![]() |
Icon Sheene là
một mẫu mô tô của Suzuki, được đặt theo tên gọi của tay đua huyền thoại
Sheene. Ông đã qua đời vào năm 2003, ở tuổi 52. Chính vì vậy, mẫu xe
này cũng chỉ được sản xuất với số lượng 52 chiếc. Icon Sheene được trang
bị khối động cơ 1.400 phân khối của Suzuki và được chế tạo hoàn toàn
thủ công. Giá bán của Icon Sheene ở mức 160.000 USD. |
![]() |
Siêu mô tô MTT Turbine Street Fighter
được trang bị khối động cơ của Rolls-Royce, trong khi hệ khung sườn của
xe được làm từ nhôm. “Con quái vật” này sở hữu sức mạnh lên đến 320 mã
lực và mô-men xoắn cực đại 576 Nm, với tốc độ tối đa có thể lên đến
398,5 km/h. Siêu mô tô đắt giá này được trang bị hộp số tự động, camera
gắn sau, màn hình hiển thị LCD. Động cơ của xe có thể vận hành bằng dầu
diesel hoặc dầu hỏa. Để sở hữu “con quỷ tốc độ” này, những người đam mê
sẽ phải bỏ ra số tiền 175.000 USD. |
![]() |
Siêu mô tô Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa
ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 tại triển lãm SEMA. Toàn bộ các chi
tiết trên siêu mô tô này đều được chế tạo từ sợi carbon, do đó trọng
lượng của xe nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc Hayabusa tiêu chuẩn.
Mẫu xe đặc biệt này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 300 km/h. Giá bán
của siêu mô tô làm từ sợi carbon này ở mức 200.000 USD. |
![]() |
Bản concept Ducati Macchia Nera
được trang bị khối động cơ V-Twin, công suất 185 mã lực, kết hợp cùng
hộp số 6 cấp, tốc độ tối đa lên đến 368 km/h. Hệ khung sườn của xe được
chế tạo từ sợi carbon, kim loại và hợp kim nhôm, titan. Mẫu xe concept
này có giá bán lên đến 225.000 USD. |
![]() |
Chỉ 13 mẫu Ecosse FE Ti XX - Titanium được sản xuất. Mẫu mô tô đắt tiền này được trang bị động cơ 2,4 lít, mang lại công suất 225 mã lực và có giá bán 300.000 USD. |
![]() |
Yamaha road-star BMS sở hữu thân xe với nhiều chi tiết mạ vàng và bộ yên bọc vải nhung. Mẫu chopper này có giá bán lên đến 500.000 USD. |
![]() |
“Con quỷ tốc độ” Dodge Tomahawk
được trang bị khối động cơ V10, 8,3 lít, loại động cơ sử dụng trên
những chiếc xe hơi thể thao Viper. Nhờ khối động cơ siêu khủng, Dodge
Tomahawk có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,6 giây và đạt vận tốc tối
đa 672 km/h. Mẫu mô tô này được trang bị 2 bánh xe phía trước và 2 bánh
phía sau để tăng sự ổn định khi vận hành. Giá bán của Tomahawk ở mức
555.000 USD. |
![]() |
Mẫu xe cực hiếm Porcupine
chỉ được sản xuất với số lượng 4 chiếc. Đây là sản phẩm của một hãng xe
Anh Quốc, sản xuất vào những năm Thế chiến thứ II. Để sở hữu mẫu xe cổ
điển này, những người chơi xe phải bỏ ra số tiền lên đến 750.000 USD. |
![]() |
Harley Davidson Cosmic Starship
ra mắt năm 2010, được trang bị khối động cơ 1.250 phân khối của mẫu
V-Rod. Lớp sơn trên thân xe rất đặc biệt khi hiển thị những con số khác
nhau mỗi khi đổi góc nhìn. Giá bán của Harley Davidson Cosmic Starship
lên đến 1 triệu USD. |
![]() |
Siêu mô tô Ecosse ES1
là sản phẩm hợp tác giữa 2 đội kỹ sư xe đua công thức 1 của Anh và Mỹ.
Xe được trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến và khối động cơ IL4 công
suất 200 mã lực, nên Ecosse ES1 có thể đạt vận tốc tối đa 400 km/h. Hệ
khung sườn của xe có trọng lượng nhẹ, giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng
tốc và dễ điều khiển. Những siêu mô tô này sẽ được sản xuất khi có đơn
đặt hàng, với giá bán lên tới 3,6 triệu USD. |









