VĐV điền kinh Ấn Độ cố giành HCV để bớt nghèo khổ

Với thành tích 31:50:47,Preeja Sreedharan đã giành được HCV bộ môn điền kinh nội dung 10.000m nữ.Trả lời với báo chí, cô gái này cho biết rằng chiếc HCV mình đạt được sẽgiúp gia đình cô cải thiện cuộc sống.

Với thành tích 31:50:47,Preeja Sreedharan đã giành được HCV bộ môn điền kinh nội dung 10.000m nữ.Trả lời với báo chí, cô gái này cho biết rằng chiếc HCV mình đạt được sẽgiúp gia đình cô cải thiện cuộc sống.

Theo tờ Tân Hoa Xã đưa tinngày hôm qua thì cô gái Preeja Sreedharan 28 tuổi, người Ấn Độ có bề ngoàivô cùng mảnh khảnh và thậm chí không nói được tiếng Anh đã khiến tất cảnhững khán giả có mặt tại cuộc thi vô cùng sửng sốt trước khả năng của mình.

Preeja Sreedharan đã về nhấtgiải điền kinh nội dung 10.000m nữ với thành tích là 31:50:47. Sau khi giànhđược HCV, cô gái nhỏ nhắn này đã vui mừng đến mức không nói nên lời. VìPreeja Sreedharan không thể nói được tiếng Anh mà chỉ có thể nói được thổngữ của vùng quê mình nên đối với cô, việc trả lời báo chí là vô cùng khókhăn.

VĐV điền kinh Ấn Độ cố giành HCV để bớt nghèo khổ

Preeja Sreedharan vui mừng trong niềm vui chiến thắng

Tuy nhiên, thông qua phiêndịch, Preeja Sreedharan cho biết rằng “Đây là thành tích tốt nhất mà tôi đạtđược, trước khi đến với Á Vận Hội, tôi không hề dám mong là mình sẽ giànhđược HCV. Đây quả thật là một giấc mơ và chiếc HCV này sẽ giúp cho gia đìnhtôi bớt nghèo khổ hơn”.

Preeja Sreedharan sinh ratrong một gia đình nghèo khó tại một thị trấn nhỏ của New Delhi. Cô cho biếtrằng “Gia đình tôi rất nghèo và cha tôi mất sớm, anh trai tôi đã chỉ có thểhọc tới lớp 8 và sau đó thì phải bỏ học đi làm thêm để giúp đỡ gia đình”.

Vì muốn cải thiện cuộc sốngvà có tiền giúp mẹ chữa bệnh, Preeja Sreedharan đã bắt đầu tập chạy điềnkinh từ năm 13 tuổi vào những lúc có thời gian rảnh với hy vọng môn thể thaonày sẽ giúp cô kiếm tiền cho gia đình.

VĐV điền kinh Ấn Độ cố giành HCV để bớt nghèo khổ

Bạn bè chúc mừng Preeja Sreedharan

Sau 11 năm nỗ lực, PreejaSreedharan đã đạt được những thành tích đầu tiên khi cô xếp thứ 5 ở nội dungthi 5.000m và 10.000m nữ tại Á Vận Hội 2006.  Bắt đầu từ lúc đó, cô đã đượcmọi người chú ý nhiều hơn.

Năm 2007, cô đạt vị trí quánquân ở giải Điền kinh Châu Á nội dung thi 5.000m nữ. Tới năm 2009, PreejaSreedharan tiếp tục giành được vị trí vô địch giải Marathon toàn quốc.Preeja Sreedharan nói rằng “Bắt đầu từ khi tôi đạt được những thành tíchtrên thì tôi đã có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình và mẹ tôi không còn phảivất vả nữa”.

Vì không muốn mẹ phải đi làm,hiện Preeja Sreedharan đã nhận công việc là một nhân viên của ngành đườngsắt và cô chỉ luyện thể thao mỗi khi có thời gian rảnh.

VĐV điền kinh Ấn Độ cố giành HCV để bớt nghèo khổ

…và hạnh phúc với tấm HCV

Tấm HCV mà Preeja Sreedharanvừa đạt được có thể sẽ mang về cho cô 12,5 triệu USD. Preeja Sreedharan chorằng đây là một số tiền lớn giúp cô có thể đẩy lùi cái nghèo và giúp cảithiện cuộc sống gia đình mình. 

Theo Kim Thu
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.