Chu đáo với gia đình, hạnh phúc với người tình - "Chuẩn" mới?

43% đàn ông được hỏi trả lời "có bồ nhí", trong một khảo sát về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của Viện nghiên cứu phát triển xã hội. Nhiều anh hãnh diện khi có "phòng nhì", còn phụ nữ cũng thoáng không kém. Dù vậy, các chuyên gia tâm lý nhận thấy đàn ông "làm bậy" nhiều hơn.

“Chuẩn mới của đànông thành đạt bây giờ là vừa chu đáo với gia đình, vừa hạnh phúc với ngườitình”, anh Tuấn, trưởng phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng cổ phần tạiHà Nội bày tỏ.

43% đàn ôngđược hỏi trả lời "có bồ nhí", trong một khảo sát về quan hệ tình dục ngoài hônnhân của Viện nghiên cứu phát triển xã hội. Nhiều anh hãnh diện khi có "phòngnhì", còn phụ nữ cũng thoáng không kém. Dù vậy, các chuyên gia tâm lý nhận thấyđàn ông "làm bậy" nhiều hơn.

Khảo sátđược Viện nghiên cứu phát triển xã hội công bố vào năm 2010 cho thấy, tỷ lệ namgiới có vợ đã hoặc đang quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lên đến 43%. Gần 300 namgiới, từ 15 đến 60 tuổi, tại 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Hà Tây (cũ), TP HCM và CầnThơ tham gia nghiên cứu này.

Theo đó, đasố họ thừa nhận mình vẫn có tình cảm sâu sắc với vợ. Vì thế, có thể nói việc đànông có quan hệ ngoài luồng hay không dường như không phụ thuộc nhiều vào chấtlượng hôn nhân.

Các nhànghiên cứu đưa ra kết luận lý do khiến đàn ông "ăn phở" có thể vì muốn trả đũavợ ngoại tình, vì nhu cầu tình dục và không coi đó là điều vi phạm tới cam kếtchung thủy trong hôn nhân. Vấn đề là nếu một người đàn ông có gia đình đã ngoạitình thì thường sẽ cặp bồ không chỉ một lần hoặc với một người.

Ông HoàngDương Bình, Văn phòng tham vấn tâm lý và thám tử, cho biết trung tâm của ôngngày nào cũng tiếp nhận các ca tham vấn hay nhờ xác minh thông tin về chuyệnvợ/chồng mình có quan hệ ngoài luồng.

Chu đáo với gia đình, hạnh phúc với người tình - "Chuẩn" mới?

Ảnh minh họa

Ông chorằng, ngày nay chuyện ngoại tình không chỉ tập trung ở một nhóm người hay một độtuổi nào đó mà trở nên phổ biến. Tuy nhiên, theo thống kê của văn phòng saunhiều năm làm việc với khách hàng loại này, nếu như trước đây xu hướng “ăn phở,ăn nem” thường xảy ra nhất ở giai đoạn vợ chồng 35-45 tuổi, thì hiện nay lại phổbiến với nhiều đôi ở giai đoạn ngay sau khi kết hôn tới khoảng 10 năm hôn nhân.

Nguyên do lànhiều người trẻ hiện nay có thể lập gia đình muộn nhưng lại trải qua giai đoạntìm hiểu sơ sài, cộng với xu hướng tự do cá nhân (tự do theo nghĩa không biết vìngười khác), mải làm ăn, không coi “nửa kia” là quan trọng... Bên cạnh đó, khảnăng thích ứng, sức chịu đựng trong hôn nhân hiện nay của nhiều người có vẻ kémhơn, khiến họ khi không cảm nhận được niềm vui gia đình thì thay vì tìm cáchchấp nhận, điều chỉnh, lại dễ dàng tìm vui ở chỗ khác.

Trên thực tếngoại tình diễn ra ở cả đàn ông và đàn bà, mọi lứa tuổi, thành phần xã hội...nhưng dường như tỷ lệ nam giới "chán cơm thèm phở" nhiều hơn phụ nữ "ăn nem".

“Chuẩn mớicủa đàn ông thành đạt bây giờ là vừa chu đáo với gia đình, vừa hạnh phúc vớingười tình”, anh Tuấn, trưởng phòng quan hệ khách hàng của mộtngân hàng cổ phần tại Hà Nội bày tỏ. Anh cũng khẳng khái thừa nhận mìnhlà một “người thành đạt” theo nghĩa đó.

Anh Tuấn cómột gia đình được nhiều người mơ ước: vợ đẹp, đảm đang, hai con một trai một gáingoan ngoãn. Vợ chồng anh đều có thu nhập tốt nên không phải lo nhiều về chuyệncơm áo gạo tiền. Trong mắt vợ và họ hàng hai bên, anh là người đàn ông mẫu mực,hết lòng vì gia đình, trong khi ở cơ quan chuyện anh có “bồ nhí” hầu như ai cũngbiết.

“Ngoại tìnhcũng phải đàng hoàng, không việc gì phải lén lút, cốt là mình vẫn làm tròn bổnphận người chồng, người cha”, anh “chia sẻ kinh nghiệm” cho các đàn em cùng côngty trong một bữa nhậu.

