Trung Quốc chính thức xác nhận có tàu sân bay

Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức vừa lần đầu tiên xác nhận chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này đang hoàn thiện, vốn được nâng cấp từ vỏ tàu Varyag mua từ Ukraina. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), quân đội có số lượng binh sĩ lớn nhất thế giới, luôn bí mật về các chương trình quốc phòng của họ

Tổng tham mưu trưởng quânđội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức vừa lần đầu tiên xác nhận chiếc tàu sân bay đầutiên của nước này đang hoàn thiện, vốn được nâng cấp từ vỏ tàu Varyag mua từUkraina.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), quân đội có số lượng binh sĩ lớnnhất thế giới, luôn bí mật về các chương trình quốc phòng của họ. Tuy nhiên,giới phân tích cho rằng chiếc tàu sân bay đầu tiên là một bí mật không đượcgiữ kín của Bắc Kinh, vì thông tin về nó đã được biết đến rộng rãi từ lâu.

TướngTrần Bỉnh Đức chính thức xác nhận về sự tồn tại của chiếc tàu sân bay nàyvới tờ Nhật báo Thương mại Hong Kong bằng tiếng Hoa số ra hôm nay. Tuy nhiênông từ chối cho biết rõ khi nào chiếc tàu sẽ sẵn sàng được đưa vào phục vụtrong quân đội.

Trung Quốc chính thức xác nhận có tàu sân bay
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đang gần hoàn thiện. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, trợ lý củaông là thiếu tướng Qi Jianguo cho hay chiến hạm đang được hoàn thiện tạicảng Đại Liên sẽ không gây ra mối đe doạ cho nước khác. "Tất cả các nướclớn trên thế giới đều có tàu sân bay riêng, nó là biểu tượng của mộtnước lớn. Tàu sân bay của Trung Quốc chắc chắn sẽ không tiến vào lãnhhải của nước khác", tướng Qi nhấn mạnh.

Trung Quốc hiện dính vào hàngloạt tranh chấp trên biển với láng giềng. "Chúng tôi đang đối mặt với sức épmạnh mẽ từ các vùng biển Hoa Nam (Biển Đông), Hoa Đông, Hoàng Hải và Eo biểnĐài Loan", ông Qi ám chỉ đến những vùng biển mà Trung Quốc có tranh chấp vớinước khác. Nhưng viên tướng này một mực khẳng định quân đội Trung Quốc sẽchỉ theo nguyên tắc "quốc phòng" trong chiến lược quân sự của mình.

Nhiều nguồn tin cho rằng,chiếc tàu sân bay đầu tiên có chiều dài 300 mét của Trung Quốc đang gần hoàntất và có thể sẽ chạy thử từ cuối năm nay. Nhưng điều này không có nghĩa nósẽ sớm có thể phục vụ trong quân đội Trung Quốc, vì nước này sẽ cần thờigian tới vài năm để học cách vận hành và tập cho máy bay cất hạ cánh trênboong.

Nguyên bản chiếc tàu sân bayTrung Quốc được Liên Xô khởi công đóng từ năm 1985. Sau khi chuyển giao choUkraina, con tàu nằm "đắp chiếu" do thiếu kinh phí hoàn thiện và cuối cùngphải bán thanh lý bộ khung sườn cho Trung Quốc. Năm 2002 nó được kéo và cảngĐại Liên và thay vì biến thành khách sạn nổi như kế hoạch, nó được quân độiTrung Quốc hoàn thiện để trở thành một tàu sân bay như thiết kế nguyên thuỷ.

Tạp chí quân sự Mỹ Jane’sFighting Ships cho rằng Varyag đã được đổi tên thành Shi Lang, một đô đốcthời Minh - Thanh từng chỉ huy đánh chiếm đảo Đài Loan năm 1681. Tàu sân bayShi Lang hoàn thiện từ Varyag của Ukraina được đánh giá có khả năng chứa tốiđa 50 chiếc máy bay phản lực và 18 trực thăng.

Thực chất chiếc tàu sân bayđầu tiên của Trung Quốc lai tuần dương hạm, không thể so sánh với các tàusân bay tiêu chuẩn của Mỹ hay châu Âu hiện nay. Chiến hạm này khi mua chỉ cókhung sườn nên đã được Trung Quốc nội địa hoá đáng kể, phức tạp nhất là bộphận động cơ của tàu.

Khi hạ thuỷ Shi Lang, TrungQuốc sẽ thành quốc gia Đông Bắc Á đầu tiên có tàu sân bay kể từ Thế chiếnII. Tuy nhiên sự kiện này được đánh giá là mang ý nghĩa chính trị hơn làquân sự. Giới quân sự Mỹ cũng cho rằng tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh sẽkhông gây ra mối đe doạ nào đối với Mỹ, nhưng sẽ khiến các nước trong khuvực nâng cao nhận thức về một biểu tượng mới trong sự mở rộng sức mạnh quânsự của Trung Quốc.

Theo Đình Nguyễn
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.