- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ảnh: Cận cảnh núi "vàng trắng" khổng lồ phát lộ khi làm cao tốc 3.100 tỷ ở Phú Thọ
Theo quan sát của PV, mỏ Cao Lanh mới được phát hiện ở xã Đại An (huyện Thanh Ba) nằm sâu dưới lớp đất mặt khoảng 10 mét.
Mới đây, trong quá trình san lấp giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Đại An (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với tổng mức đầu tư trên 3.100 tỷ đồng) đã phát hiện một mỏ khoáng sản Cao lanh hay còn gọi là "vàng trắng".
Ngay sau khi phát hiện mỏ này, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty CP Toàn Thịnh là nhà thầu dự án tạm dừng việc san lấp để làm rõ giá trị cũng như ước lượng khối lượng khoáng sản Cao lanh tại đây
Theo ghi nhận của PV trong chiều 10/12, khu vực phát hiện mỏ Cao lanh là một ngọn đồi "cô đơn", được trồng cây keo. Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết, ngọn đồi được san lấp rộng hơn 4ha
Hiện tại đơn vị thi công đã san được khoảng 1/3 ngọn đồi. Theo một số người dân địa phương đơn vị san lấp bắt đầu thi công vào khoảng đầu tháng 9/2021. Tuy nhiên, việc thi công liên tục gặp gián đoạn do trời mưa và nhà thầu không tìm được chỗ để đổ đất. Hiện trên địa bàn xã Đại An có 2 dự án tái định gồm khu 1 và khu 2 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Trong đó, dự án tại khu 1 là nơi phát hiện mỏ Cao lanh
Ngọn đồi thực hiện dự án khu tái định cư 1 xã Đại An nằm sát đường Tỉnh lộ 312. Mặc dù có đường tỉnh lộ chạy qua, đông phương tiện lưu thông nhưng tại khu vực này 2 bên đường vẫn còn vắng nhà dân sinh sống
Một số người dân sống gần khu vực trên cho biết, cách đây khoảng 10 ngày chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng hoạt động. Sau đó, nhà thầu di dời máy móc khỏi khu vực này và dựng lên cây tre chắn tạm cùng tấm biển đặt ở giữa lối đi chính với nội dung "Công trường cấm vào"
Theo ông N. (sống gần mỏ Cao lanh mới được phát hiện) khi hay tin mỏ được phát hiện người dân địa phương hết sức bất ngờ bởi khu vực ông sinh sống trước giờ chưa phát hiện mỏ khoáng sản nào. "Tôi cũng muốn vào để xem rõ Cao lanh như thế nào nhưng đơn vị thi công họ đã đặt gác cấm vào, mình cố tình vào không may xảy ra chuyện gì cũng ngại....", ông N. nói
Quan sát của PV từ đỉnh đồi xuống dưới mặt phẳng san lấp để người dân tái định cư chỗ cao nhất khoảng 30 mét
Theo lời Chủ tịch UBND xã Đại An từ cổng chính công trường đi vào khoảng 100 mét là nơi phát hiện mỏ Cao lanh. Quan sát của PV, mỏ Cao lanh này nằm sâu bên dưới lớp đất mặt, đất thối khoảng 10 mét
Vị Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết, hiện các cấp chính quyền cùng các đơn vị chức năng đang đánh giá giá trị cũng như khối lượng của Cao lanh này. Hiện chưa thể ước lượng hoặc thống kê được lượng Cao lanh tại đây
Một số người dân địa phương mong muốn chính quyền cần phải có biện pháp hữu hiệu để có thể khai thác số khoáng sản trên, tránh gây thoát của Nhà nước
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều mỏ cao lanh ở các huyện như Thanh Ba, Thanh Thuỷ, Tam Nông, Hạ Hoà...trung bình mỗi khối cao lanh ở Phú Thọ hiện có giá khoảng 280.000 - 320.000 đồng tùy theo chất lượng (Ảnh: Cao lanh được phát hiện tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Đại An)
Nằm ngay cạnh Tỉnh lộ 312 là lán trông coi có diện tích khoảng 5 mét vuông vắng bóng người
Cạnh lán là một số can nhựa chứa dầu, nhớt vất lay lắt
Clip: Cận cảnh mỏ "vàng trắng" được phát hiện khi làm cao tốc 3.100 tỷ ở Phú Thọ
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
-
Thời sự56 phút trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự1 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự1 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Xã hội2 giờ trướcNhững ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của "sư Thích Minh Tuệ". Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số "0" này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra "sư Thích Minh Tuệ".
-
Mạng xã hội3 giờ trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự3 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự5 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự6 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự7 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự7 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội11 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội11 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội14 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.