- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ một người tử vong, nhiều người cấp cứu sau dự đám tang: Mẫu rượu có methanol
Liên quan vụ việc một người tử vong, nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau khi dự đám tang ở Cà Mau, qua xác minh bước đầu, ngành chức năng ghi nhận có khoảng 300 người dự đám tang; mẫu rượu ở đám tang dương tính với methanol.
Sử dụng 86,5 lít rượu ở đám tang
Liên quan vụ ngộ độc rượu ở đám tang khiến một người tử vong, nhiều người nhập viện , UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thông tin và tiến hành điều tra nguyên nhân.
Theo đó, qua xác minh, ngày 23/4, gia đình tổ chức đám tang cho ông N.U.H. (65 tuổi, ngụ ở ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời). Trong 3 ngày, đám tang có khoảng 300 người dân đến dự. Riêng ngày 25/4 có khoảng 200 người.
Khách đến thăm viếng được gia đình phục vụ ăn uống. Thức ăn do gia đình tự chế biến, gồm các món truyền thống, rượu gạo được nấu tại hộ bà T.K.H. (ngụ cùng địa phương) với số lượng đã dùng 86,5 lít.
Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau
Đến 8h ngày 26/4, người nhà ông D.V.M (58 tuổi, ngụ ở xã Khánh Bình Tây Bắc) phát hiện ông M. tử vong tại nhà. Qua thông tin người nhà kể lại, ông M. có mặt suốt thời gian diễn ra đám tang ông H., có uống rượu. Khi về nhà, sức khỏe ông M. yếu do nhiều ngày thức trực đám tang.
Theo nhận định của đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm, cái chết của ông M. có khả năng do ngộ độc rượu, vì trong những ngày diễn ra đám tang, ông M. và một nhóm người uống rượu nhiều nhưng ăn ít, trước đó không phát hiện triệu chứng bệnh gì khác.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, bệnh viện đang điều trị cho 5 người với chẩn đoán ngộ độc rượu, gồm các ông: N.V.N., N.V.N., Đ.V.N., T.V.L và N.V.M. (nhập viện ngày 28/4). Người nhà cho biết, những bệnh nhân này đều có viếng, ăn uống chung ở đám tang tại xã Khánh Bình Tây Bắc.
Riêng ông T.V.U và ông L.T.K đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau. Như vậy, tới nay, đã có 8 người bị ngộ độc rượu sau khi đi dự đám tang.
Mẫu rượu dương tính với methanol
Ngay sau vụ việc xảy ra, ngành chức năng huyện Trần Văn Thời thu giữ mẫu rượu, thức ăn còn lại ở đám tang ông H.. Qua xét nghiệm nhanh, mẫu rượu cho kết quả dương tính với methanol . Đoàn đã niêm phong số rượu còn lại gửi đi kiểm nghiệm, xác định hàm lượng Methanol theo quy định.
Kiểm tra cơ sở nấu rượu cung cấp cho đám tang, đoàn công tác ghi nhận cơ sở nấu rượu gạo thủ công (qua chưng cất) quy mô nhỏ, không đăng ký kinh doanh, chưa có biện pháp giám sát các chỉ tiêu an toàn của rượu, chưa trang bị kiến thức an toàn thực phẩm về rượu.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không còn rượu lưu lại nên không thể lấy mẫu rượu xét nghiệm nhanh theo quy định. Đoàn yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động chờ khi có kết quả từ mẫu rượu nêu trên sẽ có hướng dẫn thực hiện các bước sản xuất rượu theo quy định.
Mặc khác, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra 8/8 cơ sở sản xuất rượu truyền thống trong ấp và các ấp lân cận, kết quả âm tính với methanol. Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi những người đi đám tang để có hướng xử lý kịp thời.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe20 phút trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe26 phút trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe3 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe20 giờ trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐể chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra, cô gái 27 tuổi đã đi khám tiền hôn nhân và sốc khi biết mình mắc chứng rối loạn hiếm gặp, là đàn ông về mặt sinh học.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác chuyên gia về lão hóa cho biết, việc hạn chế calo và nhịn ăn gián đoạn đều giúp tăng tuổi thọ ở động vật. Vậy liệu điều này có đúng với con người?
-
Sức khỏe1 ngày trướcBé gái 16 tháng tuổi ở Sóc Trăng phải vào viện nội soi lấy dị vật là một ấu trùng nằm bên trong tai.