Trèo cột điện bắt ong, bị điện giật chết cháy

Thấy tổ ong trên đường điện cao thế, một thanh niên đã trèo lên lấy; không may bị điện giật tử vong ngay trên cột điện.

Thấy tổ ong trên đường điện cao thế, một thanh niên đã trèo lên lấy; không may bị điện giật tử vong ngay trên cột điện.
 

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 15/4, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, anh Long và em trai lên thôn Trung Tiến, xã Thanh Tân, đi săn bắt ong. Đến nơi, 2 anh em phát hiện trên cột điện trung thế có một tổ ong mật. Anh Long liền trèo lên cột điện sát với đường dây để bắt ong thì bị điện phóng hút dính chặt vào đường dây. Thấy vậy, người em vội trèo lên cứu anh nhưng bị ngã rơi xuống nên không bị giật.

Ông Lương Đình Thông, Trưởng Công an xã Thanh Tân, cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thấy anh Long bị điện giật cháy đen, và không thể đưa xuống được, chúng tôi đã phải gọi cho Điện lực huyện Nông Cống cắt điện mới đưa được xác anh Long xuống”.

Cũng theo ông Thông, anh Long bị điện giật cháy đen phần lưng, quần áo cháy hết, toàn thân thâm tím.

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, xác nạn nhân cũng đã được chính quyền địa phương bàn giao cho người nhà đưa về quê an táng.

Theo Nguyễn Thùy (Dân Trí)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.