Đứng ở vị trí thứ nhất và thứ 2 trong danhsách 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ tháng vừaqua vẫn là Ford F-Series và Chevy Silverado.

Tháng 10 vừa qua đã chứng kiến tình hình kinhdoanh khởi sắc của rất nhiều hãng xe, trong đó“ăn nên làm ra” nhất phải kể đến Hyundai. Chỉmới đến tháng 10 nhưng Hyundai và Subaru đã vượtqua tổng doanh số của năm 2009. Năm 2010 vẫn còn2 tháng nữa, do đó chắc chắn 2 nhãn hiệu Châu Ásẽ đạt được những con số mới về doanh thu.

Tương tự Hyundai và Subaru, những “ông lớn”khác trong làng xe thế giới như Ford, GM,Chrysler, Honda, Volkswagen và Nissan cũng tăngdoanh thu đáng kể.

Trên thực tế, chỉ có duy nhấtmột nhãn hiệu giảm doanh thu, đó là Toyota.Nguyên nhân chủ yếu là do doanh số bán hàng củanhững mẫu xe vốn rất được ưa chuộng như Corollagiảm mạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xeCorolla bán ra đã giảm 25%.

Nhìn chung, danh sách những mẫu xe bán chạynhất tại Mỹ trong tháng 10 không có nhiều thayđổi so với tháng 9. Dẫn đầu vẫn là Ford F-Seriesvà Chevy Silverado. Nếu như Honda Civic tụt hạngthì “người anh em” CR-V lại thăng 3 bậc trongtháng 10.

Sau đây là danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhấttại Mỹ trong tháng 10:

10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Ford F-Series - 49.041 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Chevy Silverado - 34.283 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Toyota Camry - 25.014 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Honda Accord - 24.334 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Nissan Altima - 18.978 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Toyota Corolla - 18.636 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Honda CR-V - 18.040 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Hyundai Sonata - 17.505 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Ford Fusion - 17.362 chiếc
10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 10
Dodge Ram - 17.316 chiếc

Theo Phạm Tuyết
Autopro