“Phòng nhì”của anh là một phụ nữ cũng đã có chồng, ở một công ty đối tác. Hai người thườngxuyên gặp gỡ vì công việc. Chỉ sau 3 lần đi uống nước với nhau, họ đã vào thẳngkhách sạn “tâm sự”. Cả hai ngầm quy ước với nhau là sẽ không gọi điện nhắn tinngoài giờ hành chính và chỉ hẹn hò vào các buổi trưa hay những dịp công tác.

Còn chịHoàng ở TP HCM, đến khi tổ ấm tan vỡ mới nhận ra việc mình “ăn chả” là hoàn toànsai lầm, nhưng tất cả đã quá muộn. Đến với nhau ở cái tuổi đôi mươi với biết baomơ mộng và hoài bão, cuộc sống của cặp vợ chồng son như viên mãn hơn khi đượcngười nhà bảo lãnh qua Mỹ. Với chị Hoàng, đấy là thiên đường để anh chị xây dựnghạnh phúc. Song bi kịch gia đình bắt nguồn từ suy nghĩ quá “Tây” của người vợ.

Mặc dù sốngtại Mỹ nhưng chị vẫn có những mối làm ăn ở Việt Nam. Chị Hoàng thường xuyên vềnước gặp gỡ đối tác để bàn chuyện làm ăn. Chính những lần gặp gỡ ấy đã đẩy chịvào vòng tay của một người đàn ông. Phần xa chồng, phần nghĩ rằng “thời buổi nàyngoại tình là chuyện bình thường”, chị lao vào cuộc tình ấy như con thiêu thâncho dù chồng vẫn rất mực tin tưởng chị.

Mọi chuyệnrồi cũng đến tai người chồng. Trước những chất vấn của chồng, chị thẳng thừng:“Anh đừng có cổ hủ như vậy. Anh có thể ngoại tình nếu muốn...". Mặc dù chồng đãhết lời khuyên bảo và sẵn sàng tha thứ cho vợ nhưng không thể cứu vãn tổ ấm trênbờ vực thẳm, cuối cùng anh Lâm đã đâm đơn ra tòa ly dị.

Chủ đề ngoạitình cũng luôn nóng trên khắp các diễn đàn mạng. Hàng trăm topic được lập vềngoại tình, với vô vàn tình huống, câu hỏi, chủ yếu là từ phía những người có vợhay chồng đang quan hệ ngoài luồng, như: Gái nhắn tin, gọi điện cho chồng, mìnhphải làm gì nhỉ? Hội những ông chồng mọc sừng, mình có nên tha thứ? Em muốn theodõi điện thoại của chồng, mọi người chỉ em với! Làm sao đánh ghen? Làm gì khiphát hiện chồng ngoại tình...

Nhà tâm lýMinh Hoa, đường dây tư vấn tâm lý TP HCM cho biết, các ca tư vấn về ngoại tìnhchiếm phần lớn số các trường hợp tư vấn về hôn nhân, gia đình, với đủ cả nữ nam,ở mọi lứa tuổi từ 28 tới 60.

Vấn đề đượcnhiều người quan tâm nhất vẫn là: Làm sao để kéo chồng trở lại với gia đình, Cónên ly hôn khi người kia phản bội... Ngoài ra, không ít những người “ăn phở” xinchuyên gia lời khuyên để níu giữ gia đình sắp đổ, hay làm sao vượt qua mặc cảmsau sai lầm. Thậm chí là cách giữ lại được cả hai người, bồ và vợ/chồng... Nhữngngười thứ 3 thì thường tìm tới nhà tư vấn khi họ cảm thấy buồn vì “đối tác” đangvui vẻ với vợ/chồng họ, rồi tự biện minh tình cảm của mình là tự nhiên, chânthành, vô tội...

Bà Hoa chobiết, điều dễ nhận thấy là nhiều quý ông hiện nay cho chuyện ngoại tình là bìnhthường. Họ có thể có người phụ nữ khác vì không hạnh phúc với vợ, vì nhu cầusinh lý cao mà không được thỏa mãn, hay đơn giản chỉ thích sự mới lạ hay đượctình cho không, biếu không... mà biện hộ rằng mình không có tội vì vẫn quan tâmtới vợ con, muốn gìn giữ gia đình. Trong khi đó nếu bị phát hiện "yêu ngoàiluồng", chị em ít có cơ hội được tha thứ và làm lại hơn.

“Thật ra, dùvì bất cứ lý do gì, bản chất của ngoại tình vẫn là sự ích kỷ khi chỉ biết đếncảm xúc, ý thích của mình mà không để ý tới người khác và những hệ lụy có thểtới với gia đình, con cái mình”, các chuyên gia nhận định.

Trong khi đórất nhiều vụ ngoại tình mang lại sự ghen tuông mà kết cục là những cái chết đắngcay oan uổng của người trong cuộc, người còn lại mang thân tù tội, con trẻ trởnên bơ vơ mồ côi bố mẹ không người chăm sóc nuôi dưỡng.

Theo VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.