- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tranh cãi vấn đề thu phí vào phố cổ Hội An
Trước thông báo từ 15/5, TP Hội An sẽ thu 80.000-120.000 đồng/vé, nhiều ý kiến cho rằng chi phí này không phù hợp, Hội An cần có thêm trải nghiệm mới nếu áp dụng thu phí.
Từ ngày 15/5, du khách tham quan khu phố cổ Hội An bắt buộc phải mua vé. Ảnh: Thanh Đức.
Từ trước đến nay, du khách khi tham quan các địa điểm di tích trong khu phố cổ Hội An mới phải mua vé. Theo quy định mới, từ ngày 15/5, tất cả du khách đặt chân đến phố cổ, không vào các di tích nằm trong danh sách tham quan, cũng bắt buộc mua vé.
Theo Mai Phương (32 tuổi, nhân viên văn phòng), 80.000 đồng/vé đối với khách nội địa không phải chi phí quá đắt, nhưng cần được đổi lại bằng trải nghiệm.
"Hội An đa phần là nhà dân, họ đã có hoạt động mua bán kinh doanh, thu giá đó để trùng tu thì hơi cao. Hội An cần có thêm hoạt động tương xứng với mức phụ phí", người này chia sẻ.
Trao đổi với Zing, Wilhelm BT, du khách người Australia, cho rằng mức phí 120.000 đồng là quá rẻ. Người này ủng hộ việc thu phí để bảo tồn khu phố cổ. "Ở Melbourne, tôi còn phải trả nhiều hơn để được ngắm thành phố từ đỉnh Dandenong", du khách này chia sẻ.
Cần làm rõ đối tượng thu phí
Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông & Marketing công ty lữ hành TST Tourist, vấn đề thu phí phục vụ việc bảo tồn địa điểm du lịch là hợp lý. Sau 2 năm đại dịch Covid-19, du lịch phục hồi, lượng khách đến Hội An rất đông, đặc biệt khách quốc tế.
Việc thu phí nhằm đảm bảo địa điểm du lịch không rơi vào tình trạng quá tải. Tuy nhiên, việc thực hiện thu phí như thế nào tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với du khách trong và ngoài nước từ ngày 15/5 là bài toán khó.
"Đối với khách quốc tế, phụ phí 120.000 đồng/vé không phải vấn đề. Nhưng với khách nội địa, nhiều khách họ đến Hội An chỉ để uống cà phê, ăn mì Quảng nhưng lại tính phí 80.000 đồng/vé là không hợp lý. Chính quyền cần thông báo rõ ràng đối tượng thu phí", ông Mẫn nhận định.
Nhiều khách Việt bất bình khi vào cửa Hội An bắt buộc mua vé. Ảnh: Thảo Linh.
Tương tự, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch BestPrice, việc thu phí giúp hạn chế được tình trạng cạnh tranh giá đối với các tour du lịch Hội An trọn gói. Tuy nhiên, việc thu phí sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý khách du lịch tới Hội An.
"Vào phố cổ du lịch và sử dụng dịch vụ cũng đã góp phần mang lợi nhuận đến cho Hội An. Thêm chi phí vào cổng khiến tâm lý khách hàng khó chịu, đặc biệt là khách đã đến Hội An nhiều lần. Nhu cầu mua combo của du khách tại các doanh nghiệp lữ hành sẽ ít đi", ông Thanh Tú chia sẻ.
Vị này cho biết thêm việc thu phí khiến điểm đến trở nên thương mại hóa, giảm sức hút. Chính quyền muốn thu phí cần đảm bảo đem lại những giá trị nhất định cho người dân và di sản Hội An.
Thứ nhất, môi trường du lịch phải tốt hơn, đồng thời cần đảm bảo cơ sở vật chất, di tích cần được tôn tạo, trùng tu đúng quy trình. Thứ hai, Hội An phát triển thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo, tạo thêm nhiều dịch vụ khác biệt, hấp dẫn du khách quay trở lại.
Thu phí là cần thiết
Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch TP Hội An, số liệu thống kê hàng năm cho thấy, tổng số vé phát hành tham quan phố cổ Hội An luôn thấp hơn 40% so với tổng lượt khách đến và lượt khách lưu trú tại Hội An. Tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều trường hợp đơn vị lữ hành đưa khách đi tham quan phố cổ nhưng tìm mọi cách trốn không mua vé cho khách, đưa khách tới Hội An rồi bỏ mặc, không hướng dẫn tham quan chu đảo.
Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Thanh Đức.
Điều này sẽ tạo nên cảm giác hụt hẫng, gây bất công cho chính du khách vì không được khám phá giá trị đích thực của không gian phố cổ Hội An. Mặt khác, nó tạo ra bất công bằng giữa những hãng lữ hành nghiêm túc mua vé cho khách với những công ty tour làm ăn "chui" ung dung hưởng lợi.
"Việc triển khai các biện pháp chống thất thu, siết chặt việc bán và kiểm soát vé, quyết liệt xử lý đối với những trường hợp cố tình đưa khách đi chui được triển khai. Doanh thu từ vé tham quan ở Hội An 100% dành cho việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, phố không có động cơ, đêm phố cổ... nhằm phục vụ chính du khách", ông Lanh nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trong thực tế việc triển khai những chốt chặn, kỹ năng và thái độ giao tiếp chưa tốt của người kiểm soát, người bán vé, sự giải thích chưa đầy đủ, thấu đáo đã gây nên sự bất bình, hiểu lầm trong du khách. Vấn đề này lãnh đạo thành phố đã tiếp thu và sẽ ngay lập tức chấn chỉnh với quyết tâm để “Không thể để hình ảnh Hội An xấu đi trong mắt du khách chỉ vì một tấm vé”.
Bắt đầu từ 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.Chính quyền TP Hội An sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Có 2 lối đi, một dành cho người dân địa phương và một dành cho du khách. |
Theo Zing
-
Thời sự6 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự6 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự7 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự7 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự8 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 ngày trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.