Bí ẩn xác chết phụ nữ trẻ dưới mương

Một người dân đi chăn trâu vừa bất ngờ phát hiện xác một người phụ nữ chết dưới kênh mương thủy lợi.

Một người dân đichăn trâu vừa bất ngờ phát hiện xác một người phụ nữ chết dưới kênh mương thủylợi.

Cái chết bấtthường

Bí ẩn xác chết phụ nữ trẻ dưới mương
Hiện trường con kênh thủy lợi, nơi phát hiện xác nạn nhân xấu số

Theo những người dânsống gần khu vực hiện trường, nơi phát hiện tử thi trên, kể lại, vào khoảng 17hngày 21/10, một người dân trong vùng đi chăn trâu ngoài cánh đồng thuộc tiểu khuMỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, khi qua mương thủy lợigiữa cánh đồng bỗng thấy mùi rất khó chịu, bốc lên nồng nặc.

Lại gần, người nàyphát hiện có một xác người gần cống, chỉ hở một phần cơ thể lên khỏi mặt nước.Quá hoảng loạn, người chăn trâu liền bỏ chạy vào khu dân cư báo tin cho chínhquyền địa phương. Công an thị trấn Phú Xuyên, công an huyện Phú Xuyên đã có mặttiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vềxác chết bất thường trên.

Lúc phát hiện xácchết trên, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, đầu chui vào trong cống, toànbộ người bị bèo phủ kín. Do nạn nhân bị bèo phủ kín nên người đi qua đây nếukhông chú ý không thể nào phát hiện ra được.

Công an huyện PhúXuyên đã cùng với phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.Hà Nội tiếnhành khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan công an xác định, tử thi là nữ giới,đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Nạn nhân cao 1,51m, độ tuổi khoảng 25 - 35tuổi, thể trạng trung bình, răng cửa trắng đều.

Bên ngoài nạn nhânmặc áo len cộc tay cổ tròn mầu tím, ngực áo đính các hạt nhựa mầu trắng không rõhình, mặt dưới cổ áo có sáu lỗ tròn vành bằng kim loại theo viền cổ áo, phần saucổ áo có bốn lỗ tròn, không mặc quần.

Theo cơ quan công anhuyện Phú xuyên cho biết, nạn nhân đã phân hủy mạnh nhiều bộ phận nên việc xácđịnh nhân thân của nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện cơ quan công an huyệnPhú Xuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh nhânthân của nạn nhân xấu xố trên. Một số người dân quanh khu vực cho biết: “Nạnnhân chết ít nhất cũng hơn mười ngày mới phát hiện ra”.

Hiện trườngxa dân cư

Theo quan sát củaphóng viên, hiện trường nơi phát hiện xác cô gái xấu số trên là một con mươngthủy lợi. Con mương này chạy xuyên qua cánh đồng của tiểu khu Mỹ Lâm (thuộc thịtrấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên). Đây là cánh đồng cách xa các khu dân cư, nằmsát quốc lộ 1B nên việc phát hiện ra xác nạn nhân này là rất khó.

Bác Đào Văn Hoan (54tuổi, người dân thôn Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) cho hay: Nơi pháthiện xác nạn nhân nằm giữa cánh đồng nên ít người qua lại. Lúc phát hiện thấyxác cô gái là thời điểm mà nông dân đã thu hoạch vụ mùa xong. Cánh đồng rấtrộng, mùa này người dân không trồng cây màu nên không có ai đi qua đoạn mươngtrên, chỉ có một vài người chăn trâu hay đi đánh cá mới ra đồng vào thời điểmnày”.

Người dân đưa ranhận định, nạn nhân có thể là người khu vực khác đi qua trên đường quốc lộ bị kẻgian chặn đường để cướp rồi thực hiện hành vi tội ác, trường hợp nạn nhân đượcđưa từ khu vực khác tới đây giết hại, phi tang cũng rất có khả năng. “Trước khiphát hiện ra xác chết trên, có mấy người săn chuột đi qua đây có thấy một chiếcquần của phụ nữ trên đường (cách hiện trường phát hiện xác cô gái khoảng 50m).

"Mấy người đàn ôngsăn chuột này còn nhặt lên trêu nhau, không ngờ mấy hôm sau người dân lại pháthiện có xác người chết ở gần đó”, anh Vũ Trường Giang (người dân sống gần hiệntrường) cho hay.

Mấy năm trở lại đây,hai bên đường chạy dọc quốc lộ 1B đã xảy ra rất nhiều vụ án cướp của, giếtngười. Trong tháng 6/2010, cũng dọc tuyến đường này, người dân Vạn Điểm đã pháthiện một xác phụ nữ chết dưới kênh nước thuộc địa phận xã Vạn Điểm, huyện ThườngTín.

Vì đây là con đườngmới được mở để giảm tải cho tuyến đường quốc lộ 1A, xuyên qua cánh đồng của cáchuyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên để xuống tỉnh Hà Nam nên tuyến đường nằmcách xa các khu dân cư, rất thuận lợi cho kẻ xấu hành nghề.

Theo Phápluật Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.