Thời tiết dịp 30/4: Cả nước đón mưa lớn, cảnh báo thiên tai; nhiều du khách trả vé ngay trước kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, cả nước đón mưa lớn do ảnh hưởng của nhiều hình thái thời tiết kết hợp.

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày. Với thời gian nghỉ dài như vậy, người dân sẽ có kế hoạch nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý thời tiết giai đoạn này, bởi theo nhận định từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều thiên tai có thể xảy ra dịp nghỉ lễ 30/4.

Cụ thể:

1. Gió mùa Đông Bắc, sóng lớn trên biển

Từ đêm 30/4 ngày 01/5, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gió trên Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động mạnh.

2. Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 28/4, một vùng áp thấp di chuyển từ miền Trung Phi-líp-pin và đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 29-30/4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%). 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết dịp 30/4: Cả nước đón mưa lớn, cảnh báo thiên tai; nhiều du khách trả vé ngay trước kỳ nghỉ lễ-1

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 hằng năm

3. Dự báo về xu thế mưa

- Từ đêm 30/4-01/5, ở khu vực Bắc Bộ và từ ngày 01-02/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

- Từ ngày 29/4-03/5: Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong giai đoạn chuyển mùa, với nền nhiệt độ cao mưa dông xảy ra thường kèm theo các hiện thượng thời tiết rất nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Trung tâm khí tượng Thủy văn cũng đã đưa ra dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước vào những ngày này. Cụ thể: 

1. Các tỉnh Bắc Bộ :

Ngày 30/4: Trời nắng.

Từ chiều tối 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng ngày 01/5); ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

2. Các tỉnh ven biển Trung Bộ:

Ngày 30/4: Phía Bắc ít mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 01-03/5: Khu vực phía Bắc ngày 01-02/5 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, từ ngày 03/5 trời ít mưa. Khu vực phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

3. Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

4. Hà Nội

Ngày 30/4: Trời nắng.

Từ đêm 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng ngày 01/5). Ngày 01/5 trời chuyển mát.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

5. Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, về đợt không khí lạnh vào ngày 30/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đây là đợt không khí lạnh cuối mùa, nhưng cường độ mạnh. Từ chiều 30/4, miền Bắc bắt đầu mưa và duy trì tới hết 1/5, phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100mm.

Trang Accuweather dự báo, nhiệt độ Hà Nội vào thứ Bảy (30/4) khoảng 22-32 độ, đến Chủ nhật (1/5) giảm còn 20-23 độ, sang thứ Hai (2/5) còn 19-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần sau nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 9-11 độ C.

Thời tiết dịp 30/4: Cả nước đón mưa lớn, cảnh báo thiên tai; nhiều du khách trả vé ngay trước kỳ nghỉ lễ-2

Về đợt không khí lạnh cuối mùa, được dự báo có thể khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm mạnh, trời chuyển lạnh.

Du khách trả vé trước 30/4 vì lo ngại thời tiết xấu  

Đây là năm đầu tiên ngành du lịch khôi phục sau làn sóng dịch lần thứ 4, tuy nhiên những ngày qua, đã có hàng trăm lượt du khách trả vé tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vì tình hình thời tiết.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, xác nhận lo ngại thời tiết xấu, biển động mạnh nên nhiều đoàn du khách đã hủy vé tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

"Khoảng 2.000 du khách liên hệ Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đặt vé tàu cao tốc ra tham quan đảo Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng đến chiều nay, nhiều đoàn đã hủy vé. Họ lo ngại thời tiết xấu, địa phương cấm biển, bị kẹt lại ở đảo dài ngày", ông Đoan cho biết.

Về vấn đề thời tiết tại Quảng Nam, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết ảnh hưởng không khí lạnh di chuyển cuối mùa về phía nam có cường độ mạnh, kết hợp dải hội tụ của rãnh áp thấp nên gây mưa rào, dông diện rộng trong ngày 30/4-1/5.

"Bắt đầu tối ngày 1/5, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 nên biển động mạnh nguy hiểm", ông Sỹ chia sẻ.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tin-nong-ve-thoi-tiet-dip-30-4-ca-nuoc-don-mua-lon-canh-bao-thien-tai-nhieu-du-khach-tra-ve-ngay-truoc-ky-nghi-le-22202229493330419.htm

nghỉ lễ 30/4 - 1/5

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.