hầu như các đối tượng đang điều trị đều có độ tuổi rất trẻ. Theo các bác sĩ, những người sử dụng ma túy và ma túy đá có nhiều nguyên nhân nhưng thường do bạn bè lôi kéo.
Triệu chứng chủ yếu do ma túy đá gây ra là hoang tưởng: hoang tưởng bị hại 90%, hoang tưởng bị theo dõi 83,3%. Khi căng thẳng, họ có thể dùng bạo lực, giết người và tự sát.
Dưới góc độ pháp lý, dư luận băn khoăn liệu gây án trong tình trạng ngáo đá, không tỉnh táo, Châu Việt Cường phải đối diện với mức án nào?
Tìm thấy hơn 30 nhánh, củ tỏi gây tắc đường hô hấp
Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế) rủ chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng Anh (chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy đá.
Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác. Nghĩ chị H. bị ma nhập nên Cường đã nhét tỏi vào miệng chị H. Hành động “trừ ma” của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.
Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H. gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H. tử vong.
Châu Việt Cường bị tình nghi có liên quan tới cái chết của một cô gái trẻ sinh năm 1998 tại một ngôi nhà ở phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội).
Cùng ngày, Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ việc này, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh nhận định, Châu Việt Cường đang mắc phải 3 tội danh là sử dụng chất kích thích mạnh, giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cụ thể, Châu Việt Cường đã gây án trong cơn ngáo đá, việc này không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Với hành vi tổ chức và sử dụng ma túy và sát hại bạn gái, nghi phạm có thể phải đối diện với mức án cao nhất.
Về diễn biến vụ việc, sau khi bị tạm giữ, Nguyễn Việt Cường khai tại cơ quan điều tra rằng đã cùng H. và một số người khác sử dụng ma túy.
Do có ảo giác, nghi phạm đã cho tỏi vào miệng chị H. dẫn tới bịt đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong. Với lời khai này, theo quan điểm của luật sư Thơm, đây chỉ là lời khai ban đầu từ phía của Cường.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân sẽ được cơ quan pháp y giám định để làm căn cứ xử lý. Dù nghi phạm có hành vi dùng tay nhét tỏi vào miệng H. đã là hành vi cố ý nên đã cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Dưới góc độ luật pháp, ngáo đá có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ.
Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi, nên hậu quả xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và ngáo đá cũng không ngoại lệ.
Trong vụ án này, ngoài hành vi xâm hại đến tính mạng người khác thì cần thiết phải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.
Loạn thần vì ma túy đá
Thống kê chung tại các bệnh viện tâm thần hiện nay cho thấy, các cơ sở này tiếp nhận không ít bệnh nhân liên quan đến ma túy tổng hợp, điển hình là ma túy đá với đối tượng sử dụng gặp ở giới trẻ nhiều hơn.
Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamin, có tên khoa học là methamphetamin và được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương. Trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá an toàn, không gây nghiện.
Nhưng thực chất việc sử dụng ma túy đá có thể gây ảo giác, thay đổi cách cư xử, thái độ, và quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não.
Trong những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện của ma túy đá là sự gia tăng chóng mặt số lượng người trẻ tìm đến nó để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng ma túy đá có sức tàn phá ghê gớm đối với sức khỏe, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Tác hại của ma túy đá đối với sức khỏe tâm thần rất lớn, khiến người nghiện có thể gây án, có hành vi nguy hiểm với bản thân và môi trường xung quanh.
Rất nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy đá sau đó bị ảo giác và làm những việc không kiểm soát được như trèo nhà cao tầng, đốt phá, thậm chí giết người trong đó có cả chính người thân của mình…
Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động về tính cấp thiết phải ngăn chặn việc buôn bán cũng như sử dụng loại ma túy giết người này.
Theo thống kê từ các viện sức khỏe tâm thần, 50% người nghiện ma túy đá bị rối loạn tâm thần, trong đó đáng chú ý, thời gian gần đây, số người nhập viện vì chứng bệnh này đang tăng đột biến.
Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội - nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân rối loạn tâm thần trong đó có nguyên nhân từ nghiện ma túy đá, không khó để gặp nhiều đối tượng đang điều trị tại đây.
Điều đáng nói là hầu như các đối tượng đang điều trị đều có độ tuổi rất trẻ. Theo các bác sĩ, những người sử dụng ma túy và ma túy đá có nhiều nguyên nhân nhưng thường do bạn bè lôi kéo.
Triệu chứng chủ yếu do ma túy đá gây ra là hoang tưởng: hoang tưởng bị hại 90%, hoang tưởng bị theo dõi 83,3%. Khi căng thẳng, họ có thể dùng bạo lực, giết người và tự sát.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe4 giờ trướcSáng 5/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế (CDC TT-Huế) cho biết, một bé gái 7 tuổi (ngụ phường An Hòa, TP. Huế) vừa bị chó dữ cắn gây nên nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng cánh tay phải nhập viện cấp cứu, điều trị.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNếu trên khuôn mặt xuất hiện 5 đặc điểm này chứng tỏ bệnh tật đang rình rập, tuổi thọ có thể bị cắt giảm.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMới đây, trang tin tức The Sun đã đăng tải 1 đoạn clip mô tả dấu hiệu cảnh báo ung thư ác tính xuất hiện trên da trước cả một thập kỷ.
-
Sức khỏe15 giờ trướcBạn có thể ngạc nhiên bởi việc làm này lại có lợi ích lớn đến thế trong việc kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.