Tìm được thi thể cuối cùng trong vụ chìm xuồng làm 7 người chết

Đến 6h30’ sáng nay 25/10, các đơn vị chức năng tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm xuồng tại sông Măng, là bà Hân (56 tuổi).

Đến 6h30’ sáng nay 25/10, các đơn vị chức năng tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm xuồng tại sông Măng, là bà Hân (56 tuổi).

Trước đó khoảng 15h50’ ngày 23/10, trên sông Măng giáp ranh giữa biên giới Việt Nam và Campuchia đoạn chảy qua xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước đã xảy ra vụ chìm xuồng khiến 7 người chết và mất tích.

Hiện trường vụ chìm xuồng ở sông Măng khiến 7 người chết
Hiện trường vụ chìm xuồng ở sông Măng khiến 7 người chết

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, con thuyền gặp nạn thuộc sở hữu của gia đình ông Hồ Văn Thải (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi, ngụ tại xã Lộc An). Lúc bị nạn thuyền chở hơn 42 người, 35 người được cứu sống, 7 người chết. 

Người nhà đau buồn khi thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa lên
Người nhà đau buồn khi thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa lên

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 7 người tử nạn gồm: Thị Hân (56 tuổi), Thị Như (53 tuổi), Thị Phiên (36 tuổi), Thị Zớ (36 tuổi), Thị Nhé (36 tuổi), Thị Cươi (31 tuổi) và Thị Nương (17 tuổi, đều ngụ ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh).

Chiếc thuyền gặp nạn
Chiếc thuyền gặp nạn

Hiên công an huyện Lộc Ninh đã tạm giữ 2 vợ chồng lái thuyền cùng chiếc thuyền để phục vụ công tác điều tra.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.