- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người bỏ 2.400 tỷ đồng bồi thường thay cho Nguyễn Thái Luyện có nhận được đất từ Alibaba?
Số lượng đất trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, được hình thành do Nguyễn Thái Luyện lấy tiền của bị hại mà tạo nên, nó được xem như là tang vật. Do đó, dù có bỏ 2.400 tỷ đồng ra bồi thường thì ông Lê Viết An chỉ được quyền nộp hồ sơ mua khi thi hành án bán phát mãi để trả lại tiền cho các bị hại.
TAND Cấp cao tại TPHCM vừa tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai - vợ Luyện và đồng phạm trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Tại phiên xét xử, chủ toạ thông báo, trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm, một người tên Lê Viết An - bạn làm ăn chung với Luyện có đơn đề nghị thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại (hơn 2.400 tỷ đồng) và nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (12 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả trong tội Rửa tiền.
Ông Lê Viết An - bạn làm ăn chung với Luyện có đơn đề nghị thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại hơn 2.400 tỷ đồng.
Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên với điều kiện phải chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại của những người đã mua đất, đầu tư vào Alibaba.
Đối với vấn đề này, Hội đồng xét xử cho biết đã mời ông An đến làm việc. Cũng theo Hội đồng xét xử, nếu gia đình, bạn bè các bị cáo đồng ý bồi thường, khắc phục thiệt hại thay cho các bị cáo, thì Hội đồng xét xử ghi nhận.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng lưu ý không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa Luyện và ông An vì đây là quan hệ dân sự, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án.
Trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này, Luật sư Lê Trung Phát - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, số lượng đất trong vụ án này, được hình thành do Nguyễn Thái Luyện lấy tiền của bị hại mà tạo nên, nó được xem như là tang vật. Trường hợp này, không xử lý tang vật theo quy định thông thường là xung công quỹ mà sẽ được thông qua thi hành án, bán phát mãi để trả lại tiền cho các bị hại.
Do đó, Nguyễn Thái Luyện hay bất kỳ ai cũng không tự mình định đoạt được quyền liên quan đến số đất này. Chỉ có Tòa án mới có quyền xác định, đất này của Công ty CP Địa ốc Alibaba và sẽ cho thi hành án số đất này để trả cho bị hại theo bản án.
Cụ thể, trong bản án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba có phần dân sự. Phần dân sự sẽ được cơ quan thi hành án dân sự thực hiện. Lúc đó sẽ tiến hành bán đấu giá phần đất của Công ty CP Địa ốc Alibaba, ông Lê Viết An được quyền nộp hồ sơ mua.
Một khu đất của Alibaba.
Trong khi đó, giám đốc một công ty bất động sản tại quận 1, TPHCM tỏ ra ngạc nhiên khi một cá nhân tên Lê Viết An có đơn đề nghị thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại (hơn 2.400 tỷ đồng) và nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (12 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả trong tội Rửa tiền.
Vị giám đốc này phân tích, bỏ ra hơn 2.400 tỷ đồng để nhận về toàn bộ lô đất của Công ty CP Địa ốc Alibaba là bài toán có lợi nhuận, dù phần lớn đất của Nguyễn Thái Luyện là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có thể ông Lê Viết An chỉ có thể là “người được chọn” đứng tên cho một tổ chức nào đó. Ở thời điểm hiện tại, một cá nhân khó có thể tích trữ được hơn 2.400 tỷ đồng tiền mặt.
Theo TPO
-
Thời sự9 giờ trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.
-
Thời sự13 giờ trướcHoàng Duy Hưng (34 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) - "tú ông" cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Điều đáng nói, Hưng tuyển chọn các cô gái bán dâm có ngoại hình bắt mắt từ các quán karaoke để môi giới cho khách mua dâm.
-
Thời sự14 giờ trướcDo say xỉn, Trần Sỹ Đô (SN 1987, Tây Hồ, Hà Nội) đã gây gổ với bạn cùng phòng và sau đó cầm dao đâm nhầm người.
-
Thời sự15 giờ trướcTừng dặn lòng phải giữ mình, tránh xa cờ bạc, trai gái nhưng khi trở thành “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa, anh cọ thùng chứa dầu ngày nào lại tốn tiền để làm một việc.
-
Thời sự15 giờ trướcSau khi kết bạn làm quen và chat sex với tài khoản "Linh Linh" qua Zalo, người đàn ông bị đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng và bị tống tiền 200 triệu đồng.
-
Thời sự19 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Thời sự19 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự22 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự22 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự22 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.