Hà Nội công bố phương án chi tiết thi vào lớp 10

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 với nhiều thay đổi.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 với nhiều thay đổi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội có 4 bài độc lập, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư (được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân). Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố bài thi thứ tư vào tháng 3/2019. 

Với môn Ngoại ngữ, học sinh được chọn tiếng Anh, Pháp, Đức, hoặc Nhật. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với thứ tiếng đang học tại trường trung học cơ sở.

Hà Nội công bố phương án chi tiết thi vào lớp 10-1

Dự kiến ngày thi vào lớp 10 của Hà Nội. 

Thí sinh sẽ thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận (120 phút). Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm và tự luận (60 phút).

Môn thi thứ tư theo hình thức trắc nghiệm khách quan (60 phút), có nhiều mã đề trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc hai thí sinh cạnh nhau không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề môn Toán, Ngữ văn đảm bảo bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

Đề môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm các bài thi, trong đó bài thi môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số hai, và điểm cộng thêm (nếu có).

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường, lấy theo điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Chỉ những thí sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế đến mức hủy bài thi, không có bài bị điểm 0, mới đủ điều kiện xét tuyển.

Trước đó, chiều 6/10, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết dự kiến trong tháng 10 này, sở sẽ công bố đề minh họa các môn để giáo viên, học sinh sớm có định hướng trong ôn tập. 

Trao đổi với Zing.vn, thầy Nguyễn Hoàng Hà (giáo viên Toán tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho rằng đề thi môn Toán và Ngữ văn nên được giữ nguyên cấu trúc, tránh nhiều thay đổi, sẽ gây xáo trộn. Cấu trúc đề thi mới không chỉ khiến học sinh lạ lẫm mà còn ảnh hưởng kết quả thi thấp, gây sốc.

Học sinh lớp 9 cần học đến đâu chắc đến đó, tổng lực ôn tập vào giai đoạn kết thúc năm học. Điều này hiệu quả hơn việc các em đổ xô đi học thêm ngày đêm, khiến mệt mỏi kéo dài suốt cả năm học.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, 60% đến 62% số học sinh tốt nghiệp THCS sẽ được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội. 

Khoảng 20% học sinh vào các trường THPT tư thục. Học sinh vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt 10%. Số còn lại sẽ tham gia học nghề.

Theo Zing


tuyển sinh vào lớp 10

tuyển sinh lớp 10

thi lớp 10


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.