Nhà vô địch Hàn Quốc muốn chiêu mộ Xuân Trường

CLB Jeonbuk của Hàn Quốc đang ra sức chèo kéo Xuân Trường từ Incheon United.

CLB Jeonbuk của Hàn Quốc đang ra sức chèo kéo Xuân Trường từ Incheon United.

Sáng nay (27/9), trang tin thể thao hàng đầu Hàn Quốc là Naver Sport bất ngờ đưa tin về tiền vệ Lương Xuân Trường. Theo Naver Sport, tiền vệ của ĐT Việt Nam đang được đội bóng hàng đầu xứ sở Kim Chi là Jeonbuk lên kế hoạch khá chi tiết để đưa Lương Xuân Trường về thi đấu ở mùa giải 2017.

Naver Sport dẫn lời một quan chức của nhà đương kim vô địch K-League Classic, giải chuyên nghiệp số 1 của Hàn Quốc: “Chúng tôi đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chiêu mộ cầu thủ Lương Xuân Trường từ Incheon United.”

Lương Xuân Trường ký hợp đồng thi đấu 2 năm cho Incheon United từ cuối tháng 12/2015 với mức phí chuyển nhượng được cho là 300.000 USD và đến thời điểm này, tiền vệ được ví như “Xavi của Việt Nam” này mới chỉ có 1 trận đá chính cho Incheon United ở K-League Classic.

Mặc dù Lương Xuân Trường vẫn còn hợp đồng hơn một mùa giải nữa với Incheon United nhưng CLB Jeonbuk tin rằng họ hoàn toàn có thể lôi kéo được cầu thủ gốc Tuyên Quang với những điều khoản hấp dẫn đưa ra trong hợp đồng. Điều khoản đầu tiên có lẽ là Jeonbuk đảm bảo cơ hội ra sân ở K-League Classic cho Lương Xuân Trường chứ không phải mòn mỏi trên ghế dự bị hay chỉ được ra sân ở R-League – giải đấu dành cho cầu thủ trẻ và dự bị.

Hơn nữa, gần đây truyền thông Hàn Quốc rộ lên thông tin Incheon United từng muốn đẩy Lương Xuân Trường cho Chungju Hummel – một đội bóng chơi ở giải hạng 2 mượn càng khiến cơ hội Jeonbuk có được chữ ký của Lương Xuân Trường cao hơn bao giờ hết.

“Incheon United hiện đang nằm trong nhóm có thể xuống hạng ở mùa giải này (hiện xếp thứ 11/12 sau 32 vòng) và Lương Xuân Trường gần như không có cơ hội ra sân ở K-League Classic nữa. Nếu gia nhập Jeonbuk, chắc chắn cậu ấy có nhiều cơ hội ra sân thể hiện mình hơn (Jeonbuk vẫn đang “vô đối” ở giải VĐQG Hàn Quốc với 32 trận bất bại), quan chức đội Jeonbuk nói thêm.

Nhà vô địch Hàn Quốc muốn chiêu mộ Xuân Trường - 2

Xuân Trường ký hợp đồng thi đấu 2 năm cho Incheon United từ cuối tháng 12/2015

Mặt khác, việc Jeonbuk mong muốn có được chữ ký của Lương Xuân Trường cũng là một phần trong kế hoạch tiếp thị, mở rộng thị trường của công ty mẹ đội bóng hàng đầu Hàn Quốc, cũng là tập đoàn ô tô lớn của xứ sở Kim Chi. Chia sẻ với chúng tôi trưa 27/9, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết phía HAGL vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề Jeonbuk muốn chiêu mộ Xuân Trường.

“Chúng tôi cũng chỉ biết thông tin đội bóng Jeonbuk của Hàn Quốc muốn chiêu mộ Xuân Trường qua báo chí. Trong trường hợp đối tác Hàn Quốc đặt vấn đề chính thức, tôi sẽ báo cáo với chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) để anh Đức đưa ra quyết định. Những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh đã ít nhiều để lại hình ảnh đẹp trong mắt các đội bóng nước ngoài về nhân cách, nên cầu thủ của HAGL được nhiều người yêu mến.

Thực ra, thời gian vừa qua có đến 4 đội bóng Hàn Quốc bày rỏ mong muốn chiêu mộ Xuân Trường và cầu thủ khác của HAGL. Họ đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo HAGL nhưng do anh Đoàn Nguyên Đức thời gian này rất bận công việc kinh doanh nên quá trình đàm phán chưa thể diễn ra”, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Theo kế hoạch dự kiến, Xuân Trường cùng Công Phượng và Tuấn Anh sẽ được các CLB chủ quản cho phép về tập trung ĐTQG vào ngày 2/10 để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 trên sân vận động Thống Nhất. 

Theo Khampha.vn

Lương Xuân Trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.