Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 mẹ con chết thảm

Khoảng 1g30 ngày 116, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 59 Sử Hy Nhan, tổ 6 Hòa Nam, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Khoảng 1g30 ngày 11/6,một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 59 Sử Hy Nhan, tổ 6Hòa Nam, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Chủ nhân ngôi nhà bị cháy là anhNguyễn Ngọc Hân (SN 1965, công tác tại Tiểu đoàn 15,Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc). Vụ hỏa hoạn khiến vợ và 2 con củaanh Hân tử vong, gồm chị Nguyễn Thị Phương Mai (SN1968), hai cháu Nguyễn Phương Anh (SN 1996) vàNguyễn Ngọc Anh (SN 2005).

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 mẹ con chết thảm
Ngọn lửa đã thiêu cháy cả 3 người cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà

Tại hiện trường sáng nay,căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Hân khói bám đen, toàn bộ tài sản đã bịngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
 
Anh Diệp Bảo Long, nhân viên Nhà máy Z753,người đầu tiên phát hiện đám cháy, kể lại: “Sau khi trận đấu bóng đágiữa hai đội Tây Ban Nha và Italia kết thúc, tôi đóng cửa đi ngủ; khoảng15 phút sau thì thấy mất điện. Tôi chạy ra mở cửa phòng cho mát thì nghetiếng chị Mai kêu cứu. Toàn bộ phòng khách phía trước ngôi nhà chị Mailửa đã bốc ngùn ngụt. Tôi hô hoán mọi người rồi cùng một sinh viên thuêtrọ ở đó bắc thang trèo lên phía trên ngôi nhà đang cháy, dùng búa, xẻngđể phá cửa sổ cứu mẹ con chị Mai. Lúc này tôi vẫn nghe thấy tiếng ba mẹcon chị Mai kêu cứu!”.

Lúc này rất đông bà con đến tìmcách dập lửa nhưng khung cửa sổ sắt quá chắc và ngọn lửa thì bốc cao nên 30 phútsau vẫn không đưa được mẹ con chị ra ngoài.

Theo bà con chứng kiến kể thì căn nhà cấp 4 có gác xép bằng gỗ, trong nhà lại cónhiều vật dụng dễ cháy, cửa có 2 lớp khóa trái nên công tác chữa cháy và giảicứu người gặp nhiều khó khăn.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 mẹ con chết thảm
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Được biết, đêm xảy racháy, anh Hân đi trực ban tại đơn vị; ở nhà chỉ có ba mẹ con chị Mai vàmột số người thuê trọ phía sau nhà.

Sáng ngày 11/6, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TPNha Trang đã đến hiện trường, tiến hành cácbước nghiệp vụ, đưa thi thể 3 mẹ con chị Nguyễn ThịPhương Mai đi khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuynhiên, rất có khả năng vụ hỏa hoạn xảy ra là do chập điện. Một cán bộđiều tra cho biết, căn nhà bị hỏa hoạn có rất nhiều đồ đạc được bố trítrong không gian chật hẹp, hệ thống dây điện trong căn nhà cũng khôngđược bố trí khoa học, dưới phòng khách trước lúc hỏa hoạn xảy ra có 2chiếc xe đạp điện đang được xạc.

Sáng cùng ngày, UBND phường Vĩnh Hòa đã quyết định hỗ trợ gia đình nạnnhân 3 triệu đồng; cán bộ, công chức UBND phường Vĩnh Hòa cũng đã quyêngóp, hỗ trợ gia đình anh Hân 3 triệu đồng. Hiện Chính quyền địa phươngđang tiếp tục vận động nhân dân hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo HảiAnh
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.