Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng

Hiện, lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí, khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và đang khẩn trương tổ chức nhiều phương án để tìm kiếm cứu nạn.

Ngày 14/10, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân đã lên máy bay thực thăng của Sư đoàn Không quân 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, 2 chiếc trực thăng Mi 117 của Sư đoàn Không quân 372 đã cất cánh, đưa cán bộ, chiến sĩ trinh thám địa hình và thả hàng cứu trợ, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng

Ngoài Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, phi công, lực lượng cứu hộ và bộ đội cũng có mặt trên chuyến bay này.

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 10h sáng cùng ngày, 1 chiếc trực thăng bay qua xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, rồi tiến thẳng vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Từ trên nhìn xuống, nhiều khu vực ở Phong Xuân chìm trong biển nước. Những ngày lũ vừa qua khiến nhiều nơi bị chia cắt, cô lập.

Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng-1

Đúng 9h30, chuyến bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), đưa cán bộ, chiến sĩ trinh thám địa hình và thả hàng cứu trợ
Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng-2

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân liên tục thảo luận với tổ bay về hướng tiếp cận và phương pháp ứng cứu

Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng-3

Bộ đội thả áo phao và lương thực thực phẩm xuống vùng bị sạt lở

Trực tiếp có mặt trên máy bay, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã nghiên cứu bản đồ, liên tục thảo luận với tổ bay về hướng tiếp cận và phương pháp ứng cứu. Các gói hàng cứu trợ được chiến sĩ lần lượt thả xuống với hy vọng những người gặp nạn có thể nhận được để duy trì sự sống trong lúc chờ đoàn cứu hộ cứu nạn.

Sau khi khảo sát địa hình vụ sạt lở, Thiếu tướng Sơn cho biết, Rào Trăng 3 có địa thế núi rừng hiểm trở, thời tiết đang rất xấu. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, máy bay đã tiếp cận và thả hàng gồm thuốc men, nhu yếu phẩm giúp cán bộ, đồng bào đang mắc kẹt bảo toàn tính mạng trong lúc chờ đoàn ứng cứu.

Clip: Một số hình ảnh hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ máy bay trực thăng-4

Đường dẫn vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Cũng theo Thiếu tướng Sơn, trong lúc bay 2 vòng và quan sát, đội ứng cứu nhìn thấy đường bị sạt lở rất dài ở khu vực Rào Trăng 3, có đoạn sạt lở tới mấy chục km. Rất nhiều nhà của người dân bị sụp đổ, công trình hư hỏng.

Theo kế hoạch, khoảng 13 giờ chiều nay, chiếc trực thăng thứ 2 sẽ cất cánh, tiếp tục việc trinh thám địa hình và tiếp tế lương thực.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/clip-mot-so-hinh-anh-hien-truong-thuy-dien-rao-trang-3-nhin-tu-may-bay-truc-thang-162201410150125321.htm

Thủy điện Rào Trăng 3

sạt lở đất

cứu hộ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.