Tử hình kẻ giết chị họ, dìm xác xuống sông

Tại phiên tòa, Toàn khai giết người cướp của nhằm có tiền chuộc lại chiếc xe máy đã cầm 3,5 triệu đồng để đánh bạc.

Ngày 23-8, TANDtỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Toàn (SN1971, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) về tội giết người cướp củarồi dìm xác nạn nhân xuống sông.

Theo cáo trạng, khoảng 19giờ 30 ngày 15-5-2010, Toàn dùng xe đạp chở chị họ là Nguyễn Thị Hiền(SN 1964, trú TP Pleiku, Gia Lai) và Dương Thị Thúy (SN 1993, trú phườngThủy Châu, thị xã Hương Thủy) ra bờ sông Đại Giang chơi.

Tử hình kẻ giết chị họ, dìm xác xuống sông
Nguyễn Toàn nhận án tử hình tại tòa

Khoảng 22 giờ, Toàn bảoThúy đi chỗ khác rồi dùng cục đá thủ sẵn trong túi quần đánh mạnh vàođầu và ngực chị Hiền cho tới chết. Toàn nhét quần lót vào miệng nạn nhânrồi đi thủ tiêu Thúy để bịt đầu mối.

Trong khi Thúy ngồi đợichị Hiền, Toàn bất ngờ kẹp cổ Thúy và dìm nạn nhân xuống bùn cho đếnchết, sau đó dìm xác nạn nhân xuống bùn và dùng bèo phủ lại.

Cuối cùng, Toàn quay lạilột hết nữ trang trên người chị Hiền gồm 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bôngtai, 1 nhẫn đeo tay bằng vàng rồi buộc hòn đá nặng 20 kg vào bụng chịHiền đưa ra giữa sông Đại Giang dìm xuống phi tang.

Tại phiên tòa, Toàn khaigiết người cướp của nhằm có tiền chuộc lại chiếc xe máy đã cầm 3,5 triệuđồng để đánh bạc.

Trước đó, từ năm 1994 –2004, Toàn ngồi tù tổng cộng 11 năm về các tội “trộm cắp tài sản, lạmdụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ” và mới chấphành án phạt xong vào tháng 2-2009 nhưng chưa được xóa án tích.

TheoQ.Nhật
Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.