Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu

Trong đêm 8/6, các đơn vị thoát nước và môi trường đô thị đã nhanh chóng thu dọn cá chết, ứng cứu cá còn sống và cải thiện môi trường tại hồ.

Sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các ban ngành đi thị sát tình hình cá chết tại hồ Hoàng Cầu, ngay trong đêm 8/6, các đơn vị thoát nước và môi trường đô thị đã nhanh chóng thu dọn cá chết, ứng cứu cá còn sống và cải thiện môi trường tại hồ.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 1.

Sau khi thị sát tình hình cùng các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội, chủ tịch Thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã có cuộc họp nhanh tại UBND phường Ô Chợ Dừa và chỉ đạo nhanh chóng khắc phục, xử lí tình hình cá chết tại hồ Hoàng Cầu.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 2.

Từ 21h ngày 9/6, các đơn vị thuộc Công ty thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị đã đưa máy móc và cán bộ công nhân đến hiện trường.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 3.

Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện phương án vớt cá chết tại mặt hồ và phía thành hồ.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 4.

Trước khi vớt cá lên, đơn vị chức năng đã thực hiện việc lấy mẫu cá, mẫu nước tại nhiều khu vực trên mặt hồ.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 5.

Hơn 10 mẫu nước được lấy tại nhiều vị trí khác nhau để đảm bảo khi xét nghiệm sẽ chính xác, khách quan.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 6.

Các công nhân công ty thoát nước dùng xuồng máy để kéo lưới, gom cá chết phía giữa hồ.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 7.

Do diện tích hồ Hoàng Cầu khá lớn, lượng cá chết nhiều và bao phủ rộng mặt hồ nên đơn vị chức năng đã đưa tới 4 ca nô và 2 thuyền để nhanh chóng dọn dẹp môi trường.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 8.

Phía sát bờ, các thuyền nhỏ dùng sào di chuyển để vợt.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 9.

Theo đánh giá sơ bộ thì lượng cá chết lên đến hàng tấn.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 10.

Số cá này được vớt lên thuyền và đưa vào bờ.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 11.

 Rất nhiều bao tải chứa cá chết nhanh chóng được mang đi tiêu hủy. Đơn vị chức năng cho biết, ngay sau khi thu dọn xong tại đây, trong sáng sớm mai sẽ cho xe tưới nước rửa sạch bờ kè hồ để không bị ám mùi hôi thối.

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 12.

Ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Urenco 8 (thuộc Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết:" Trung tâm xử lý rác Nam Sơn đã đưa đến hồ Hoàng Cầu 8 máy sục tạo oxy công suất lớn. Dự kiến 8 máy sục khí sẽ được đặt tại hồ Hoàng Cầu khoảng 1 -2 tuần".

Trắng đêm xử lí tình trạng cá chết tại hồ Hoàng Cầu - Ảnh 13.

Trước mắt, công tác sục oxy nhằm cứu số cá còn lại trong hồ, Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội sẽ đưa các chế phẩm làm sạch hồ vào xử lý trong đêm và sử dụng công nghệ thủy sinh làm sạch nguồn nước trong những ngày tiếp theo.

Theo Phương Thảo / Trí Thức Trẻ

cá chết

hồ Hoàng Cầu

tình trạng cá chết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.