Những nỗi thất vọng lớn nhất World Cup 2014

Đều là những tên tuổi lớn nhưng đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Scolari, Capello và tiền đạo Suarez lại bị liệt vào nỗi thất vọng lớn nhất tại vòng chung kết World Cup 2014.

Đều là những tên tuổi lớn nhưng đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Scolari, Capello và tiền đạo Suarez lại bị liệt vào nỗi thất vọng lớn nhất tại vòng chung kết World Cup 2014.

Đội bóng

Đội tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đến Brazil với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu. Tuy nhiên, ngay ở trận ra mắt, đội quân của HLV Vicente Del Bosque gây thất vọng bằng trận thua thảm hại 1-5 trước Hà Lan. Ở trận đấu tiếp theo, La Roja tiếp tục để thua Chile với tỷ số 0-2, qua đó chính thức bị loại khỏi vòng bảng chỉ sau 2 lượt trận.
Tây Ban Nha đến Brazil với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu. Tuy nhiên, ngay ở trận ra mắt, đội quân của HLV Vicente Del Bosque gây thất vọng bằng trận thua thảm hại 1-5 trước Hà Lan. Ở trận đấu tiếp theo, La Roja tiếp tục để thua Chile với tỷ số 0-2, qua đó chính thức bị loại khỏi vòng bảng chỉ sau 2 lượt trận.

Các đại diện châu Á

Châu Á có 4 đại diện tham dự World Cup 2014 gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Australia. Tuy nhiên, các đội bóng này đều gây thất vọng khi không giành nổi 1 chiến thắng trong tổng số 12 trận tại vòng bảng: Thua 9 hòa 3, ghi 9 bàn thắng và để lọt lưới 25 lần. 3 đại diện có vinh dự ra về với 1 điểm trong tay là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.
Châu Á có 4 đại diện tham dự World Cup 2014 gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Australia. Tuy nhiên, các đội bóng này đều gây thất vọng khi không giành nổi 1 chiến thắng trong tổng số 12 trận tại vòng bảng: Thua 9 hòa 3, ghi 9 bàn thắng và để lọt lưới 25 lần. 3 đại diện có vinh dự ra về với 1 điểm trong tay là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.

Chủ nhà Brazil

Lọt vào tới bán kết không phải là thành tích quá tệ với Brazil. Tuy nhiên, cái cách mà đội chủ nhà World Cup 2014 để thua ở trận bán kết gặp Đức và trận tranh hạng 3 gặp Hà Lan là không thể chấp nhận. Các vũ công samba không những không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn mà còn thi đấu chẳng khác nào những cầu thủ nghiệp dư. Kết quả là chỉ sau 2 trận, Selecao để thủng lưới tới 10 bàn (thua Đức 1-7 và thua Hà Lan 0-3).
Lọt vào tới bán kết không phải là thành tích quá tệ với Brazil. Tuy nhiên, cái cách mà đội chủ nhà World Cup 2014 để thua ở trận bán kết gặp Đức và trận tranh hạng 3 gặp Hà Lan là không thể chấp nhận. Các vũ công samba không những không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn mà còn thi đấu chẳng khác nào những cầu thủ nghiệp dư. Kết quả là chỉ sau 2 trận, Selecao để thủng lưới tới 10 bàn (thua Đức 1-7 và thua Hà Lan 0-3).

Đội tuyển Honduras

Ngay trong trận ra quân, Honduras đã gây thất vọng khi để thua tan nát 0-3 trước Pháp. Ở trận thứ 2 gặp Ecuador, các chiến binh Catrachos chơi khá khởi sắc vươn lên dẫn trước ở phút 31, song sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự khiến họ để thua chung cuộc 1-2. Ở loạt trận cuối, đội quân HLV  Luis Fernando Suarez tiếp tục thua 0-3 trước Thụy Sỹ để rồi xách va ly về nước trong khi ba đại diện khác của CONCACAF khác là Mỹ, Mexico và Costa Rica đều giành quyền đi tiếp.
Ngay trong trận ra quân, Honduras đã gây thất vọng khi để thua tan nát 0-3 trước Pháp. Ở trận thứ 2 gặp Ecuador, các chiến binh Catrachos chơi khá khởi sắc vươn lên dẫn trước ở phút 31, song sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự khiến họ để thua chung cuộc 1-2. Ở loạt trận cuối, đội quân HLV Luis Fernando Suarez tiếp tục thua 0-3 trước Thụy Sỹ để rồi xách va ly về nước trong khi ba đại diện khác của CONCACAF khác là Mỹ, Mexico và Costa Rica đều giành quyền đi tiếp.

Đội tuyển Cameroon

Ngay trước khi giải đấu diễn ra, các cầu thủ Cameroon đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi đòi bỏ giải vì chuyện tiền tưởng. Tinh thần rã đám khiến những chú sư tử bất khuất toàn thua 3 trận ở vòng bảng, ghi 1 bàn và để lọt lưới 9 lần. Thành tích của Cameroon là tệ nhất so với các đội bóng châu Phi tranh tài ở Brazil.
Ngay trước khi giải đấu diễn ra, các cầu thủ Cameroon đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi đòi bỏ giải vì chuyện tiền tưởng. Tinh thần rã đám khiến những chú sư tử bất khuất toàn thua 3 trận ở vòng bảng, ghi 1 bàn và để lọt lưới 9 lần. Thành tích của Cameroon là tệ nhất so với các đội bóng châu Phi tranh tài ở Brazil.

