Hoa hậu Thể thao 2007 tỏ ra là một cô gái năng động và có nhiều đam mê

1. Sau những cuộc thi và giải thưởng, cuộc sống của chị hiệndiễn ra như thế nào?

Cuộc sốngcủa tôi thêm bận rộn, thêm nhiều công việc phải làm, phải lo toan, và cũngkhông thiếu những đam mê, niềm vui, những áp lực và có cả những nỗi buồn.Một cuộc sống phong phú về nhiều khía cạnh, nhất là từ khi tôi trở thànhphóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

10 câu hỏi với Trần Thị Quỳnh

2. Học thể thao, từng đoạt thành tích tại Giải Bóng chuyền nữtrẻ Đông Nam Á, tại sao chị lại "rẽ ngang" sang nghề báo?

Thể thaolà niềm yêu thích, đam mê. Tuy nhiên tôi là người luôn suy  nghĩ cho ngàymai, cho tương lai của mình. Tôi thích các công việc có thể khám phá khảnăng của bản thân, mang lại lợi ích không chỉ riêng cho tôi mà cho cả nhiềungười. Hiện tại làm việc trong môi trường báo chí tôi thấy mình trưởng thànhrất nhiều. Biết suy nghĩ và mong muốn làm những gì có ích cho xã hội.

3. Chị có cảm giác bỡ ngỡ khi làm công việc này?

Làmnhiều, va chạm nhiều vấn đề khác nhau thì tự nhiên "máu nghề nghiệp" ngấmvào người lúc nào không hay nữa!

10 câu hỏi với Trần Thị Quỳnh

4. Đâu mới thực sự là niềm đam mê của chị?

Tôi làngười tham công tiếc việc, việc gì làm được cũng thích. Tôi còn mê kinhdoanh và cảm thấy mình khá nhạy cảm với lĩnh vực này. Còn nữa, tôi mong muốnsự nghiệp mình được gắn với việc làm đẹp cho phụ nữ. Tôi ngưỡng mộ nhữngngười phụ nữ đẹp, giỏi và có nhiều cống hiến cho cả gia đình và xã hội.

5. Tại sao chị không chọn con đường nghệ thuật như một sốngười đẹp khác?

Tôi chỉcó thể cảm nhận được nghệ thuật, còn làm về nghệ thuật thì có lẽ tôi chưanhận thấy ở mình niềm đam mê thật sự. Tuy nhiên, thi thoảng tôi thấy mìnhcũng có những phút "phiêu" ngất ngây vì âm nhạc. Tôi đặc biệt thích VIOLINvà đang theo học nó.

6. Lọt vào vòng trong cuộc thi Siêu mẫu, nhưng chị lại khôngthích làm người mẫu thời trang?

10 câu hỏi với Trần Thị Quỳnh

Có lẽ sứchút của những công việc hiện tại mà tôi đang làm lớn hơn việc được làm ngườimẫu thời trang! Tôi thấy hài lòng với quyết định của mình.

7. Sự khác biệt giữa phóng viên và vận động viên?

Ở mỗi mộtmôi trường mình có những cách thể hiện khác nhau.

8. Điều khiến chị lo lắng nhất khi làm việc tại "nhà Đài"?

Tinh thầntôi khá vững. Tôi đang bước đi trên con đường sự nghiệp có cả điều hay, điềukhó và có những thử thách mới liên tục diễn ra...Nhưng chúng lại khiến tôithấy mình trưởng thành hơn.

9. Chị có nghĩ mình sẽ thành công trong lĩnh vực đang côngtác?

Đã cónhững lúc thấy khó, thấy nản nhưng tính kiên trì và lòng quyết tâm đã giúptôi vượt qua rất nhiều thử thách khi chập chững bước vào nghề. Tôi đã tự rútra điều rất qúy giá cho mình: "Nếu thấy khó mà bỏ thì sẽ chẳng bao giờ thấyđược sự thành công!".

10. Phẩm chất nào khiến chị thích nhất ở một người đàn ông?

HIểubiết, mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin. Mình thích người đàn ông nói được, làmđược và có trách nhiệm.

TheoThời trangtrẻ