Và với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, những chiếc gì cũng đã được thiết kế gọn nhẹ hơn, chất lượng và chính xác hơn. Tuy vậy, không thể phủ nhận những đóng góp của những đôi giày huyền thoại, gắn liền với những giai đoạn lịch sử của bóng đã thế giới.
Hãy cùng điểm qua 10 mẫu giày đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới từ trước đến nay.
10. Adidas F50
![]() |
Đây là mẫu giày được sản xuất vào năm 2004 khi Euro được tổ chức tại Bồ
Đào Nha. Sau thất bại của mẫu "XLine", Adidas đã tung ra mẫu F50 đời
đầu và thực sự thành công với sự thay đổi này. Với thiết kế ren ở hai
bên, F50 giúp diện tích tiếp xúc giữa bóng với chân tốt hơn, khiến bóng
đi chính xác hơn.
Một số danh thủ đã từng mang F50: Arjen Robben, Hernán Crespo, Ashley Cole, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Simao.
9) Puma V1.06
![]() |
Ra đời vào năm 2006, điểm mạnh của Puma V1.06 chính là việc khung giày
được chế tạo từ sợi các bon , gót giày được thiết kế chắc chắn và đế
giày được phủ một lớp kim loại thích hợp thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên.
Một số danh thủ đã từng mang Puma V1.06: Samuel Eto'o Peter Crouch,
Mauro Camoranesi, Freddie Ljunberg, Emmanuel Eboue, Yaya Touré, Seydou
Keita, Aliaksandr Hleb.
8) Nike Air Zoom Total 90 II
![]() |
Mục đích khi Nike tạo ra mẫu 90 này chính là tạo ra một không gian
thoải mái nhất cho cầu thủ trong suốt hơn 90 phút thi đấu. Và thực tế,
với hai bên giày được làm chất liệu mềm, khả năng chống thấm nước của
T90 cũng thực sự là một cải tiến đáng ngạc nhiên. Mẫu được sản xuất năm
2002.
Một số danh thủ đã từng mang Nike Air Zoom Total 90 II: Luis Figo
Roberto Carlos, Wayne Rooney, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Paul
Scholes, Marc Overmars.
7) Mizuno Wave Cup
![]() |
Đây chính là chiếc giày giúp Rivaldo trở thành một trong những kèo trái
xuất sắc nhất. Sản xuất từ 1997, với thiết kế cổ điển, mềm mại, giúp
tạo cảm giác cực kì thoải mái giữa bóng với chân, thích hợp với những
đôi chân của những người có lối chơi kỹ thuật, những nghệ sĩ sân cỏ
Người sử dụng Mizuno: Rivaldo Aldair, Pablo Aimar, Thiago Motta, Roque Santa Cruz.
6) Nike Mercurial Vapor SL
![]() |
Được nâng cấp từ những mẫu Nike Mercurial Vapor được sản xuất từ 2002,
mẫu giày 2008 này được làm bằng những chất liệu nhẹ, giúp người mang
chạy nhanh hơn và thoải mái hơn trong những cuộc đua tốc độ.
Cristiano Ronaldo, Asafa Powell, Didier Drogba, Theo Walcott, Aaron
Lennon, Nani, Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Dani Alves là những người
từng mang mẫu giày này.
5) Adidas Copa Mundial
![]() |
Mẫu giày huyền thoại với hai màu đen trắng và được phần lớn cầu thủ sử
dụng trong thế kỉ trước. Là thiết kế tiên phong trong việc sản xuất sau
này. Giày được sản xuất từ năm 1979.
Những người sử dụng: Franz Beckenbauer, Mario Kempes, Michel Platini,
Paolo Rossi, Berti Vogts, Karl Heinz-Rummenigge, Franco Baresi.
4) Adidas F50 Adizero
![]() |
Kể từ khi ra đời từ 2010, đây là mẫu giày được khá nhiều cầu thủ ưa
chuộng. Với sự mềm mại trong thiết kế, F50 Adizero giúp đôi chân các cầu
thủ dễ dàng kiểm soát bóng, đồng thời giày có khả năng bảo vệ mắt cá
chân tránh chấn thương, cùng với đó là khả năng thăng bằng. Đặc biệt,
giày khá nhẹ, giúp tốc độ chạy của cầu thủ luôn đạt ở mức cao nhất.
Lionel Messi, Arjen Robben, Nani, David Villa, Dani Alves, Edinson
Cavani, Diego Forlán, Luis Suarez, Benzema, Javier Pastore, Ezequiel
Lavezzi, David Silva, Samir Nasri, Thomas Müller, Lukas Podolski, Gareth
Bale đều là những cái tên từng sử dụng nó.
3) Nike Air Mercurial
![]() |
Được giới thiệu từ năm 1998, và góp phần nâng tầm Ronaldo trở thành một
trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. ĐIểm nổi trội của mẫu Air
chính là thiết kế hình vòng giúp bóng đi khó đoán hơn với thủ môn và tạo
nên sự thoải mái nhất cho các cầu thủ.
Mang bởi: Ronaldo, Thierry Henry, Roberto Carlos, Denilson.
2) Puma King
![]() |
Đúng như tên gọi, Puma King thực sự là một vị vua. Những huyền thoại
như Pele, Maradona đều không thể không cảm ơn Puma King. Với chất liệu
da mềm không thấm nước, gót chân được bảo vệ mạnh mẽ và mũi giày được
thiết kế chính xác. Mẫu được sản xuất năm 1970 và đã giúp các cầu thủ
Braxin vô địch tuyệt đối WC 1970.
Sử dụng: Pelé, Eusebio, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, Lothar Mattheus, Paul Gascoigne, Didier Deschamps, Mikel Arteta.
1) Adidas Predator
![]() |
Sử dụng: Zinedine Zidane, Raúl, Kaká, David Beckham, Xavi, Patrick Vieira, Xabi Alonso, Alessandro Del Piero, Rui Costa.