Cầu thủ

Trung vệ Rafael Marquez (Mexico)

Marquez chơi khá tốt ở vòng bảng. Trong phần lớn thời gian trận gặp Hà Lan tại vòng 1/8, cựu sao Barca cũng vẫn chứng tỏ được sự chắc chắn. Tuy nhiên, khi tất cả đều hướng tới Marquez thì trung vệ 35 tuổi lại gây thất vọng. Với kinh nghiệm 11 năm chơi bóng ở châu Âu, Marquez thừa biết Robben là cầu thủ thế nào vậy mà anh lại đưa chân ra cản phá vào thời điểm không cần thiết. Kết quả là Mexico phải chịu quả penalty sau đó nói lời chia tay giải đấu.
Marquez chơi khá tốt ở vòng bảng. Trong phần lớn thời gian trận gặp Hà Lan tại vòng 1/8, cựu sao Barca cũng vẫn chứng tỏ được sự chắc chắn. Tuy nhiên, khi tất cả đều hướng tới Marquez thì trung vệ 35 tuổi lại gây thất vọng. Với kinh nghiệm 11 năm chơi bóng ở châu Âu, Marquez thừa biết Robben là cầu thủ thế nào vậy mà anh lại đưa chân ra cản phá vào thời điểm không cần thiết. Kết quả là Mexico phải chịu quả penalty sau đó nói lời chia tay giải đấu.

Trung vệ Pepe

Trong một trận đấu quan trọng với tuyển Đức, Pepe lại không giữ được sự bình tĩnh. Cú húc đầu (dù rất nhẹ) vào kẻ ăn vạ Thomas Mueller khiến sao Real nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi thiếu người từ phút 37, Bồ Đào Nha để thủng lưới thêm 3 bàn nữa, qua đó khép lại trận đấu với thất bại 0-4.
Trong một trận đấu quan trọng với tuyển Đức, Pepe lại không giữ được sự bình tĩnh. Cú húc đầu (dù rất nhẹ) vào kẻ ăn vạ Thomas Mueller khiến sao Real nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi thiếu người từ phút 37, Bồ Đào Nha để thủng lưới thêm 3 bàn nữa, qua đó khép lại trận đấu với thất bại 0-4.

Tiền đạo Luis Suarez

Suarez là người hùng của Uruguay trong trận gặp tuyển Anh. Thế nhưng, ở trận đấu quyết định gặp Italy, S9 lại bất ngờ
Suarez là người hùng của Uruguay trong trận gặp tuyển Anh. Thế nhưng, ở trận đấu quyết định gặp Italy, S9 lại bất ngờ "ngứa răng" và cắn vào vai Giorgio Chiellini. Kết quả là chân sút 27 tuổi bị treo giò 4 tháng và không được phép liên quan đến các hoạt động bóng đá. Cũng vì thiếu Suarez, Uruguay đã bị Colombia hạ gục 0-2 tại vòng 1/8.

Huấn luyện viên

Fabio Capello

Nga nằm ở bảng đấu khá dễ thở khi có sự hiện diện của Bỉ, Algeria và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì thể hiện cái uy của ứng viên hàng đầu lọt vào vòng sau, HLV Capello lại để các học trò chơi thận trọng và chộp giật. Chính vì đưa ra chiến thuật không tốt, nhà cầm quân người Ý đã khiến gấu Nga chỉ giành 2 điểm sau 3 lượt trận.
Nga nằm ở bảng đấu khá dễ thở khi có sự hiện diện của Bỉ, Algeria và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì thể hiện cái uy của ứng viên hàng đầu lọt vào vòng sau, HLV Capello lại để các học trò chơi thận trọng có phần thái quá. Chính vì đưa ra chiến thuật không tốt, nhà cầm quân người Ý đã khiến gấu Nga chỉ giành 2 điểm sau 3 lượt trận.

Luiz Felipe Scolari

Trước vòng bán kết, chẳng ai chê trách chiến thuật mà HLV Scolari đề ra ở những trận đấu trước đó. Nhưng trong cuộc chiến với đối thủ đáng gờm như Đức, Big Phil lại chẳng cho thấy được vai trò của một nhà cầm quân và chỉ biết đứng nhìn các học trò để đối phương chọc thủng lưới tới 7 lần. Ở trận tranh hạng 3, Scolari cũng chẳng cho thấy bất kỳ sự chuẩn bị nào, khiến Selecao nhận thêm 3 bàn thua nữa trước Hà Lan.
Trước vòng bán kết, chẳng ai chê trách chiến thuật mà HLV Scolari đề ra ở những trận đấu trước đó. Nhưng trong cuộc chiến với đối thủ đáng gờm như Đức, Big Phil lại chẳng cho thấy được vai trò của một nhà cầm quân và chỉ biết đứng nhìn các học trò để đối phương chọc thủng lưới tới 7 lần. Ở trận tranh hạng 3, Scolari cũng chẳng cho thấy bất kỳ sự chuẩn bị nào, khiến Selecao nhận thêm 3 bàn thua nữa trước Hà Lan.

Ảnh: Getty Images



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.