Chuyền bóng là động tác cơ bản và quan
trọng nhất để tạo nên sự di chuyển bóng (Ball Movement) giữa các vị trí
trên sân để bóng được đưa tới người có thể dứt điểm. Các đội bóng luôn
cần một người có thể chuyền tốt để tạo cơ hội cho đồng đội. Vậy những ai
giỏi nhất ở mặt này? Hãy xem những ai có khả năng chuyền bóng tốt nhất
tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Con số được cung cấp bởi hãng thống kê
thể thao OPTASports. Tỷ lệ chính xác được căn cứ theo phần trăm, tuy
nhiên điều này cũng có nghĩa là các cầu thủ hậu vệ cũng có thể chuyền
bóng chính xác với tỷ lệ cao nếu họ thực hiện những đường chuyền đơn
giản bên phần sân nhà. Do vậy, danh sách sẽ chỉ tính những ai trung bình
mỗi trận tạo ra từ 1 cơ hội dứt điểm cho đồng đội trở lên. Một lưu ý
khác, các con số trung bình là kết quả phép tính trung bình cộng các con
số của cầu thủ ở giải VĐQG, cúp Quốc gia và Champions League/Europa
League.
1. Xavi (TBN - Barcelona) - Tỷ lệ 95.1%:
Xavi chắc chắn là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của bóng đá thế giới vào
lúc này với trung bình 98.9 đường chuyền/trận và có tỷ lệ chuyền chính
xác hơn 90% ở cả 3 giải đấu chính mà anh tham dự. Và đây đã là năm thứ 3
liên tiếp Xavi chuyền chính xác 90% trở lên ở tất cả các giải đấu, dù
là ở cấp độ CLB hay ĐTQG.
![]() |
Xavi |
2. Ki Sung-Yeung (Hàn Quốc - Swansea) - 92.3%:
Sung-Yeung đã ghi 1 kiến tạo cho Swansea và trung bình tạo ra 1.0 cơ
hội dứt điểm bất chấp vị trí của anh là tiền vệ phòng ngự.
3. Samir Nasri (Pháp - Manchester City) - 91.2%: Nasri đã ghi 3 kiến tạo trong 20 trận ra sân cho City và trung bình tạo ra 1.7 cơ hội dứt điểm, một con số không tệ.
4. Andres Iniesta (TBN - Barcelona) - 90.8%:
Thực hiện trung bình 72.4 đường chuyền/trận, Iniesta đang có một mùa
giải thành công về mặt cá nhân khi đã ghi 13 kiến tạo trong 22 trận đấu,
với tỷ lệ trung bình 1.5 cơ hội dứt điểm/trận.
5. Moussa Dembele (Bỉ - Tottenham) - 90.8%:
Dembele không kém cạnh gì Iniesta, trung bình thực hiện 53.8 đường
chuyền/trận và tạo ra 1.9 cơ hội dứt điểm/trận. Anh đã có 3 kiến tạo
trong 23 trận ra sân.
![]() |
Moussa Dembele |
6. Shaun Maloney (Scotland - Wigan) - 89.8%:
Maloney có một mùa giải chơi rất chắc chân cho Wigan và đã ghi 5 kiến
tạo trong 27 trận. Anh trung bình thực hiện 43.1 đường chuyền và tạo 1.4
cơ hội dứt điểm.
7. Toni Kroos (Đức - Bayern Munich) - 89.6%:
Kroos đã ghi 7 kiến tạo trong 23 trận cho Bayern và đang băng băng tới
chức vô địch Bundesliga. Anh thực hiện trung bình 52.6 đường chuyền và
tạo 2.7 cơ hội dứt điểm.
8. Federico Balzaretti (Italia - AS Roma) - 89.5%:
Cánh trái của Roma là của Balzaretti, đó không phải chỉ là một lời
khẳng định suông. Balzaretti trung bình thực hiện 43.0 đường chuyền và
tạo 1.1 cơ hội dứt điểm, và anh đã có 2 kiến tạo trong 24 trận thi đấu.
9. Philipp Lahm (Đức - Bayern Munich) - 89.3%:
Lahm trung bình có tới 66 đường chuyền/trận và tạo 1.4 cơ hội dứt điểm.
Sự tích cực tấn công của Lahm khiến anh trở thành một mũi nhọn cực kỳ
nguy hiểm của Bayern với 9 kiến tạo trong 25 trận.
![]() |
Philipp Lahm |
10. Aaron Ramsey (xứ Wales - Arsenal) - 89.2%:
Ramsey ra sân từ ghế dự bị nhiều hơn đá chính (15 so với 12), điều đó
hẳn mọi người đã biết. Nhưng ngay cả khi phong độ trồi sụt thì chất
lượng chuyền bóng của Ramsey vẫn tốt với trung bình 44 đường chuyền/trận
và tạo 1.1 cơ hội dứt điểm.
Theo GDVN