Công an vào cuộc điều tra nhóm người "hôi" thịt trâu bị xe tông chết ngoài đường

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm người "hôi" thịt trâu có thể là người đi đường chứ không phải người dân địa phương vì đa số đều đội mũ bảo hiểm.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm người "hôi" thịt trâu có thể là người đi đường chứ không phải người dân địa phương vì đa số đều đội mũ bảo hiểm.

Ngày 6/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang làm rõ vụ việc một nhóm người tham gia "hôi" thịt trâu giữa đường được cho xảy ra trên địa bàn, khiến dư luận bức xúc.

Thông tin thêm về vụ việc, trung tá Nguyễn Văn Mỹ - Trưởng Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận có sự việc nhiều người tranh nhau xẻo thịt trâu bị xe tông chết giữa đường. Hiện tại Công an phường Bình Chuẩn đang phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ sự việc trên. 

Cụ thể, theo Công an phường Bình Chuẩn, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian 3h sáng 5/12 tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn (TX Thuận An, Bình Dương). 

Vào thời gian trên, chị Trần Thị Kiều Diễm (37 tuổi, khu phố Bình Quới) đang nằm ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng phanh (thắng) của xe tải ngoài đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Đến 6h cùng ngày, chị Diễm đi chợ thì phát hiện có nhiều người đang tranh nhau xẻ thịt một con trâu ngay giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn phía sau Công ty Chung Lương, tổ 21, KP Bình Phú). 

Lúc này chị đã gọi điện cho ông Nguyễn Thành Ngọc (50 tuổi, ngụ KP Bình Quới, P Bình Chuẩn), chủ của con trâu bị tông chết để thông báo sự việc. Một lát sau ông Ngọc chạy ra hiện trường thì người dân đã xẻ lấy thịt gần hết, chỉ còn lại phần đầu của con trâu. Quá đau lòng vì con trâu bị xe tông chết, ông Ngọc còn buồn hơn khi trâu bị người dân "hôi" thịt giữa đường nên đành bỏ về nhà mà không đến trình báo cơ quan chức năng. 

Công an vào cuộc điều tra nhóm người hôi thịt trâu bị xe tông chết ngoài đường - Ảnh 2.
Đoạn đường, nơi người dân tranh nhau xẻ thịt con trâu bị xe tông chết

Sau khi sự việc xảy ra, clip "hôi" thịt trâu giữa được được đăng lên mạng xã hội, Công an phường Bình Chuẩn phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An đã vào cuộc điều tra, làm rõ những người tham gia vào việc xẻo thịt trâu giữa đường để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Được biết, con trâu bị tông chết và xẻo thịt có trọng lượng 120kg, trị giá khoảng 12 triệu đồng. 

Lãnh đạo công an phường cho biết: "Có thể nhóm người tranh nhau xẻo thịt con trâu là những người đi đường chứ không phải là dân địa phương, vì những người này đều đội mũ bảo hiểm khi tham gia xẻo thịt". 

Trước đó, ngày 5/12 trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip nhiều người tranh nhau xẻ thịt con trâu ngay giữa đường khiến dư luận bức xúc. Trong nội dung clip được đăng tải, hình ảnh 1 con trâu chết nằm giữa đường, bất chấp trên đường có nhiều xe trọng tải lớn chạy qua, bấm còi báo hiệu inh ỏi nhưng một số người dân vẫn lao ra dùng dao xẻ thịt trâu ngay giữa lòng đường. 

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Theo Tứ Quý (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)


Hôi của

tông chết trâu ngoài đường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.